Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Đông Nam Á 'không thể' chọn phe trong cuộc đọ sức Mỹ - Trung
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Minh Anh * *Theo *RFI Ngoại trưởng các nước ASEAN họp trực tuyến với đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo, ngày 10/09/2020. Ảnh chụp màn hình VTV - AP *Cuộc đọ sức giành thế bá quyền giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi lúc một gay gắt. Thế nhưng, trong cuộc tranh giành này, theo giới chuyên gia, Hoa Kỳ không nên ép buộc các nước Đông Nam Á phải chọn phe, và nhất là không nên tỏ ra mềm yếu trước các tham vọng của Bắc Kinh trong khu vực này.* Trong một bài viết có tựa đề « *Đông Nam Á trước thách thức của thế kẹp Trung-Mỹ *», đài France Culture dẫn phân tích của cựu ngoại trưởng Singapore, ông Bil...
Miến Điện : Mỹ rút một phần nhân viên ngoại giao, lên án tình trạng bạo lực kinh hoàng
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI Người biểu tình cầm cờ đi xe máy phản đối đảo chính, tại Mandalay, Miến Điện - AP *Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp kín ngày 31/03/2021 theo yêu cầu của Anh về tình hình tại Miến Điện. Những vụ trấn áp đẫm máu, khiến ít nhất hơn 520 người biểu tình Miến Điện thiệt mạng, kể từ khi xẩy ra đảo chính, đã buộc Hoa Kỳ rút một phần nhân viên ngoại giao ra khỏi quốc gia Đông Nam Á này.* Theo tin nhắn trên mạng Twitter, được AFP trích dẫn, của ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, 15 nước thành viên Hội Đồng Bảo An sẽ họp bàn...
Miến Điện : Nguy cơ nội chiến và hướng đến công bằng sắc tộc ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI Các thành viên Liên Minh Quốc Gia Karen tham gia phong trào biểu tình phản đối cuộc đảo chính, tại Papun, bang Kayin, Miến Điện, ngày 05/03/2021 - KIC NEWS PAGE via REUTERS/KIC NEWS PAGE *Khoảng hai mươi lực lượng nổi dậy vũ trang của cộng đồng thiểu số Miến Điện bắt đầu ủng hộ phong trào « bất phục tùng dân sự » chống cuộc đảo chính. Những tộc người này luôn xung đột với chính quyền trung ương, do quân đội kiểm soát, từ khi Miến Điện độc lập vào năm 1948 để đòi tự chủ hơn và hưởng một phần tài nguyên dồi dào hoặc nguồn thu từ buôn bán ma túy.* Liệu sự ...
Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc 'làm việc tích cực đến giờ chót'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nghỉ hưu nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn trong Tứ trụ - EPA Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên chính phủ Việt Nam phải tích cực làm việc, "không để tồn tại kéo dài sang nhiệm kỳ mới". Phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 31/3 cũng là phiên họp cuối cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Ông Phúc đã được Bộ Chính trị khóa 12 đề cử làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới, và việc này đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 thông qua. "Tới đây, có thay đổi nhiều thành viên Chính phủ nên hôm nay chúng ta ph...
Nato chặn máy bay Nga '10 lần trong một ngày'
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC *Hình ảnh cho thấy một máy bay ném bom Tu-95 của Nga thuộc loại mà Nato nói đã bay gần bờ biển Na Uy * *Nato đã 10 lần điều tiêm kích trong vòng 6 giờ đồng hồ vào hôm thứ Hai để đáp lại các chuyến bay "gia tăng bất thường" của Nga ở một số khu vực, theo thông báo vào hôm thứ Ba của liên minh quân sự này.* Nato cho biết họ đã chặn các máy bay ở gần không phận của liên minh tại Bắc Đại Tây Dương, Biển Bắc, Baltic và Biển Đen. Hiện chưa có màn đáp trả ngay thức thời nào từ Nga, nước gần đây cáo buộc Nato đang đi theo đường hướng đối đầu. Tổng thư ký Nato đã thúc giụ...
Phát triển điện than do thích… lệ thuộc hay còn lý do khác?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 là dự án điện than lớn nhất nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận. Hình minh họa. Ảnh: TTXVN via Lao Dong. Báo giới và các chuyên gia đang tiếp tục mổ xẻ* Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Dự thảo Quy hoạch điện VIII)*. Thương tuần tháng trước, Bộ Công Thương Việt Nam công bố *Dự thảo lần một Quy hoạch Điện VIII* để thu thập góp ý. Dự thảo này được khởi thảo từ cuối năm 2018 song khi được công bố, dự thảo đã làm nhiều người, nhiều giới thất vọng về n...
Báo cáo nhân quyền của Mỹ chỉ trích Trung Quốc, Nga
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố phúc trình về tình hình nhân quyền trên thế giới trong năm 2020 tại Bộ Ngoại giao ngày 30/3/2021. Hoa Kỳ ngày 30/3 nhấn mạnh tình hình sa sút về nhân quyền trên toàn cầu, chỉ ra việc Trung Quốc đàn áp người Uighur và Nga nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến, trong số những vi phạm khác. Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình về tình hình nhân quyền trong năm qua tại gần 200 nước. Đây là phúc trình được luật đòi hỏi công bố hàng năm và bao gồm những báo cáo chi tiết về các đối thủ như Nga và Trung Quốc. “Quá nhiều ngườ...
Philippines: Bầy đàn 'tàu dân quân' Trung Quốc đã tản ra ở vùng biển tranh chấp
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Ảnh vệ tinh của Maxar Technologies chụp hôm 23/3/2021 co thấy các tàu Trung Quốc neo đậu ở đá Ba Đầu. Hôm thứ Tư 31/3, Philippines cho biết hàng trăm tàu Trung Quốc nghi là do lực lượng dân quân biển điều khiển ở Biển Đông đã tản ra một khu vực rộng lớn hơn, bất chấp lời yêu cầu rằng phải rút hải đội đó ngay lập tức. Philippines đã mô tả sự hiện diện của các tàu thuyền đó ở đá Ba Đầu (Whitsun), bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ, là một sự tràn ngập và có tính đe dọa; trong khi đó, Canada, Australia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nước khác lê...
Các ngoại trưởng Đông Nam Á thăm Trung Quốc giữa những căng thẳng hàng hải
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp một số ngoại trưởng các nước Đông Nam Á trong tuần này. Các ngoại trưởng của Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines sẽ có mặt tại Trung Quốc trong tuần này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các bộ trưởng sẽ đến Trung Quốc theo lời mời của bộ trưởng ngoại giao nước này, ông Vương Nghị. Bà Hoa không cho biết thêm chi tiết về chuyến thăm giữa lúc có những lời chỉ trích mà Bắc Kinh phải đối mặt về các hoạt động mới nhất của họ ở vùng Biển Đôn...
Nhật Bản, Indonesia cam kết hợp tác quân sự chặt chẽ hơn
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi chụp ảnh chung hôm 29/3/2021. Trong cuộc hội đàm ở Tokyo, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Nhật Bản và Indonesia hôm thứ Ba 30/3 cam kết thắt chặt quan hệ quân sự của hai nước để đối mặt với một nước Trung Quốc ngày càng lấn át hơn. “Ngày càng rõ rằng những tiền đề đã và đang là trụ đỡ cho hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế không phải là một chuyện đương nhiên”, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi phát biểu khai mạc các cuộc họp. Ông nói: “H...
Trung Quốc thông báo tập trận một tháng tại Vịnh Bắc Bộ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa hôm 23/3/2021 - Maxar/AP Cục Hải sự Trung Quốc hôm 31/3 đăng tải thông báo cho biết, quân đội nước này sẽ tập trận một tháng trời tại Vịnh Bắc Bộ, bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30/4. Thông báo cho biết, đây là cuộc tập trận thứ năm của quân đội Trung Quốc thực hiện tại Vịnh Bắc Bộ trong năm nay. Hôm 26/3, Trung Quốc cũng thông báo một cuộc tập trận khác trong các ngày 29 và 30/3 tại gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam, và yêu cầu các tàu thuyền không được đi vào khu vực này. Những tuyên bố tập trậ...
Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Lễ trao đổi Công hàm Hiệp định UKVFTA 3/2021 - nhandan.org.vn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5 tới đây. Báo Nhà nước Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tại buổi lễ trao đổi Công hàm và loan tin như vừa nêu ngày 30/3. Tin cho biết, Bộ Công thương Việt Nam vào ngày 29/3 cho hay Hà Nội sẽ hoàn tất quy trình thông báo về việc phê duyệt Hiệp định UKVFTA cho phía Vương quốc Anh trong tháng 3 này. Hiệp định này được nói sẽ giúp Việt Nam và Anh quốc duy trì các điều ki...
Tập đoàn Gicon của Đức và Viện Nghiên cứu dầu khí Việt Nam hợp tác về năng lượng tái tạo
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Một trang trại điện gió và điện mặt trời ở tỉnh Bình Thuận - Gicon Tập đoàn Gicon của Đức và Viện Nghiên cứu Dầu khí Việt Nam sẽ hợp nghiên cứu sản xuất hydro và điện từ nguồn tái tạo. Truyền thông trong nước ngày 29 tháng 3 cho biết, Công ty Tư vấn và Giải pháp Công nghệ của Đức và Viện Nghiên cứu Dầu khí trong cùng ngày đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về dự án thí điểm sử dụng công nghệ mới để thử nghiệm cho mục tiêu nêu trên tại Việt Nam. Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác áp dụng công nghệ mới để sản xuất hydro và điện từ các nguồn tái tạo, sau giai đoạn phát t...
Một Facebooker bị kết án tù vì chỉ trích lãnh đạo do bồi thường đất đai không thỏa đáng
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ông Lê Văn Hải tại phiên toà ở tỉnh Bình Định hôm 31/3/2021 - Người Lao Động Ông Lê Văn Hải, 54 tuổi, vào ngày 31 tháng ba bị tòa án tỉnh Bình Định tuyên án bốn năm tù giam với cáo buộc ‘Lợi dụng các quyền dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát cho rằng, từ năm 2016 đến khi bị bắt giam vào giữa tháng 9 năm 2020, ông Lê Văn Hải đăng lên tài khoản Facebook cá nhân và chia sẻ nhiều bài viết mà cơ quan chức năng c...
Hành động của Trung Quốc ở Đá Ba Đầu đang gây áp lực cho Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Một số trong tổng số hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu ở khu vực gần đảo Đá Ba Đầu ngày 7/3/2021 - Cảnh sát biển Philippines/Reuters Những động thái gần đây của Trung Quốc tại khu vực Đá Ba Đầu tương tự điều họ đã làm với các đảo san hô ở phía tây đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát. Việc này sẽ gây áp lực ngày càng lớn lên Việt Nam trong việc kiểm soát các tiền đồn của mình tại cụm đảo Sinh Tồn– Đây là nhận định của ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải đồng thời là một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc ...
Việt Nam chính quy hóa lực lượng chống 'diễn biến hòa bình' trên mạng xã hội
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Ảnh minh họa Lực lượng 47 của Việt Nam do RSF đăng tải trong danh sách 20 kẻ thù lớn nhất trên Internet, nhân ngày Thế giới Chống Kiểm duyệt Internet - RSF Xây dựng đội ngũ để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội. Đó là kế hoạch của Ban tổ chức Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Việt Nam mấy năm qua chính thức có lực lượng đấu tranh trên không gi...
Đá Ba Đầu – kịch bản Scarborough tái diễn?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Hiếu Chân * *Theo *Nguoi-viet Đá Ba Đầu, tên quốc tế là Whitsun Reef. (Hình: en.wikipedia.org) Vài ngày gần đây, một rạn san hô nhỏ lúc chìm lúc nổi giữa Biển Đông có tên là đá Ba Đầu nằm trong cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa bỗng nổi lên thành một sự kiện quốc tế, thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới như là một dấu hiệu leo thang căng thẳng giữa các nước liên quan như Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, thậm chí là một phép thử với chính phủ còn non trẻ của Tổng Thống Joe Biden của Hoa Kỳ. Đá Ba Đầu, theo cách gọi của người Việt, tên quốc tế là Whitson Reef hoặc...
Người Miến vùng lên, nghĩ về thảm sát Đồng Tâm
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Kông Kông * *Theo *DCVO Ảnh CNN Hơn tháng qua người Việt trong nước và khắp nơi nghe ngóng theo dõi tin tức từ Myanmar (Miến) Năm trước thì nghe ngóng tin từ Hồng Kông. Trước đó nữa thì nghe ngóng tin về Cách mạng màu… kể từ sau ngày cộng sản Đông Âu sụp đổ. Nghe ngóng như thế tự nó cho biết có sự mong muốn, đợi chờ. Từng nỗi riêng đang âm thầm giấu kín. Rồi cách mạng màu nhạt dần. Cách mạng Hồng Kông đang khốn quẫn vì Tàu cộng áp dụng luật An ninh vừa được thông qua với hàng loạt người tranh đấu bị bắt giam, đưa ra xét xử… Còn hiện tại thì người Miến đang quyết liệt tran...
Bầu cử ở Việt Nam, nghệ thuật siêu hư cấu
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*VietTuSaiGon * *Theo blog *RFA Khác với nước Mỹ, đương nhiên, khác với nước Nhật, đương nhiên, khác với nước Hàn, đương nhiên… Có đến hàng trăm cái đương nhiên khi nhắc tới không khí bầu cử Việt Nam khác với không khí bầu cử của các quốc gia khác, từ tiến bộ, văn minh cho đến đang phát triển. Bởi lẽ, hiếm có quốc gia nào trên địa cầu này lại có chuyện người dân hoàn toàn không biết, không quan tâm khi bầu cử chức vị cao nhất trong hệ thống lãnh đạo đất nước như Việt Nam. Tại Việt Nam, mỗi khi có bầu cử, cho dù cấp địa phương hay cấp trung ương, đều có không khí chung là vô cù...

*minh-luat * *Theo blog *RFA Tuần qua, các cơ quan truyền thông trong nước loan tin, hai tàu đánh cá Việt Nam với gần 40 ngư dân bị Indonesia bắt giữ khi đang đánh bắt trong hải phận Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ người nhà của chủ tàu cho biết, hôm 18/3, tàu của gia đình bị lực lượng chấp pháp Indonesia bắt giữ khi đang đánh bắt ở tọa độ 6047’37" vĩ độ Bắc - 109033’41" kinh độ Đông, là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và được cơ quan chức năng cấp phép đánh bắt. Ông Nguyễn Đức Hoàng, phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi xem lại... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?