Tuyển VN: Sẽ phải thay đổi lối chơi khi vắng Đỗ Hùng Dũng?

 Quốc Phương

  • BBC News Tiếng Việt
Bóng đá

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (trái) tranh bóng với tiền vệ Syamer Kutty Abba của Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội hôm 15/12/2018

Việc tuyển Việt Nam bất ngờ thiếu vắng ngôi sao tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng trong nhiều tháng sau khi anh bị chấn thương gãy chân nghiêm trọng có thể buộc ban huấn luyện phải thay đổi cả lối chơi, một nhà bình luận bóng đá nói với BBC.

"Đỗ Hùng Dũng là một cầu thủ đá vị trí tiền vệ có khả năng vừa thu hồi bóng tốt, vừa tổ chức tấn công hay ở cả cấp câu lạc bộ, lẫn ở tuyển quốc gia," nhà báo Trần Tiến Đức, bình luận gia bóng đá nói với BBC News Tiếng Việt.

"Đối với tuyển quốc gia, chúng ta biết Đỗ Hùng Dũng là một cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.

Bóng đá Việt Nam: Thấy gì từ chấn thương của Hùng Dũng?

  • Quốc Phương
  • BBC News Tiếng Việt
Bóng đá

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (trái) tranh bóng với tiền vệ Syamer Kutty Abba của Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội hôm 15/12/2018

Việc tuyển Việt Nam bất ngờ thiếu vắng ngôi sao tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng trong nhiều tháng sau khi anh bị chấn thương gãy chân nghiêm trọng có thể buộc ban huấn luyện phải thay đổi cả lối chơi, một nhà bình luận bóng đá nói với BBC.

"Đỗ Hùng Dũng là một cầu thủ đá vị trí tiền vệ có khả năng vừa thu hồi bóng tốt, vừa tổ chức tấn công hay ở cả cấp câu lạc bộ, lẫn ở tuyển quốc gia," nhà báo Trần Tiến Đức, bình luận gia bóng đá nói với BBC News Tiếng Việt.

"Đối với tuyển quốc gia, chúng ta biết Đỗ Hùng Dũng là một cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.

"Vì anh là người có nhiệm vụ giữ nhịp cho cuộc chơi của đội tuyển Việt Nam, và anh chính là người đã có những đường chuyền, cũng như là có những cú sút quyết định trong khi được tăng cường cho U22 để giành vô địch SEA Games cũng như trong vô địch cúp AFF.

"Và qua phản ứng của ông Park tuần này, chúng ta thấy rằng ông quan tâm như thế nào đến chấn thương của Đỗ Hùng Dũng."

Giải bài toán thế nào?

Khi được hỏi, trong nhiều tháng tới đây, bài toán thiếu vắng tiền vệ quan trọng này sẽ có thể được đội tuyển quốc gia bóng đá nam của Việt Nam và huấn luyện viên trưởng giải quyết ra sao, bình luận viên Trần Tiến Đức nói với BBC:

"Tôi nghĩ rằng chắc chắn có những cầu thủ sẽ đá thay được vị trí của Đỗ Hùng Dũng, nhưng có hiệu quả được như vậy không, có xuất sắc như vậy không, thì phải nói rằng rất khó.

Bóng đá

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (trái) tranh bóng với tiền vệ Syamer Kutty Abba của Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội hôm 15/12/2018

"Bởi vì Đỗ Hùng Dũng phối hợp với những cầu thủ xuất phát và được gọi lên từ câu lạc bộ Hà Nội FC như là Quang Hải, hay là với những cầu thủ khác ở hàng hậu vệ như là Duy Mạnh, hay là với những cầu thủ ở tuyến trên, kể cả với cầu thủ ở những đội khác như là Văn Toàn hay Công Phượng, thì Hùng Dũng luôn luôn có một mối quan hệ tốt và có được một tiếng nói, sự liên lạc trên sân rất chặt chẽ, nhuần nhuyễn.

"Và chúng ta đều biết rằng sự liên lạc trên sân là một yếu tố rất quan trọng để mọi yếu tố chiến thuật có thể được vận hành trơn tru hay không."

Khi được hỏi các phương án thay thế có thể có là gì và liệu lối đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể bị ảnh hưởng ra sao hay không, nhà báo Trần Tiến Đức nói:

"Tôi nghĩ rằng chắc chắn có thể ảnh hưởng tới lối đá, bởi vì Hùng Dũng phải mất hai năm dưới triều của ông Park Hang-seo mới có thể chiếm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình.

"Vì trước đó có những cầu thủ khác, ví dụ đã có cầu thủ Huy Hùng, nhưng Huy Hùng cũng lớn tuổi rồi và sau đó cũng bị chấn thương nhiều.

Bóng đá Việt Nam

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Tuyển Việt Nam tới đây sẽ thi đấu ra sao khi thiếu vắng Đỗ Hùng Dũng sẽ là một bài toán không dễ dàng cho HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện

"Còn bây giờ, HLV Park Hang-seo đang lập một danh sách gồm khoảng 34 cầu thủ và chắc ông còn phải theo dõi những trận đấu của giải vô địch quốc gia để tìm ra những nhân vật mới.

"Còn những nhân vật cũ thì tôi thấy đứng về vai trò tổ chức tấn công, thì ở đội tuyển Việt Nam có Xuân Trường, có Tuấn Anh và còn một số cầu thủ khác như là Hoàng Đức của Viettel.

"Nhưng những cầu thủ đó không có được một vị trí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật như là Đỗ Hùng Dũng."

Một sự kiện đáng tiếc

Về trường hợp chấn thương của tiền vệ đội tuyển quốc gia Đỗ Hùng Dũng, khiến ngôi sao này có thể phải vắng mặt trong nhiều tháng trên sân cỏ và trong những giải đấu quan trọng, bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức nói:

"Tôi gọi đây là một sự kiện hết sức đáng tiếc này, hôm thứ Ba, 23/3, tôi theo dõi trận đấu mà Hùng Dũng tham gia thi đấu qua truyền hình và đến khoảng phút thứ 25 của Hiệp I, khi đội Hà Nội tổ chức một đợt phản công, thì Hùng Dũng dẫn bóng lên và chuẩn bị chuyền bóng, thì bên kia, hậu vệ Ngô Hoàng Thịnh của đội Câu lạc bộ TPHCM vào bóng rất thô bạo và rất ác ý.

Bóng đá

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Đỗ Hùng Dũng của tuyển Việt Nam trong trận tứ kết AFC Asian Cup trước đội Nhật Bản tại Sân Al Maktoum hôm 24/01/2019 ở Dubai

"Nên khi tôi thấy Hùng Dũng đổ gục xuống sân như là một cây chuối bị chém, thì tôi linh cảm và tự bảo rằng chắc chắn là nguy rồi. Và khi thấy cả băng-ca và nhân viên y tế vào sân, đặc biệt tôi quan sát trên khán đài, ông HLV Park Hang-seo đã tỏ ra hết sức lo lắng ngay lập tức, tôi đoán chắc là đó là một chấn lương rất nặng.

"Và kết quả không mong đợi đến nay như mọi người đã biết là anh đã phải đưa đi cấp cứu bệnh viện, phải phẫu thuật khẩn cấp, và tới đây phải tiếp tục điều trị, dưỡng thương và phải nghỉ thi đấu lâu dài, theo tôi đây là một sự việc hết sức đáng tiếc cho Hùng Dũng, CLB Hà Nội và tuyển quốc gia, cũng như cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi mùa bóng còn dài và trước mắt còn nhiều trận đấu, giải đấu quan trọng mà Hùng Dũng lẽ ra có thể tham gia và đóng góp quan trọng.

"Qua sự việc này, tôi muốn nói thêm rằng hiện nay ở Việt Nam vẫn còn có những cầu thủ thi đấu vượt ra ngoài những luật lệ cho phép và có thể nói là có lối đá mà để triệt hạ đối thủ, và đây rất đáng buồn, trường hợp xảy ra lại rơi vào một cầu thủ được đào tạo ở CLB Sông Lam Nghệ An.

"Chúng ta đã biết là ở Việt Nam gần đây đã có 3 trường hợp được nhiều người quan tâm, chú ý, đây là trường hợp thứ ba mà các cầu thủ đã bị án rất nặng.

"Trường hợp đầu tiên là của hậu vệ Trần Đình Đồng, anh đã gây chấn thương rất nặng cho một cầu thủ của đối phương là Nguyễn Anh Hùng của Hùng Vương An Giang và sau đó cũng bị treo giò dài hạn.

"Trường hợp thứ hai là trung vệ Quế Ngọc Hải, anh đã gây chấn thương cho cầu thủ Anh Khoa của câu lạc bộ Đà Nẵng, khiến sau đó Anh Khoa đã phải giải nghệ.

"Và bây giờ là trường hợp thứ ba mà tôi cũng không dám chắc rằng sau 6 hay 9 tháng để có thể điều trị, trị liệu, thì liệu Đỗ Hùng Dũng có thể hồi phục được như trước để trở lại bóng đá đỉnh cao hay không," nhà báo Trần Tiến Đức nói với BBC từ Hà Nội.

Hùng Dũng 'sẽ trở lại'?

Bóng đá

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Đỗ Hùng Dũng (phải) của Việt Nam tranh bóng với Vahid Amiri của Iran trong trận đấu ở AFC Asian Cup trên sân Al Nahyan hôm 12/01/2019 ở Abu Dhabi

Cũng nhân dịp này, từ Sài Gòn, cựu tiền đạo và chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn, đưa ra bình luận với BBC:

"Nếu nói về vấn đề Ngô Hoàng Thịnh và Đỗ Hùng Dũng thì tôi có ý kiến thế này: Ngô Hoàng Thịnh rất đáng trách.

"Hình thức kỷ luật cũng đưa ra rồi và có thể còn có hình thức kỷ luật bổ sung.

"Nhưng không ai, không phóng viên nào nhắc đến là 10 năm qua Ngô Hoàng Thịnh đã chơi bóng ra sao?

"Sau khi tìm hiểu, tôi được biết rằng đây mới là chiếc thẻ đỏ trực tiếp thứ hai của Hoàng Thịnh.

"Còn một thẻ đỏ nữa là hai chiếc thẻ vàng cộng lại và Haàng Thịnh trong mười năm qua có 30 thẻ vàng tất cả.

"Như vậy là nhiều hay ít? Mỗi người có thể có nhận định riêng.

"Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy tiếc cho Ngô Hoàng Thịnh và đương nhiên là rất tiếc cho Đỗ Hùng Dũng.

"Song tôi tin Hùng Dũng sẽ trở lại," chuyên gia bóng đá Việt Nam, người đồng thời là cha đẻ của hai cựu danh thủ Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương nói với BBC từ Sài Gòn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?