Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Facebooker bị án 10 năm tù với cáo buộc đăng bài ‘chống nhà nước’
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ông Vũ Tiến Chi tại toà án tỉnh Lâm Đồng hôm 30/3/2021 - congan.com.vn Ông Vũ Tiến Chi, một Facebooker 55 tuổi, vào ngày 30 tháng ba bị Tòa sơ thẩm tỉnh Lâm Đồng tuyên án 10 năm tù giam, ba năm quản chế với cáo buộc ‘Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát, ông Vũ Tiến Chi dùng mạng xã hội Facebook để đăng 338 bài viết, chia sẻ 181 video phát trực tiếp. Nội dung của những bài viết và video bị nói có nội dung ‘xuyên tạc,...
Khánh Hoà: Ba người bị tuyên án tù vì định lập 'Quốc hội' và treo cờ vàng
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý (giữa) khi bị bắt giữ vào ngày 24/6/2020 ở Khánh Hoà - Báo Khánh Hoà Toà án Nhân dân tỉnh Khánh Hoà vào ngày 30/3 tuyên án tổng cộng 21 năm tù đối với ba người với tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền các thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo khoản 1, Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Truyền thông Nhà nước loan tin cùng ngày. Cụ thể, Nguyễn Thị Cẩm Thúy (sinh năm 1976) bị tuyên chín năm tù; Ngô Thị Hà Phương (sinh năm 1996) - bảy năm tù; Lê Viết Hòa (sinh năm 1962) - năm ...
Người Việt tại Nhật lại biểu tình chống Luật Hải Cảnh của Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Hàng chục người Việt tại Osaka, Nhật Bản, tuần hành, biểu tình phản đối các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông hôm 28/3/2021 - RFA Người Việt Nam sinh sống tại Nhật, trong đó có nhiều khuôn mặt trẻ thuộc các thành phần du học sinh và thực tập sinh, đã cùng phong trào AntiChicom (phản đối Trung Cộng) tổ chức tuần hành và biểu tình hôm Chủ Nhật, 28 tháng 3, tại Osaka- thành phố cảng lớn của Nhật. Anh Thư, kỹ sư 32 tuổi, thành viên trong ban tổ chức, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do sau cuộc biểu tình: *“**Theo sự nhận thấy của em thì cuộc tuần hành ...
Miến Điện : Quân đội oanh kích phe nổi dậy Karen đóng gần biên giới Thái Lan
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Minh Anh * *Theo *RFI Lực lượng Liên minh Quốc gia Karen tham gia một cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Papun, bang Kayin, Miến Điện, ngày 05/03/2021 - © REUTERS/KIC NEWS PAGE *Tại Miến Điện, thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội với các phe nổi dậy, được ký kết những năm gần đây có nguy cơ bị phá vỡ. Trong đêm 29/03/2021, Tatmadaw, quân đội Miến Điện, đã tiến hành các cuộc oanh kích tại miền đông nam nhắm vào một trong các nhóm vũ trang lớn nhất : Liên minh Quốc gia Karen, một sắc tộc thiểu số, gần biên giới với Thái Lan.* Từ Bangkok, thông tín viên đài RFI, Car...
Như đã biết trước, ông Vương Đình Huệ được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội VN
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *BBC *Ông Vương Đình Huệ (trái) - EPA * *Ông Vương Đình Huệ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ngày 30/3 trình Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.* Theo thủ tục, Quốc hội Việt Nam vừa tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Việc giới thiệu ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, không gây ngạc nhiên cho những ai theo dõi kỹ chính trị Việt Nam. Lý do, như BBC đã đưa tin ngay tại Đại hội 13 t...
Người Myanmar chống đối bằng rác; số người thiệt mạng lên hơn 510
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Rác rưởi chất đống ở thành phố Yangon, Myanmar, 30/3/2021. Rác thải chất đống trên đường phố ở thành phố chính của Myanmar hôm thứ Ba 30/3 sau khi các nhà hoạt động phát động "cuộc chống đối bằng rác" để phản đối sự cai trị của quân đội. Trong khi đó, số người biểu tình ủng hộ dân chủ bị lực lượng an ninh giết chết kể từ cuộc đảo chính hôm 1/2 đã tăng lên hơn 510 người. Cổng thông tin Mizzima mới đây đưa tin rằng lực lượng an ninh đã bắn chết một người đàn ông ở thị trấn Kawthaung, cực nam Myanmar, trong khi họ giải tán người dân trên đường phố, và một n...
Tổng thống Biden và Phu nhân bất ngờ viếng đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VOA Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden viếng đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam ở thủ đô Washington, ngày 29/3/2021. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam ở thủ đô Washington nhân kỷ niệm 48 năm ngày quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi vợ chồng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thăm đài tưởng niệm thay mặt cho hàng chục nghìn gia đình không thể đến thủ đô được giữa đại dịch COVID-19. Chiều ngày 29/3, Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Ji...
Bạo lực gia tăng ở Myanmar, Trung Quốc có thể mất tất cả
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Vũ Sỹ Hoàng* *Theo blog *RFA *Hình minh hoạ. Biểu tình phản đối đảo chính ở Yangon, Miến Điện hôm 27/3/2021 - AFP * *Ngày biểu tình đẫm máu* Lực lượng an ninh Myanmar ngày 27/3 đã giết chết 114 người trên khắp đất nước, khiến ngày này trở thành một trong những ngày biểu tình đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng trước. Đặc biệt, chính quyền quân sự đã thực hiện hành động tàn bạo nổ súng nhằm vào những người biểu tình ôn hòa, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, là đặc trưng của cuộc đàn áp đang diễn ra và ngày một gia tăng trên cả nước. Cuộc đàn áp chết chóc diễn ra ...
Thiếu liêm chính trong xây dựng luật ở Việt Nam lâu nay
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Đại biểu Nguyễn Mai Bộ tại buổi Hội nghị 26/3/2021 - Văn phòng Quốc hội Nếu thiếu hoặc không có sự liêm chính, đặc biệt trong quá trình soạn thảo và thẩm tra dự án luật sẽ tạo ra những văn bản pháp luật rất nhiều ‘khuyết tật’. Đây là ý kiến của Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Mai Bộ, đại biểu tỉnh An Giang đưa ra trong phiên thảo luận về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội diễn ra ngày 26/3 vừa qua. Cụ thể, ba ‘khuyết tật’ theo lời ông Nguyễn Mai Bộ được được báo chí nhà nước Việt Nam trích dẫn bao gồm: mâu thuẫn chồng c...
Bắt những người tự ứng cử Đại Biểu Quốc Hội: sự vi phạm Hiến Pháp!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Ông Lê Trọng Hùng - Facebook Hùng Gàn Lê Công an Hà nội hôm 29/3 chính thức công bố trên cổng thông tin điện tử về việc đã bắt giữ ông Lê Trọng Hùng từ ngày 27/3, với cáo buộc bị cho là “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Lê Trọng Hùng bị bắt ngay sau khi ông này có đơn đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ mình trong quá trình ông vận động tranh cử đại biểu Quốc Hội. Ông Hùng là một trong hơn 70 người tự ứng cử Đại biểu Quốc ...
Hải quân Việt Nam đủ sức 'răn đe'
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Phạm Nhật Bình * *Theo *VNTB Ngày 19 tháng Ba vừa qua, nhân 33 năm sự kiện Gạc Ma, báo Tuổi Trẻ đã đưa một bản tin dẫn lời phát biểu của Trung Tướng Hải Quân Nguyễn Văn Bổng rằng: “*Xây dựng Hải quân Việt Nam đủ sức ‘răn đe’ trước các mối đe dọa.*” Tuy ông Bổng không nói rõ mối đe dọa ấy từ đâu, nhưng người đọc đều ngầm hiểu là “từ Trung Quốc,” đó cũng là sự thật hiển nhiên. Đối với người Việt Nam, lịch sử cho thấy kinh nghiệm xương máu của ít nhất 8 lần Việt Nam bị các triều đại Trung Hoa xâm lăng. Vì thế cho dù buộc phải có những mối giao hảo ít khi nồng ấm, đối với các tri...
Bàn tay vấy máu của 2 đảng cs ở Myanmar
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Để triển khai dự án Vành đai Con đường thì năm 2017, Trung Cộng cho triển khai hàng loạt dự án con tại các nước mà Trung Cộng đã có thỏa thuận, trong đó có Myanmar và Việt Nam. Tại Myanmar, dự án đó mang tên Hành lang kinh tế Trung Quốc – Myanmar (CMEC). Mục đích dự án là tạo con đường vận chuyển thông suốt từ Vịnh Bengal đến tỉnh Vân Nam. Còn tại Việt Nam Trung Cộng thực hiện dự án có tên “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” và 3 Đặc khu Kinh tế. Hai dự án triển khai ở hai nước, tuy nhiên chỉ suông sẻ ở Việt Nam, còn ở Myanmar thì không. Được biết, ...
Có hay không tự do báo chí?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Lê Tự Do * *Theo *VNTB [image: Có hay không tự do báo chí?] *Ở Việt Nam, tư nhân chỉ được quyền ‘phụ’ phát hành, không được quyền ‘đứng tên’ trên tờ giấy phép báo chí.* Là một trong những quyền cơ bản của công dân “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25 Hiến pháp 2013). Dù đã là quyền công dân được quy định trong Hiến pháp và các luật như Luật Báo chí, Luật tiếp cận thông tin, song xoay quanh vấn đề này, cũng có nhiều lập luận, tốn hao nhiều dẫn chứng ...
Ông Nguyễn Phú Trọng để người xu nịnh lọt vào Quốc Hội
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyễn Nam * *Theo *VNTB [image: Ông Nguyễn Phú Trọng để người xu nịnh lọt vào Quốc Hội] *“Không giới thiệu người xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu… vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.”* “Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước” – ông Trần Quốc Vượng từng phát biểu nhấn mạnh như vậy lúc còn là Thường trực Ba...
Khen vậy khác gì ‘đá đểu’…
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Loan Thảo * *Theo *VNTB [image: Khen vậy khác gì ‘đá đểu’…] *Cảm động vô cùng với một vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có “mái đầu bạc trắng hiên ngang”…* “Chính phủ đã làm việc rất ‘đều tay’ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Cả Chính phủ nỗ lực, trăn trở vì nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã bạc tóc lo cho dân giàu, nước mạnh được sống trong hòa bình, chiến thắng được bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ. Cảm động vô cùng với một vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có “mái đầu bạc trắng hiên ngang”, với “gánh sơn hà nặng trĩu hai vai”, là...
Ông Phúc sẽ là Chủ tịch nước, nhưng liệu ông có là nguyên thủ quốc gia thực chất?
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Lưu Trọng Văn * *Theo *Tiengdan Yếu tố nào để xác định ông Phúc trên cương vị chủ tịch nước thật sự quyền lực hay chỉ lễ nghi hình thức? Việt Nam đã có 11 chủ tịch nước, đó là Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Võ Chí Công, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng và hai quyền chủ tịch nước là Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Thị Ngọc Thịnh. Người duy nhất là chủ tịch nước mà không phải đảng viên cộng sản là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Có 4 cấp khác nhau của vị trí chủ tịch nước này: 1. Thực sự là lãnh đạo tối ...
Quyền Filibuster sẽ phải giảm bớt
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Người biểu tình chống dự luật giảm thuế của Cộng Hòa cầm bảng ghi "Quyền filibuster của người dân đòi chấm dứt giảm thuế cho giới tỷ phú," tháng 11, 2017. Hình minh họa. Filibuster là điều trong nội quy Thượng viện chỉ cho ngưng thảo luận nếu được 60 trong 100 nghị sĩ đồng ý. Chỉ cần 41 nghị sĩ không chịu thì không dự luật nào được biểu quyết. Điều khoản này sẽ khiến đảng Dân chủ, mặc dù đanh nắm Tòa Bạch Ốc và chiếm đa số quá bán trong hai viện quốc hội, không thể đưa ra các chương trình mà các cử tri chờ đợi khi bỏ phiếu cho họ. Cho nên, trong th...
Khi bầu cử là quyền rơm, tham nhũng thành vạ đá
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Hình minh họa. Cả… ý tưởng lẫn các dự án quy họach đã cũng như đang làm thị trường bất động sản tại Việt Nam có một cơn sốt mới, tác hại nghiêm trọng đối với kinh tế - xã hội Việt Nam (1). Tuy nhiên bất kể thế nào thì cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp và đại biểu Quốc hội vào cuối tháng 5 sẽ… thành công tốt đẹp. Khi bầu cử vẫn phải theo… “*dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử*” (2) để “*đảng ta*” có thể tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền thì tham nhũng tất nhiên phải là th...
Miến Điện : TT. Mỹ Biden và châu Âu lên án quân đội trấn áp đẫm máu
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Minh Anh * *Theo *RFI Ảnh minh họa : Một người biểu tình bị thương ở Rangoon, Miến Điện, được cấp cứu. Ảnh 27/03/2021 - AP *Tổng thống Mỹ Joe Biden và Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua, 28/03/2021, cùng lên án quân đội Miến Điện đã trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trong những ngày cuối tuần. Thứ Bảy, 27/3, được cho là ngày « đen tối » nhất kể từ khi đảo chính diễn ra, với 107 người chết, trong đó có 7 trẻ em.* « *Thật là khủng khiếp, thật là quá đáng (…) khi có nhiều người bị giết chết một cách hoàn toàn vô ích* », tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát biểu như trên trước giới báo c...
Việt Nam gia tăng hợp tác quân sự với Israel nhằm làm chủ công nghệ quốc phòng
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI Ảnh minh họa hệ thống tên lửa phòng không SPYDER của Rafael Advanced Defense Systems, Israel, tại triển lãm Hàng Không Singapore Airshow, ngày 14/02/2014. Việt Nam trạng bị hệ thống này - AP/Joseph Nair *Israel là nhà cung cấp vũ khí thứ hai cho Việt Nam, chỉ sau Nga, vào năm 2019, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhoml (SIPRI). Ngoài hợp tác quân sự, Israel còn là một trong những nước hiếm hoi chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại cho Việt Nam, ví dụ dây chuyền sản xuất súng bộ binh Galil ACE 31/32 tại Nhà máy Z-111 thuộc Tổng Cục Công ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?