Chilê: Hàng triệu người biểu tình chống chính phủ đòi công bằng xã hội

26-10-2019
media
Người dân Chilê biểu tình đông đảo ở Santiago và trên khắp nước đòi cải cách, ngày 25/10/2019.
 REUTERS/Ivan Alvarado
Riêng ở thủ đô Satiago, chưa kể các thành phố khác của Chilê, ngày 25/10/2019, đã có hơn 1,2 triệu người xuống đường biểu tình phản đối chính phủ, đòi các biện pháp cải cách cải thiện dân sinh, công bằng xã hội.
Các cuộc tập hợp trên khắp đất nước Chilê diễn ra suốt tuần qua là sự kiện chưa từng có từ 30 năm qua trên đất nước Nam Mỹ này. Tổng thống Pinera tuyên bố ông đã « nghe thấy thông điệp » của người dân, tuy nhiên người biểu tình không lùi bước
Thông tín viên RFI Justine Fontaine, có mặt trong đoàn biểu tình tại Santiago, tường trình :
« Dọc chiều dài hơn 2 km, các đại lộ lớn dẫn đến quảng trường Plaza Italia ở trung tâm thủ đô Santiago đầy kín người biểu tình. Trong số những người dân đó có rất nhiều thanh niên, họ đòi chính phủ từ chức và cải cách sâu rộng để phân chia tốt hơn của cải vật chất của đất nước.
Javiera Herrera, một sinh viên tham gia biểu tình suốt một tuần qua nói :« Chúng tôi đang sống những ngày lịch sử vì chúng tôi không thể tiếp tục cứ phải vay nợ để có cái ăn, để được chữa bệnh, để trả tiền học. Trong điều kiện như vậy thì chất lượng cuộc sống là ở chỗ nào ? Mọi người đều đã chán ngán quá rồi ! »
Ban đầu, người biểu tình phản đối việc tăng giá vé tàu điện ngầm, giờ đây họ đòi hỏi chính phủ phải có những cải cách xã hội sâu sắc trong một đất nước được đánh giá là bất bình đẳng nhất thế giới. Họ cũng đòi chính quyền chấm dứt trấn áp người biểu tình.
Từ đầu phong trào, hơn 500 người bị thương phải nhập viện vì trúng đạn chì hay đạn cao su của cảnh sát. Maximiliano Leiva, sinh viên, ghi nhận, ngày nào cũng vậy : « họ nhm trực tiếp vào đám đông. Mọi người đấu tranh chỉ bằng những chiếc nồi niêu hay thìa gỗ mà thôi. Nhưng họ nhằm vào chúng tôi bằng đạn cao su và lựu đạn cay ».
Nhiều người tố cáo bị tra tấn hay bị cảnh sát đến bắt tận nhà mà không có lệnh. Một phái đoàn của Phủ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền dự kiến sẽ tới Chilê ngày thứ Hai tới (28/10) để xác minh các tố cáo trên ».
(RFI)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?