Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

New Delhi công bố kế hoạch tập trận đầu tiên của Bộ Tứ Mỹ Nhật Ấn Úc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI * Phiên họp ngoại trưởng Bộ Tứ ngày 06/10/2020 tại Tokyo - AP/Kiyoshi Ota Hải Quân Ấn Độ hôm qua, 30/10/2020, thông báo kế hoạch cuộc tập trận hải quân đầu tiên của Bộ Tứ Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong khuôn khổ thao diễn quân sự truyền thống thường niên trên biển mang tên Malabar, do Ấn Độ chủ trì. Cuộc tập trận có sự tham gia của một chiến hạm Úc.* Theo thông báo của Hải Quân Ấn Độ, cuộc tập trận Malabar lần thứ 24 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một từ ngày 03/11 đến ngày 06/11, tại vịnh Bengale, vùng biển phía đông Ấn Độ. Giai đoạn hai, ...
Trung Quốc: ‘Mỹ chớ biến mình thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm và tài sản phi pháp’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung quốc Uông Văn Bân tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. (Reuters) Trung Quốc hôm 30/10 nói rằng Hoa Kỳ không nên trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ tội phạm Trung Quốc và tài sản bất hợp pháp của họ, đồng thời bác bỏ rằng 5 người bị bắt giữ tại Hoa Kỳ về tội âm mưu ép buộc một gia đình Trung Quốc trở về nước là các nhân viên thi hành công lực Trung Quốc. Trong tuần này, nhà chức trách Mỹ khởi tố 8 người về tội thông đồng hoạt động gián điệp cho một chính quyền nước ngoài, tố cáo các đương sự làm việc cho Trung Quốc trong một chiế...
Mục tiêu tối hậu: vào Đảng Cộng sản để thăng quan tiến chức?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Một công nhân đi ngang qua tấm biển có cờ Đảng Cộng sản ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 10 năm 2020 - AFP Hôm 29 tháng 10 vừa qua, một số báo mạng nhà nước Việt Nam có đăng bài viết cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là nghỉ hẳn sinh hoạt đảng đang diễn ra tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc. Trong bài viết có dẫn lời ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Lào Cai rằng: Nếu đồng chí nào khi nghỉ hưu nghỉ luôn sinh hoạt đảng đó là người cơ hội, vào Đảng chỉ vì chức vụ quyền hạn, chỉ phục vụ công việc của mình. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, chuyện...
Hoa Kỳ viện trợ Việt Nam thêm 2 triệu đô la giúp khắc phục hậu quả bão lũ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Hình chụp hôm 30/10/2020 của TTXVN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ở Hà Nội - AFP Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 30/10 tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ viện trợ Việt Nam 2 triệu đô la để khắc phục hậu quả của bão lũ tại miền Trung, đưa tổng số tiền chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam lên 2,1 triệu đô la. Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tuyên bố này nhân cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội hôm 30/10 trong chuyến thăm đột ngột của ông tới Việt Nam từ ngày 29/10 đến 30/10. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tron...
TT BIDEN: MỘT CARTER HAY MỘT OBAMA?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Vũ Linh * *Theo *VNTB Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày bầu cử dù trên thực tế, cả mấy chục triệu người đã bỏ phiếu từ cả tháng nay rồi. Dù sao, cũng còn cỡ hai phần ba dân Mỹ chưa bầu. Đây sẽ là bài bình luận cuối cùng trước ngày bầu bán. Và bài này sẽ được dành để có vài nhận định cuối cùng về cụ Biden. Hai câu hỏi lớn sẽ được bàn luận ở đây: tại sao Biden bây giờ mới ra tranh cử mà không phải năm 2016? Và nếu đắc cử, TT Biden sẽ là ai? Câu chuyện cần phải hiểu rõ trước khi vào phòng phiếu. Kẻ này phải nói ngay, đây không phải là một cuộc bầu tổng thống...
Lãnh sự quán CSVN tại Genève, Thụy Sĩ bị phái đoàn COSUNAM gõ cửa
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *CTMM *Phượng Đào – Khải Nguyễn thực hiện từ Genève * srolling="no" Thực hiện chiến dịch “Gõ cửa lãnh sự quán CSVN” vào ngày 27 tháng Mười, 2020 ba thành viên của Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM) đã đến gõ cửa Tổng Lãnh Sự Quán CSVN tại Genève, Thụy Sĩ để trao lá thư của hơn 100 chính trị gia, tổ chức quốc tế và nhà hoạt động dân chủ gửi cho Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc để Đòi Công Lý Cho Đồng Tâm. Phái đoàn của COSUNAM bao gồm ông Sebastien Desfayes, Chủ Tịch Cosunam; ông Jean-Marc Comte Phó Chủ Tịch và bà Pascale Wavre – quả phụ của Cố Chủ Tị...
Trâu chậm uống nước đục
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Nguyen Khan * *Theo *CTMM Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ và đầy cơ bắp của TC (Trung Cộng), nhất là từ lúc TC tuyên bố chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông theo bản đồ hình lưỡi bò tự phịa, xem đó là quyền lợi cốt lõi, thì toàn bộ quần đảo Trường Sa và phần lớn vùng biển EEZ còn lại của Việt Nam đều nằm trong đường lưỡi bò của TC, bị TC thường xuyên quấy nhiễu, chèn ép để tranh chiếm. Ngoài việc xây dựng và quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa cướp của Việt Nam năm 1974, tôn tạo và quân sự hóa 7 bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa cướp của Việt Nam năm 1988. TC còn dùng vũ lực xua đu...
Qua cơn hoạn nạn, mới hiểu tận lòng nhau
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog* RFA *Trận lũ lịch sử và tình người trong hoạn nạn* Một trận lũ được gọi là lịch sử, nhấn chìm mọi làng mạc, mọi thứ có thể ở hạ lưu các con sông. Đời sống người dân vô cùng gian nan và khổ sở, tính mạng bị đe dọa từng ngày, từng giờ. Công lao xây đắp, vun vén của hàng vạn gia đình ở Miền Trung đã phút chốc trôi theo dòng nước, trâu bò lợn gà chết, hoa màu, cây cối bị hư hỏng, nhà cửa, tài sản bị ngâm trong dòng nước lũ đục ngầu. Tất cả đã xảy ra trong vòng hai tuần từ đầu tháng 10 năm 2020. Những tiếng kêu ai oán đã vang khắp miền trung ...
'Đức thanh liêm của thẩm phán': tin chắc nên dân phải nhảy lầu tự sát!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Gió Bấc * *Theo blog* RFA ”Tuyệt đối không để người dân nghi ngờ về đức thanh liêm của thẩm phán” đó là tựa đề bài báo và là trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Kim Ngân tại đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV với chủ đề "Vì công lý". {1} Bà Kim Ngân cũng lưu ý là "Vì giá trị cốt lõi của tòa án là mang lại lẽ phải, sự công bằng cho xã hội và tạo được niềm tin của người dân vào công lý" Đọc qua tiêu đề này và cái tên hội nghị người ta không khỏi bật cười về cái sự trớ trêu. Về “đức thanh liêm của thầm phán” chế độ cộng sản thì ngư...
Sử dụng Luật Magnitsky để chế tài quan chức Trung Quốc (bài 17)
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Đan Tâm * *Theo *VNTB *Việc phương Tây dùng Luật Magnitsky để chế tài có thể lan rộng từ Trung Quốc sang cho ĐCSVN trong tương lai.* *Bài 17: Nguy cơ do quốc tế trừng phạt về tài sản phi pháp và Nhân Quyền* Nguy cơ này trước mắt chưa xảy ra cho các thành viên nhóm lợi ích “Quyền & Tiền” của ĐCSVN, nhưng đang xảy ra cho ĐCSTQ. Theo *ước tính của truyền thông quốc tế,* tài sản của các quan chức ĐCSTQ chuyển ra nước ngoài tính sơ cũng phải lên tới 10 nghìn tỷ đô-la Mỹ, gấp 4 lần dự trữ ngoại tệ của TQ (2 nghìn rưởi tỷ USD)! Đó là “tài sản phi pháp” của giới chức ĐCSTQ đan...
Quan tài tập thể là để cho dân?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Trương Châu Hữu Danh * *Theo *Tiengdan Công ty Khánh Hòa đang san ủi, “cạo trọc” núi Chín Khúc để xây dựng dự án tâm linh và biệt thự nghỉ dưỡng. Ảnh: Zing Lũ lụt, sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Trung, căn nguyên được chỉ ra là do phá rừng làm thủy điện “cóc”, chuyển rừng tự nhiên thành rừng trồng,… Và dễ thấy nhất là hiện tượng bạt núi, phạt đồi làm các siêu dự án khu du lịch tâm linh, biệt thự, thành những mối họa treo lơ lửng trên đầu dân, khi những khối đất đá, hồ nước có thể đổ sụp đè chết họ bất cứ lúc nào. Lúc này đây, ở Khánh Hòa, núi Chín Khúc – một trong những ngọn n...
Tham nhũng và chính sách ngoại thương bại hoại của CSVN
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Đào Tăng Dực * *Theo *Tiengdan Ảnh: RFA Đại nạn lũ lụt miền Trung cũng như nhiều thảm họa khác của dân tộc đều phát xuất từ sự thối nát nội bộ trong đảng CSVN, do độc tài độc đảng sinh ra. Thật vậy, xây dựng thiếu điều nghiên hằng loạt đập thủy điện, phá rừng diệt cây để rồi kết bè, kết đảng hầu công quỹ chui vào túi tham quan, gỗ tốt dựng nhà cho cán bộ chóp bu, là nguyên nhân lớn nhất gây nên tang tóc cho dân nghèo miền Trung. Nhất là khi các đập thủy điện hay công trình xây cất hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu cống do các nhà thầu Trung Quốc trúng gói thầu, thì giá bị th...
Khủng hoảng rác hay khủng hoảng quản trị ở Hà Nội?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Như Phong * *Theo *Tiengdan Trước khi vào câu chuyện xử lý rác ở HN, tôi kể hầu các bạn một câu chuyện cũng liên quan đến… rác. Số là cách đây có đến ngót 20 năm rồi. Tại một thành phố cách HN không quá xa có bãi rác bị quá tải. Trời nồm, nóng ẩm, hơi từ bác rác bốc lên ngùn ngụt, dân quanh đó không chịu được, thế là chặn xe… Lãnh đạo TP thì quan liêu, không đi kiểm tra và nghe Sở MTĐT báo cáo rằng: “*Có kẻ xấu kích động và có thể có cả… thế lực thù địch*“. Còn bãi rác được thiết kế đúng, xử lý ô nhiễm tốt… Đã gọi là “có kẻ xấu kích động”, lại có cả “thế lực thù địc...
Đất nước hay chế độ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Tạ Duy Anh * *Theo *Tiengdan Cách nay 8 năm, tôi đã cảnh báo về sự nguy hiểm của hành động Trung Cộng thành lập tỉnh Tam Sa, xin trích: “…Người Việt không nên coi thường động thái này. Đầu tiên chỉ là cái tỉnh trên giấy, bị Việt Nam, Philippine… coi là vô giá trị. Nhưng sau đó, họ sẽ “ấn” cái tỉnh đó vào đầu hàng tỉ người Trung Quốc, tạo ra những giao tiếp thương mại, ngoại giao với các nước, thông qua Tam Sa. Chẳng hạn hành động mời thầu thăm dò dầu khí, hay những phi vụ buôn bán thương mại với lợi nhuận hấp dẫn, gắn với cái địa danh Tam Sa? Rồi những hội nghị, triển lãm, th...
Tập Cận Bình sẽ không dám đụng tới Đài Loan
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Trần Trung Đạo * *Theo *Tiengdan Trong thời gian qua, thỉnh thoảng Tập Cận Bình lại hăm he sáp nhập Đài Loan kể cả bằng vũ lực và điều này tạo nên nhiều bàn tán trong giới phân tích chính trị và quân sự Á Châu. Ngày 14 tháng 10, 2020, khi thăm viếng một căn cứ quân sự tại Quảng Đông, Tập Cận Bình chỉ thị cho quân đội “phải tập trung hết tinh thần và năng lực để chuẩn bị cho chiến tranh.” Nhưng hăm he là một chuyện, đánh là chuyện khác. Dưới đây là một số trường hợp và lý do khiến Tập chỉ hăm he nhưng không dám đụng tới Đài Loan: *VIỄN ẢNH MỘT CHIẾN TRANH CHÂU Á* Nếu nhìn ...
Thực chất chuyến thăm VN của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo?
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *BBC *Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh kỷ niệm hôm 30/10 ở Hà Nội. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam trong hai ngày 29 và 30/10/2020, theo truyền thông Việt Nam tuần này.* Liệu đây có phải là một chuyến thăm 'đột xuất' hay là đã nằm trong một kế hoạch từ trước và ý nghĩa, mục đích đích thực đằng sau chuyến thăm này của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ là gì, hôm thứ Năm, một số nhà quan sát, bình luận từ Mỹ và Việt Nam chia sẻ góc nhìn của mình với BBC News Tiếng Việt. "Năm nay là 35 năm tái ...
Rừng chết, ‘nước’ hết và vùng đất đáng sống
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Hoàng Hoành Sơn * *Theo BĐLB* VOA Tìm kiếm người mất tích do sạt đất ở tỉnh Quảng Nam. Photo VNA via AP. Báo Thanh Niên đăng bài: Bão số 9 càn quét từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm qua 28.10 khiến nhiều nơi trở nên hoang tàn. Đáng lo ngại, sau bão là lũ ập tới, mưa lớn khiến cây cầu Đăk Pne ở xã Đăk Pne, H.Kon Rẫy bị lũ cuốn trôi, làm cho 438 hộ dân với 1.468 nhân khẩu bị cô lập (1). Báo Tuổi Trẻ cho biết: Tối 28-10, tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 45 người dân; báo Lao Động thông báo bão số 9 gây thiệt...
Thiên tai và các… nghị quyết!
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
* Trân Văn * *Theo blog *VOA Bão Molave ở Hội An, ngày 28/10/2020. Photo Reuters via MXH Bão Molave vừa qua, nhiều nơi ở miền Trung tan hoang, cư dân chưa hoàn hồn thì lũ quét, sạt lở xảy ra dồn dập. Ba vụ sạt lở xảy ra trong 24 giờ ở tỉnh Quảng Nam (một ở xã Trà Leng, một ở xã Trà Vân cùng thuộc huyện Nam Trà My, một ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) đã chôn sống vài chục người (1). Chưa kể khoảng 200 công nhân đang thi công Thủy điện Đăk Mi 2 bị lũ cô lập ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam (2)… *** Quảng Nam là một trong những tỉnh dẫn đầu Việt Nam về số lượng các dự án thủy đi...
Kinh tế Mỹ tăng trưởng kỷ lục trong quý 3
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Reuters * *Theo *VOA Một cửa hàng treo bảng "Cho Thuê" tại Miami Beach, Florida. Kinh tế Mỹ tăng trưởng với nhịp độ lịch sử trong quý ba năm nay khi chính phủ bơm hơn 3 tỉ đô la tiền cứu trợ đại dịch giúp thúc đẩy người tiêu dùng chi tiêu, nhưng những vết sẹo của suy thoái vì COVID-19 phải mất nhiều năm mới lành hẳn. Reuters nói mức độ gia tăng tổng sản lượng nội địa Mỹ (GDP) là 33,1% trong quý ba nhờ vào sự gia tăng trong mức độ chi tiêu của người dân Mỹ là 40,7%, cũng là con số kỷ lục, theo báo cáo của Bộ Thương Mại đưa ra hôm 29/10. Đây là thành tích kinh tế quan trọng ...
Nếu đắc cử, Biden sẽ tham khảo với đồng minh về thuế đối với Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *VOA Chính sách đối với Trung Quốc của ông Trump và ông Biden Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden, nếu được bầu làm tổng thống, sẽ tham vấn ý kiến các đồng minh chính của Mỹ trước khi ra quyết định về các mức thuế quan mà Mỹ áp đặt lên Trung Quốc, để mưu tìm sự đồng thuận nhằm tăng "sức ép tập thể" chống lại Bắc Kinh, các cố vấn hàng đầu của Biden cho biết hôm thứ Tư 28/10. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters 6 ngày trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, hai phụ tá của ông Biden cho biết điều đầu tiên là chính phủ Biden sẽ không lặp lại sai lầm của Tổng thống Trump ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?