Ngân sách quốc phòng Nhật lên tới 52 tỉ đô la


RFA

2013-01-29

Chính phủ Nhật Bản đồng ý ngân sách quốc phòng 52 tỷ dollars, tức tăng gần 1% so với ngân sách của tài khóa năm rồi.



dailystar.com photo

Hài quân Nhật Bản thường xuyên tuần tiễu ranh giới lãnh hảil


Quyết định được thông qua sau cuộc họp của hội đồng chính phủ ở Tokyo sáng hôm nay, và đây là lần đầu tiên trong vòng một thập niên qua Nhật Bản quyết định tăng ngân sách dành cho quốc phòng. Theo thủ tục,  quyết định này được đưa sang Quốc Hội để chuẩn thuận.

Từ cuối tuần trước, ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Itsunori Odonera đã nói rõ sẽ đề nghị tăng ngân sách để có thêm binh sĩ bảo vệ an ninh lãnh thổ ở vùng Tây Nam, là nơi có vùng đảo Senkaku mà Tokyo và Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền.

Vùng đảo này phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc có nói rằng việc Nhật gia tăng ngân sách quốc phòng sẽ khiến các nước láng giềng phải quan ngại.

Ông này cũng nói rằng Trung Quốc mong muốn thấy Nhật Bản tiếp tục phát triển ôn hòa, tăng cường xây dựng hòa bình và ổn định cho toàn khu vực.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?