Lầu năm góc muốn giảm quân số của lục quân Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Martin Dempsey tại Lầu năm góc 24/02/2014 - REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Martin Dempsey tại Lầu năm góc 24/02/2014 - REUTERS

Theo RFI  25/2/2014
Thanh Phương

Hôm qua, 24/02/2014, Lầu năm góc thông báo muốn cắt giảm quân số của binh chủng lục quân Mỹ xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1943.


Cụ thể, từ đây đến năm 2017, quân số của binh chủng lục quân Mỹ sẽ được cắt giảm từ 520 ngàn người xuống còn từ 440 đến 450 ngàn người, tức là giảm 13%, tương ứng với nhu cầu chiến lược mới, sau khi kết thúc chiến tranh Afghanistan và Irak.
Theo lời bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, việc cắt giảm quân số này nhằm bảo đảm cho bộ binh Mỹ vẫn được huấn luyện tốt và vẫn chiếm ưu thế về mặt vũ khí và thiết bị.
Như vậy là kể từ nay, quân đội Mỹ không còn phải đáp ứng yêu cầu phải giành chiến thắng trong hai cuộc xung đột lớn cùng một lúc, nhưng sẽ đủ sức để đánh thắng dứt điểm một chiến trường, để có thể ngay sau đó dồn lực lượng đối phó với một kẻ thù khác.
Sau khi đã tăng gấp đôi từ năm 2001, ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ đã giảm liên tục. Một thỏa thuận được phe Dân chủ và Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm ngoái dự trù ngân sách quân sự tối đa cho năm 2015 là 496 tỷ đôla. Tuy vậy, đây vẫn là ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?