Vương quốc Thái Lan bên bờ vực thẳm

RFA 24.02.2014


Tại Thái Lan, Tư Lệnh Quân Đội Thái cảnh báo là vương quốc này có thể đứng trên bờ vực thẳm nếu không tìm được giải pháp để chấm dứt căng thẳng chính trị kéo dài đã 4 tháng qua.
Trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình hồi chiều nay, Tướng Prayut Chan-O-Cha nói rằng ngày nào cũng có bạo động và sẽ có lúc không thể kiểm soát được. Ông nói thêm là nếu tình trạng này kéo dài, lúc đó sẽ chẳng có kẻ thắng người bại, mà chỉ có quốc gia bị đổ vỡ.
Tướng Chan-O-Cha nhắc lại lời kêu gọi chính phủ và phe đối lập cần phải thảo luận với nhau để chấm dứt những xáo trộn đang gây trở ngại cho quốc gia.
Ông còn nói là quân đội đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ, nhưng ngay lúc này không thấy cần thiết phải can dự vào chính trị.
Tính từ ngày cuộc biểu tình đòi lật đổ bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra bùng nổ cho đến giờ, đã có 21 người thệt mạng và 700 người bị thương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện