Thảm kịch MH17: Đức 'biết về rủi ro'

 
Theo BBC
27 tháng 4 2015
Truyền thông Đức nói chính phủ Đức được báo về rủi ro bay qua miền đông Ukraine trước khi chuyến bay MH17 bị bắn rơi, nhưng đã không thông báo.
Điện tín ngoại giao gửi đi hai ngày trước thảm kịch tháng Bảy năm ngoái nói tình hình “rất đáng báo động”.
Các điện tín chỉ ra rằng một máy bay quân sự Ukraine bị bắn rơi ngày 14/7 ở độ cao 6.000 mét.
Ba ngày sau, chuyến bay MH17 bị bắn, làm chết 298 người.
Máy bay của Malaysia Airlines khi đó đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.





Trên máy bay có 196 người Hà Lan.
Cuộc điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu nói một trong những giả thiết là máy bay bị tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn hạ.
Theo các kênh tivi Đức NDR và WDR, điện tín ngoại giao đánh giá việc máy bay quân sự Antonov bị bắn ngày 14/7 là quan trọng do độ cao máy bay.
Tin tức nói tình báo Đức đã liên tục cảnh báo nguy hiểm cho hàng không.
Tuy vậy, một nguồn của Lufthansa nói với truyền thông Đức rằng hãng này không nhận được thông báo.
Truyền thông Đức nói cùng ngày xảy ra thảm họa, có ba máy bay Lufthansa đang bay cùng khu vực và chỉ nhờ ngẫu nhiên mà không bị bắn trúng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?