Tin khắp nơi – 28/01/2017

Tin khắp nơi – 28/01/2017

Thủ tướng Anh khẳng định

thuyết phục được Trump ủng hộ NATO

Thủ tướng Anh Theresa May đã được tân tổng thống Mỹ tiếp đón trọng thể hôm qua, 27/01/2017. Đây là lần đầu tiên Donald Trump tiếp một lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức. Theo thủ tướng Anh, thành công rõ rệt nhất của cuộc hội kiến này là ông Trump chấp nhận ủng hộ triệt để khối NATO, ngược hẳn với thái độ liên tục chỉ trích lâu nay.
Báo Le Figaro dẫn lời thủ tướng Anh, “Thưa tổng thống, nếu tôi hiểu đúng, ông đã khẳng định là ông ủng hộ NATO 100%”. Có thể nói đây là một thay đổi hết sức bất ngờ, bởi vì chỉ mới cách đây một tuần, ông Trump còn cho khối NATO “đã lỗi thời”. Về phần mình, thủ tướng Anh hứa sẽ thuyết phục các nước châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng.
Nước Nga là chủ đề gây chia rẽ chủ yếu giữa hai bên. Tổng thống Mỹ nghiêng về dỡ bỏ trừng phạt, trong khi thủ tướng Anh muốn duy trì. Ông Trump tỏ ra rất thận trọng, và tuyên bố Hoa Kỳ mong muốn có quan hệ tốt với Nga, cũng như với Trung Quốc.
Trong cuộc hội kiến này, lãnh đạo Anh-Mỹ dành nhiều thời gian cho việc bàn về quan hệ song phương hậu-Brexit. Donald Trump một lần nữa ca ngợi quyết định Brexit là “điều tuyệt vời”, cho phép người Anh “có được sự độc lập và bảo vệ được chủ quyền”.
Luân Đôn muốn nhanh chóng khởi sự đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ, nhưng khả năng hành động của Anh là giới hạn, một khi chưa khởi sự chia tay với Liên Hiệp Châu Âu. Bruxelles đã cảnh báo, Anh chỉ có thể “thảo luận” về thỏa thuận thương mại tự do với một nước khác, nhưng không có quyền “thương thuyết” một khi vẫn còn là thành viên của Liên Âu.
Hôm nay, ông Trump sẽ có các cuộc điện đàm với tổng thống Pháp François Hollande, thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Reuters, không rõ là tổng thống Mỹ có kế hoạch nêu vấn đề dỡ bỏ trừng phạt Nga với thủ tướng Đức hay không.

TT Trump sẽ điện đàm với 5 lãnh đạo thế giới, kể cả TT Nga

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay, thứ Bảy 28/1 sẽ điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bắt đầu với Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đã gặp ông Trump ngay sau khi ông đắc cử.
Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi ông Trump rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định thương mại tự do bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và 10 quốc gia ven Thái Bình Dương, bao trọn 40% kinh tế toàn cầu.
Ông Abe là một người mạnh mẽ ủng hộ TPP, như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Theo chương trình đã định, ông Trump sẽ thảo luận với Thủ Tướng Đức Angela Merkel ngay sau khi điện đàm với nhà lãnh đạo Nhật. Hồi năm ngoái, bà Merkel kêu gọi đồng bào Đức của bà hãy tỏ lòng trắc ẩn với những người tị nạn Syria và chấp nhận cho họ được nhập cư. Lời kêu gọi đó đã gặp phản ứng lẫn lộn. Hôm thứ Sáu, ông Trump ký sắc lệnh hành chính cấm cửa người tị nạn Syria vô hạn định.
Nhà lãnh đạo thứ 3 sẽ điện đàm với Tổng thống Trump là Tổng Thống Nga Vladimir Ông Putin.
Đây sẽ là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai ông kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hai ông Trump và Ông Putin đã tiếp xúc với nhau sau khi ông Trump bất ngờ dành được thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc. Hai lãnh đạo Nga-Mỹ đã cho biết là hai ông muốn “bình thường hoá” các quan hệ song phương.
Tình báo Mỹ đã báo cáo lên Tổng thống về những hoạt động của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để tăng cơ may thắng cử cho ông Trump. Ông Trump bác bỏ ý kiến cho rằng ông đã thắng cử nhờ sự tiếp tay của Moscow.
Tổng thống Trump sẽ kết thúc loạt điện đàm hôm nay với các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Tổng thống Trump

ký sắc lệnh cấm cửa người tỵ nạn Syria

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh nội địa, kể cả lệnh nghiêm cấm bất cứ người tỵ nạn Syria nào được vào lãnh thổ Mỹ trong một thời gian vô hạn định.
Sắc lệnh ký hôm thứ Sáu 27/1 mang tên “Bảo vệ Quốc gia chống Khủng bố nhập cư vào Mỹ”, chỉ thị tạm ngưng cấp thị thực nhập cảnh và các quyền di trú khác cho công dân của “các nước đặc biệt đáng quan tâm.”
Vài giờ sau khi ông Trump ký ban hành sắc lệnh này, hai cơ quan Liên Hiệp Quốc hôm nay (thứ Bảy 28/1) đã ra thông cáo chung nói rằng:
“Nhu cầu của người tị nạn và di dân trên khắp thế giới chưa bao giờ cấp thiết như ngay tại thời điểm này, và chương trình tái định cư của Mỹ là một trong những chương trình định cư quan trọng nhất trên thế giới.”
Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Di Dân Quốc tế nói họ hy vọng Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo và truyền thống bảo vệ những nạn nhân phải chạy để tránh xung đột và áp bức”. Các cơ quan này nói họ tin tưởng mạnh mẽ rằng “người tị nạn phải được đối xử đồng đều, được bảo vệ và hỗ trợ, có cơ hội được đi định cư bất kể tôn giáo, quốc tịch, hoặc sắc tộc”.
Ông Trump ký sắc lệnh hôm 27/1 tại Ngũ Giác Đài, nơi ông dự lễ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ngay sau khi lệnh được ban hành, những người chống đối đã tổ chức một cuộc biểu tình tại một công ốc chính của chính phủ liên bang ở New York.
Về nguyên do ban hành lệnh, văn kiện này đơn cử sự kiện 11 tháng 9, khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào hai thành phố New York và Washington do 19 người nước ngoài đã dễ dàng được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ. Văn kiện này còn nêu lên những tội hình sự liên quan tới khủng bố đã xảy ra trong 15 năm qua bởi những người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ với visa ngắn hạn, như du lịch, sinh viên hay lao động ngắn hạn, hoặc người tị nạn đang xin định cư ở Hoa Kỳ.
Sắc lệnh không nêu đích danh những nước nào là “nước đặc biệt đáng quan tâm”, mặc dù lệnh cho phép Bộ An ninh Nội địa theo dõi các nước không cung cấp đủ thông tin về các công dân của họ. Các giới chức Toà Bạch Ốc hồi trong tuần ra dấu hiệu rằng Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Yemen và Somalia là các nước đầu tiên nằm trong danh sách “đáng quan tâm”, nhưng sắc lệnh lưu ý rằng các nước khác có thể được ghi tên vào danh sách vào bất cứ lúc nào.
Sắc lệnh cũng tạm đình chỉ các hoạt động của Chương trình Nhận Tị nạn của Mỹ trong 120 ngày, trong khi Ngoại Trưởng và các giới chức khác tái thẩm định các thủ tục “để bảo đảm chỉ có những người được chấp nhận là người tị nạn không đặt ra một mối đe doạ nào cho an ninh và nền an sinh của Hoa Kỳ.” Con số người tị nạn có thể được nhận vào Mỹ cũng bị giới hạn tối đa là 50,000 người trong năm tài chính 2017, kết thúc vào ngày 30/9 năm nay.

Trump – Putin điện đàm ngày thứ Bảy, 28 tháng Giêng

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ điện đàm với nhau vào ngày mai, thứ Bảy 28/1. Đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo thế giới đối thoại với nhau kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống.
Trước đây ông Putin và ông Trump đã tiếp xúc với nhau sau khi ông Trump đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, 2016. Lúc đó ông Trump và ông Putin nói họ muốn “bình thường hóa” quan hệ song phương.
Tổng thống Trump nói rằng ông muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Nga và với ông Putin, so với thời của tổng thống tiền nhiệm, Barack Obama. Ông Trump đã nêu ra khả năng sẽ xóa bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga mà chính quyền ông Obama áp dụng trước đây.
Giới chỉ trích cảm thấy bất an về mối quan hệ giữa ông Trump với ông Putin. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nói rằng ông Trump là “con rối của ông Putin trong khi các cơ quan tình báo Mỹ đã báo cáo cho tổng thống về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ, và cả can thiệp để tăng cơ may thắng cử cho ông Trump”.
Ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng ông thắng cử do nhờ sự tiếp tay của Nga.


Ngoại Trưởng Anh ra dấu có thể chấp nhận

để TT Assad của Syria duy trì quyền lực

Ngoại Trưởng Anh Boris Johnson nói ông Bashar al-Assad nên được có cơ hội giành thêm một nhiệm kỳ Tổng Thống ở Syria, nếu đạt được một thoả thuận để chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 6 năm tại nước này.
Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây từ lâu nhất mực đòi ông Assad phải từ bỏ quyền lực ở Syria, như một điều kiện tiên quyết của bất cứ thoả thuận hoà bình nào.
Những phát biểu mới nhất của Ngoại Trưởng Anh có thể là dấu hiệu về một sự thay đổi lớn trong chính sách của một trong những đối tác chủ yếu của Washington.
Cả Thủ Tướng Anh Theresa May lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump đều đề cập tới Syria trong cuộc họp báo chung tại Toà Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Ông Johnson không tháp tùng nhà lãnh đạo chính phủ Anh trong chuyến công du Mỹ, nhưng ông đã thảo luận về tình hình Syria với các thành viên quốc hội Anh ở London.
Ông nói giai đoạn chuyển tiếp quyền lực tại Washington sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống nên là thời điểm để khuyến khích tất cả các bên liên can trong cuộc xung đột ở Syria hãy tái xét vị thế của mình. Lưu ý về cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Tổng Thống Nga trong ngày hôm nay, ông Johnson thừa nhận rằng hướng tiếp cận mới này đối với Syria có thể có những điểm tiêu cực.
Phát biểu tại Viện quý tộc, tức Thượng viện Anh, ông Johnson nói thế giới phải có thái độ thực tiễn về những thay đổi trên chính trường thế giới, và nên có một lối suy nghĩ mới về cách giải quyết cuộc xung đột ở Syria.
Ông nói:
“Theo quan điểm của chúng tôi, ông Bashar al Assad nên ra đi. Đó là lập trường của chúng tôi từ bấy lâu nay. Nhưng chúng tôi vẫn để ngỏ cách thức chuyện ấy xảy ra như thế nào và theo thời biểu nào. ”

Hoa Kỳ có thể xuống hạng minh bạch

vì chính quyền TT Trump

Tổ chức Minh bạch Quốc tế bày tỏ quan ngại rằng những cáo buộc về xung đột lợi ích, nạn gia đình trị trong chính quyền của Tổng thống Trump sẽ phương hại tới hình ảnh của Hoa Kỳ dưới con mắt của thế giới, đặt ra nghi vấn liệu Hoa Kỳ có tiếp tục là quốc gia tiên phong chống nạn tham nhũng trên thế giới hay không.
Tổ chức Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói thẳng rằng họ thấy có các dấu hiệu đáng lo ngại về chính quyền mới của Mỹ.
Ông Robert Barrington nói:
“Những quan ngại về Hoa Kỳ hiện nay là vấn đề tập trung quyền lực, những ý kiến về vấn đề xung đột lợi ích không được xử lý đúng đắn, nạn bè đảng phe phái, gia đình trị, và bịt miệng báo chí. Đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ theo dõi trong tương lai để đánh giá liệu có nên hạ thứ hạng của một quốc gia hay không.”
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ “dọn quang vùng đầm lầy,” trao quyền lực từ thành phần có thế lực ở Washington vào tay người dân.
Nhưng quyết định của ông Trump bổ nhiệm con rể làm cố vấn cấp cao của ông, và những cáo buộc về xung đột về lợi ích đã thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ và theo tổ chức Minh bạch Quốc tế, đó là những điều có thể phương hại tới hình ảnh của Mỹ dưới con mắt của thế giới.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế lưu ý rằng dù không có dấu hiệu có tham nhũng, và những người được ông Trump đề cử cũng đang trong quá trình chờ chuẩn thuận. Một trong số những ứng viên bị săm soi kỹ lưỡng nhất là ông Rex Tillerson, người được đề cử làm Ngoại trưởng.
Ông Jacob Parakilas, thuộc Viện Chatham nói:
“Tôi nghĩ rằng ông Rex Tillerson đã thực hiện tốt việc bán các cổ phiếu Exxon ngay, làm như vậy sẽ giúp giảm lo ngại về xung đột lợi ích. Văn phòng đặc trách các vấn đề Đao đức của Chính phủ, đã tương đối nhanh chóng cho ông ấy cơ hội chứng tỏ rằng ông trong sạch. Các ứng viên khác vẫn còn đang trong vòng nghi vấn. “
Đối với các nhà lãnh đạo thế giới đang tìm cách xây dựng mối quan hệ với tổng thống mới của Mỹ, thì trong lúc này, những lo ngai về nguy cơ tham nhũng trong chính quyền Mỹ, không được đặt cao trong nghị trình làm việc của họ.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng kém hơn dự đoán

Kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức hàng năm là 1,9% trong quý Tư năm ngoái, theo số liệu chính thức.
Đây là tốc độ tăng trưởnchậm hơn so với mức 2,2% mà giới kinh tế gia mong đợi và dưới tốc độ tăng trưởng quý Ba là 3,5%.
Tính toàn năm, GDP tăng 1,6%, mức thấp nhất kể từ năm 2011 và tụt so với năm 2015 khi nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 2,6%.
Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ nâng mức tăng trưởng GDP tới 4%, thông qua cắt giảm thuế và chi tiêu cơ sở hạ tầng.
Lần cuối cùng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ cao đó là vào năm 2000, năm của bùng nổ dotcom, khi nó đạt 4,1%.
Trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng trong quý cuối cùng của năm tăng, Bộ Thương mại Mỹ cho biết xuất khẩu bị giảm và nhập khẩu tăng.
Với tổng thống mới nhậm chức hơn một tuần và với hiệp các định thương mại toàn cầu quan trọng, bao gồm cả với Vương quốc Anh, vẫn chưa được quyết định, sẽ còn phải có thời gian để thấy ảnh hưởng thực sự của các động về chính sách kinh tế của ông TrumpNancy Curtin
Số liệu hôm thứ Sáu là ước tính ban đầu về tăng trưởng kinh tế và dựa trên dữ liệu chưa đầy đủ. Một ước tính cập nhật sẽ được công bố vào ngày 26/02/2017.
Không khí căng thẳng
Nancy Curtin, Giám đốc đầu tư tại Close Brothers Asset Management cho biết dữ liệu cho thấy rõ bầu không khí chính trị căng thẳng ở Mỹ và châu Âu đã “gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của Mỹ”.
Bà nói thêm: “Tăng trưởng việc làm và nền kinh tế là mối quan ngại chính của chính quyền mới của Mỹ và mức tăng trưởng đó được cho là rất lạc quan.”
Tuy nhiên bà đã cảnh báo: “Với tổng thống mới nhậm chức hơn một tuần và với hiệp các định thương mại toàn cầu quan trọng, bao gồm cả với Vương quốc Anh, vẫn chưa được quyết định, sẽ còn phải có thời gian để thấy ảnh hưởng thực sự của các động về chính sách kinh tế của ông Trump.”
Tuy nhiên, Paul Ashworth, kinh tế gia trưởng người Mỹ tại Capital Economics, cho biết thực trạng chững lại không gây báo động vì nửa cuối năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thay đổi tạm thời trong xuất khẩu.
Trong quý ba đã có tăng đột biến trong xuất khẩu đậu tương vốn không tái diễn trong ba tháng cuối cùng của năm, ông nói.
Sự lạc quan về chính sách kinh tế của ông Trump đã đẩy giá chứng khoán lên, đưa các chỉ số Dow Jones Industrial Average qua ngưỡng 20.000 điểm lần đầu tiên.
Tăng trưởng kinh tế toàn năm ở mức 1,6% có nghĩa là Hoa Kỳ đứng sau Anh với GDP tăng 2% vào năm ngoái.

Trung Quốc ‘điều tên lửa hạt nhân dọa Mỹ’

Trung Quốc đã đưa tên lửa tầm xa đến biên giới Nga nơi có thể bắn tới Hoa Kỳ.
Bước đi này dường như là để phản ứng lại “động thái gây hấn” của Tổng thống Donald Trump.
Bài trên báo Anh Independent dẫn nguồn chưa được xác nhận nói các tên lửa có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân và bay tới 8.700 dặm được chuyển tới tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc.
Hoàn cầu Thời báo bản phiên bản tiếng Anh đăng bài xã luận kêu gọi Bắc Kinh tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình để “ép” Mỹ tôn trọng Trung Quốc trong bối cảnh tân Tổng thống Hoa Kỳ có các thông điệp cứng rắn.
Hoàn cầu Thời báo vào tuần này cũng kêu gọi Chính phủ Trung Quốc tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình.
Bài xã luận cho biết: “Trước khi ông Trump lên nắm quyền, nhóm của ông đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, và Bắc Kinh sẵn sàng trước các áp lực của Chính phủ mới của Hoa Kỳ.”
Nền tảng an ninh
Trung Quốc có nhiệm vụ nặng nề trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Đòn răn đe hạt nhân là nền tảng của an ninh quốc gia của Trung Quốc, và phải được củng cố với các rủi ro chiến lược đang gia tăngHoàn cầu Thời báo
Bài báo nói thêm: “Trung Quốc có nhiệm vụ nặng nề trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Đòn răn đe hạt nhân là nền tảng của an ninh quốc gia của Trung Quốc, và phải được củng cố với các rủi ro chiến lược đang gia tăng.”
Bài báo nói một cuộc đụng độ quân sự với Hoa Kỳ là “điều cuối cùng mà Trung Quốc muốn”, nhưng vũ khí hạt nhân phải là nền tảng trong hệ thống vũ khí răn đe của Bắc Kinh.
Lời kêu gọi trong bài báo trái ngược hoàn toàn với một bài diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Liên Hợp Quốc chỉ vài ngày trước đó, khi ông kêu gọi vũ khí hạt nhân phải “bị cấm và bị phá hủy dần dần”.
Mạng xã hội Trung Quốc đưa hình ảnh mà họ mô tả là hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến liên lục địa, Dongfeng-41 ở phía đông bắc Trung Quốc.
Hoàn cầu Thời báo tỏ ý rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể đã tung hình ảnh ra trên mạng xã hội nhằm cảnh báo ông Trump.

Trung Quốc lên tiếng phản đối Liên minh châu Âu

Ủy ban châu Âu hôm qua cho biết họ sẽ áp thuế từ 30,7 phần trăm và 64,9 phần trăm trên một số sản phẩm thép của Trung Quốc mà EU nói rằng đang được bán tại một số nước Âu châu
Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng động thái của EU đã vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và tuyên bố sẽ có “biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp” của các công ty Trung Quốc.
Tuy nhiên, đối mặt với những lời chỉ trích Bắc Kinh tuyên bố sẽ loại bỏ từ 100 đến 150 triệu tấn trong tổng số 1, 2 tỷ tấn sản phẩm từ thép dự tính sản xuất vào năm 2020.

Thượng đỉnh

nhóm Châu Âu-Địa Trung Hải EUMED lần II

Tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha, hôm nay, 28/01/2017 mở ra cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai của các quốc gia Nam Âu trong khối EUMED, bao gồm Ý, Hy Lạp, Chypre, Malta, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp. Hội nghị được tổ chức ngoài dự đoán của nhiều người.
Thông tín viên RFI tại Lisboa, Marie–Line Darcy, nêu lên bối cảnh và mục tiêu cuộc họp :
“Nhiều người đã tiên đoán sẽ không có một thượng đỉnh thứ hai của nhóm quốc gia Nam Âu sau cuộc gặp ở Athens năm 2016. Nhưng rốt cuộc, hội nghị lại được tiến hành, và còn được tăng cường vì lần này có cả sự hiện diện của thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. 7 quốc gia khối EUMED không tìm kiếm sự chia rẽ, mà ngược lại, mục tiêu là tiến đến một Châu Âu công bằng và liên đới hơn.
Bị khủng hoảng kinh tế với bao nhiêu kế hoạch cứu vãn dầy vò, Hy Lạp và Bồ Đào Nha rất tha thiết với một Châu Âu đổi mới. Nước Pháp, vốn từng là khách mời bất ngờ của cuộc gặp EUMED đầu tiên, tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa vùng Địa Trung Hải và nước Đức của bà Merkel.
Ai cũng biết là tổng thống Pháp François Hollande không chỉ muốn hiện diện một cách hình thức mà thôi, cho dù chỉ còn vài tháng nữa là ông hết nhiệm kỳ. Cho nên hội nghị Lisboa sẽ thảo luận trên tất cả các vấn đề, không chỉ tăng trưởng kinh tế, đầu tư và hội tụ, mà cả an ninh và nhập cư, những vấn đề khó khăn, trong lúc mà Châu Âu yếu đi với sự tách rời của Anh, và chính phủ mới ở Mỹ.
Châu Âu như muốn tìm lối thoát qua ngã phía Nam, ba tháng trước hội nghị thượng đỉnh đánh dấu 60 năm Hiệp Định Roma khai sinh Liên Hiệp Châu Âu.”

Trump họp với bộ Quốc Phòng

để thúc đẩy chiến dịch chống Daech

Hôm qua, 27/01/2017, tân tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên tới trụ sở bộ Quốc Phòng để gặp gỡ các chỉ huy quân đội, với mục tiêu chính là tham khảo ý kiến của các tướng lĩnh nhằm gia tăng cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech).
Theo AFP, tổng thống Mỹ đã có cuộc họp khoảng một giờ với các lãnh đạo quân đội. Trong thời gian tranh cử, ông Trump thường lên án cuộc chiến chống Daech tại Irak và Syria tiến triển quá chậm. Donald Trump cam đoan, nếu đắc cử, sẽ cho các tướng lĩnh “30 ngày” để chuẩn bị một kế hoạch đánh bại Daech. Trong những tuần gần đây, giới chỉ huy quân sự Mỹ được huy động để chuẩn bị các phương án, theo yêu cầu của tân tổng thống.
Trả lời báo giới, cựu tướng David Barno giải thích về chiến lược mới của ông Trump, theo đó, để có thể “đạt được các kết quả nhanh hơn”, quân đội Hoa Kỳ sẽ phải “triển khai nhiều binh sĩ hơn trên thực địa”, điều này sẽ dẫn đến “nhiều tổn thất hơn” cho Mỹ.
Hiện tại, có hơn 5.000 binh sĩ Mỹ triển khai tại Irak, và khoảng 500 quân đặc nhiệm tại Syria, chiến đấu trong hàng ngũ của liên quân Ả Rập – Kurdistan. Theo truyền thông Mỹ, rất có thể Lầu Năm Góc sẽ tăng mạnh số binh sĩ trong chiến dịch giải phóng Raqa, thủ phủ tự phong của Daech.
Về quốc phòng nói chung, tại Lầu Năm Góc, tổng thống Mỹ đã ký một sắc lệnh cho phép chuẩn bị điều chỉnh ngân sách quốc phòng năm 2017, để có thể nhanh chóng tăng chi, đặc biệt để mua sắm máy bay và tàu thuyền mới.
Nga muốn thúc đẩy thảo luận về Hiến pháp Syria
Riêng về khủng hoảng Syria, theo thông tín viên Muriel Pompones, Matxcơva đang muốn thúc đẩy hoàn tất một dự thảo Hiến pháp của Syria, để có thể thảo luận trong cuộc họp tiếp theo tại Genève, với sự tham gia của Damas và đối lập, mà hiện tại chưa rõ sẽ diễn ra vào ngày 08/02 như dự kiến hay không.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc

dọa những nước chống Hoa Kỳ

Tân đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm qua, 27/01/2017, đã lên tiếng dọa những nước nào chống lại chính sách ngoại giao của tổng thống Donald Trump, cảnh cáo là những nước này sẽ gánh chịu những hậu quả.
Từ Washington, thông tín viên Marie Bourreau gởi về bài tường trình :
« Miệng cười thật tươi, cựu thống đốc bang South Carolina tiến vào sảnh của tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Được xem là có lập trường ôn hòa hơn là tổng thống, thế mà bà lại có những lời lẽ rất cứng rắn trước một giới báo chí sững sờ.
Bà tuyên bố : « Đây là một ngày mới đối với quan hệ giữa Hoa Kỳ với Liên Hiệp Quốc. Quý vị sẻ thấy những thay đổi trong cách thức mà chúng tôi hành động. Chúng tôi sẽ không làm việc nhiều hơn, mà sẽ làm việc một cách thông minh hơn. Mục tiêu của chúng tôi là đóng một vai trò ở Liên Hiệp Quốc. Và để làm được điều đó, chúng tôi sẽ biểu dương sức mạnh của mình, sẽ cất giọng cao hơn, yểm trợ các đồng minh của chúng tôi và bảo đảm là các đồng minh đó cũng sẽ ủng hộ chúng tôi.
Mặt khác, bà đại sứ đã ra lời đe dọa : « Những nước nào không ủng hộ chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi nhớ tên. Chúng tôi sẽ đáp trả đích đáng. Nhưng đây là thời kỳ của sức mạnh, của hành động, của hiệu quả. Những gì vận hành tốt, chúng tôi sẽ cải tiến hơn nữa. Những gì không vận hành tốt, chúng tôi sẽ cố sửa chữa. Những gì có lẽ lỗi thời hoặc vô ích, chúng tôi sẽ vứt bỏ ».
Từ nhiều ngày qua, có tin đồn là tổng thống Donald Trump có thể ký một sắc lệnh giảm mức đóng góp tài chính của Mỹ cho LHQ, gây phương hại cho nhiều chương trình. Giọng điệu cứng rắn của bà Nikki Haley ngay ngày đầu tiên ở LHQ rõ ràng là không làm cho người ta an tâm. »

Trump và tổng thống Mêhicô cố làm hạ nhiệt

Hôm qua, 27/01/2017, trong một cuộc trao đổi qua điện thoại, hai tổng thống Mỹ Donald Trump và Mêhicô Enrique Pena Nieto đã tìm cách làm giảm căng thẳng ngoại giao do dự án xây tường ở biên giới giữa hai nước, nhưng nhìn nhận là hai bên còn có nhiều bất đồng.
Cuộc điện đàm này diễn ra sau khi tổng thống Mêhicô hủy bỏ chuyến viếng thăm Washington, dự trù cho ngày 31/01, để gặp tân tổng thống Hoa Kỳ. Quyết định hủy bỏ chuyến đi này là do ông Trump vẫn nhất quyết xây bức tường để ngăn chận di dân bất hợp pháp từ Mêhicô và đòi phía Mêhicô phải trả chi phí xây bức tường, điều mà nước láng giềng này dứt khoát bác bỏ.
Hai vị tổng thống đã nói chuyện với nhau qua điện thoại trong hơn một tiếng đồng hồ và đã ghi nhận những bất đồng « rất rõ ràng và rất công khai » giữa hai ông về vấn đề bức tường. Tuy nhiên, cuộc điện đàm được cả hai bên mô tả là « mang tính xây dựng và có hiệu quả ».
Theo chính phủ Mêhicô, hai tổng thống Trump và Nieto đã đồng ý với nhau là trước mắt sẽ không công khai nói đến chủ đề gây tranh cãi này nữa. Nhưng phía Nhà trắng thì đã không nêu cam kết đó của ông Donald Trump.
Trong cuộc điện đàm hôm qua, hai vị tổng thống cũng đã đề cập đến vấn đề thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Mêhicô. Hôm thứ năm vừa qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã nêu lên khả năng đánh thuế 20% lên hàng hóa Mêhicô nhập vào Mỹ để lấy tiền xây bức tường ở biên giới.
Hai bên cũng đồng ý sẽ làm việc với nhau để « chống buôn lậu ma túy và vũ khí ».

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?