Ấn Độ muốn hợp tác hàng hải, quân sự với Việt Nam

Ngày đăng 28-09-2017

BĐN
Tại cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp hàng hải hai nước, Ấn Độ bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải, quân sự. 


Tàu hộ vệ tên lửa INS Satpura (F48) lớp Shivalik (Project 17) có khả năng tàng hình, với hệ thống điện tử, vũ khí tiên tiến.

Ngày 25/9 tại Hải Phòng, Bộ Quốc phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức buổi "Gặp gỡ doanh nghiệp hàng hải Việt Nam - Ấn Độ", nhân chuyến thăm của hai tàu hải quân Ấn Độ INS Satpura và INS Kadmatt.
Buổi giao lưu, gặp gỡ có sự tham gia của 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh lực hàng hải, đóng tàu, chế tạo.
Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, khẳng định hai nước Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ mật thiết lâu đời trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ kỳ vọng cuộc gặp gỡ, giao lưu lần này sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp hàng hải giữa hai nước, đồng thời góp phần tạo nền tảng cho hợp tác song phương trong lĩnh vực chế tạo tàu quân sự, tàu cứu nạn.
Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cũng tin tưởng trong thời gian tới hai nước sẽ tăng cường các mối quan hệ song phương, tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, khảo sát thực tế nhằm thúc đẩy đầu tư và giao thông, vận chuyển hàng hóa, giao lưu văn hóa, nghệ thuật… góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương.
Sau phần giao lưu, giới thiệu của các doanh nghiệp giữa hai nước, các đại biểu tham quan hai tàu hộ vệ tên lửa Satpura và Kadmatt của lực lượng hải quân Ấn Độ đang neo đậu tại cảng Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm giữa lực lượng hải quân hai nước kéo dài 4 ngày từ 23/9- 27/9.
Phía Ấn Độ khẳng định đây là hai tàu hiện đại được nội địa hóa từ khâu thiết kế, chế tạo thân vỏ cũng như nhiều vũ khí, khí tài, thiết bị hàng hải hiện đại đạt độ chính xác cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?