Trung Quốc sẽ là mối đe dọa an ninh cho Mỹ lớn nhất trong 10 năm tới

Calitoday
27/09/2017


Newsweek – Theo nhận định của một tướng lãnh cao cấp của Hoa Kỳ, chỉ trong một thập niên nữa, Trung Quốc sẽ vượt qua Nga và Bắc Hàn, để trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Hoa Kỳ.
Trong buổi điều trần trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, tướng Joseph Dunford, Chỉ huy lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, cho hay ‘Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho Mỹ không đầy 10 năm tới’
Hiện nay, theo tướng Dunford, Bắc Hàn đang vượt qua Trung Quốc và Nga để đe dọa Hoa Kỳ, theo cách hiểu là ‘ trong tình thế khẩn trương’, nhưng chính Trung Quốc trên đường dài mới là đối thủ đáng ngại nhất vì các lý do kinh tế-địa lý.
Ông nói như sau: “Tôi nghĩ có thể Trung Quốc trở thành mối đe dọa lớn nhất cho quốc gia chúng ta vào khoảng từ năm 2025, họ cứ tìm cách ngăn cản sức mạnh Hoa Kỳ và gây phân tán đồng minh Mỹ trong vùng Thái Bình Dương bằng cách làm cho các đồng minh này yếu đi”
Photo Credit: reuters
Theo tướng Dunford, “các cải cách quân sự sâu rộng về nhiều mặt của Trung Quốc sẽ có khả năng ‘bào mòn’ những tiến bộ đi trước của kỹ thuật quân sự của Hoa Kỳ”
Không phải chỉ có Biển Đông, Bắc kinh còn muốn bành trướng mạnh sang Châu Phi với tổng đầu tư từ 10 tỉ đô la năm 2000 lên 220 tỉ trong thời gian qua và trong tháng 8 năm 2017 lần đầu tiên Trung Quốc công khai cho hoạt động căn cứ quân sự dầu tiên của họ ở Djibouti, phía đông Châu Phi.
Hôm đầu tuần, Trung Quốc đã cho tập trận bắn đạn thật tại đây, trong một quốc gia vùng Sừng Phi Châu có cả sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ, Pháp và Nhật nữa.

Đào Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?