TRỰC TIẾP Không khí chào đón năm mới trên khắp thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên đón năm mới 2019

31/12/2018


VTV.vn - Chỉ còn ít giờ nữa, năm 2018 sẽ qua đi để nhường chỗ cho năm 2019. Không khí đón năm mới trên khắp thế giới đang vô cùng rộn ràng, náo nhiệt.




Mỗi vùng đất trên thế giới lại có một phong cách đón năm mới hoàn toàn khác biệt. VTV News sẽ liên tục cập nhật không khí chào đón năm mới 2019 từ khắp nơi trên thế giới trong bài viết này!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Dữ liệu tự động cập nhật sau s...

22:00 ngày 31/12/2018
Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên bước sang năm 2019
Vào lúc 22h00 ngày 31/12/2018 theo giờ Việt Nam, các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên đã chính thức bước sang năm 2019.

21:50 ngày 31/12/2018
Anh thắt chặt an ninh trước giao thừa và năm mới 2019

screen shot 2018-12-31 at 9

Tờ Guardian khẳng định lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và y tế Anh đang chuẩn bị cho buổi tối bận rộn nhất trong năm 2018. Cảnh sát thủ đô London khuyến cáo người xem pháo hoa chỉ mang đồ đạc thiết yếu, do khu vực lễ hội không cho phép mang balo và valy để đảm bảo an ninh.



21:47 ngày 31/12/2018
Thủ tướng Đức thừa nhận làm người dân thất vọng trong năm 2018
Trong thông điệp chào đón năm mới 2019, Thủ tướng Đức Angela Merkel tự thừa nhận đã chưa làm hài lòng người dân.

Ảnh minh họa: AP

"Nước Đức sẽ chỉ vượt qua những thử thách của thời đại khi gắn kết và hợp tác với các quốc gia khác" - Reuters dẫn loại lời của Thủ tướng Đức trong thông điệp đầu năm mới 2019.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nhấn mạnh những giá trị của nước Đức là "cởi mở, khoan dung và tôn trọng". Bà cho biết Berlin sẽ hướng tới những giải pháp toàn cầu khi đảm nhiệm vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ ngày 1/1/2019. Bên cạnh đó, bà Angela Merkel còn cam kết giúp Liên minh châu Âu (EU) trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

20:10 ngày 31/12/2018
Australia trình diễn pháo hoa chào đón năm mới 2019

5000
Khung cảnh tuyệt vời tại Sydney, Australia trong thời khắc chào đón năm mới 2019!

19:39 ngày 31/12/2018
Tổng Thư ký LHQ gửi đi thông điệp nhân dịp năm mới 2019
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc – Antonio Guterres đã phát đi một thông điệp năm mới, kêu gọi nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và cảnh báo rằng “đây là cơ hội cuối cùng và tốt nhất để loài người giải quyết vấn đề”.

screen shot 2018-12-31 at 7

Trong thông điệp của mình, ông Antonio Guterres cũng đề cập tới việc sự khoan dung giữa người và người đang ngày càng giảm đi, sự phân hóa địa vị chính trị và bất bình đẳng trong xã hội ngày càng tăng, dẫn tới việc nhiều người “đặt câu hỏi về một thế giới trong đó một nhóm ít những người nắm tài sản bằng cả phân nửa nhân loại”.
“Tuy nhiên, vẫn còn những lý do để hy vọng” - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc – Antonio Guterres nói – “Khi chúng ta bắt đầu năm mới, hãy giải quyết những vấn đề tồn đọng với lòng quyết tâm, bảo vệ phẩm giá con người và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại”.

18:41 ngày 31/12/2018
Australia đếm ngược tới năm mới 2019
Chỉ còn ít phút nữa, Australia sẽ chia tay năm 2018 để chào đón năm mới 2019. Không khí lễ hội đêm giao thừa tại Australia rất sôi động. Tại Sydney và Melbourne, 2 lễ hội pháo hoa lớn kỷ lục đã được diễn ra.

5472


18:36 ngày 31/12/2018
Auckland (New Zealand) đón năm mới trong yên lặng
Chính quyền thành phố Auckland (New Zealand) đã ra thông báo về việc đón chào năm mới 2019 trong yên lặng. Các vụ tiệc tùng cần hạn chế ồn ào từ 18h ngày 31/12/2019 cho tới 2h ngày 1/1/2019
3292
Pháo hoa chào đón năm mới 2019 tại Auckland (New Zealand).


17:07 ngày 31/12/2018
Năm mới 2019 chính thức gõ cửa Samoa và Kiritimati
Vào lúc 17h00 ngày 31/12/2018 (theo giờ Việt Nam), đồng hồ tại quốc đảo Samoa và quần đảo Kiritimati ở Thái Bình Dương đã chính thức điểm 0h00 ngày 1/1/2019. Đây là địa điểm đón năm mới đầu tiên trên thế giới.

16:25 ngày 31/12/2018
Kể từ năm 2011, Samoa là nơi đón năm mới sớm nhất thế giới!
Samoa sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm 2019 khi đồng hồ trên hòn đảo điểm thời khắc 0h00 ngày 1/1 vào lúc 17h00 ngày 31/12 theo giờ Việt Nam. Bên cạnh quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati cũng là nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.
Năm 2011, các quan chức ở Samoa quyết định chuyển đổi từ phía Đông của đường phân ngày quốc tế sang phía Tây, biến quốc đảo nằm ở phía Nam của Thái Bình Dương này thành quốc gia đầu tiên chào đón năm mới thay vì cuối cùng.

New%20Year-DO%20NOT%20REUSE
Ảnh minh họa



16:09 ngày 31/12/2018
Google thay đổi doodle đặc biệt chào đón giao thừa và năm mới 2019
Nhân dịp năm mới 2019, gã khổng lồ tìm kiếm Google đã thay đổi Doodle thành hình 2 chú voi “hoạt hình” đang chờ đợi chiếc đồng hồ điểm thời khắc nửa đêm.

screen shot 2018-12-31 at 4

Trong không khí đón năm mới 2019 trên toàn thế giới, Google đã đánh dấu sự kiện này bằng việc thay đổi doodle thành hình 2 chú voi đang ném bóng bay vào ăn bỏng ngô. Trong quá khứ, Google đã từng nhiều lần thay đổi doodle trong những sự kiện đặc biệt tôn vinh những vĩ nhân, thành tích của họ hoặc những vấn đề có ảnh hưởng tới thế giới.
Khi trỏ chuột vào Google doodle đặc biệt này, “gã khổng lồ” tìm kiếm sẽ điều hướng người dùng tới trang tổng hợp các tin tức liên quan tới không khí đón năm mới trên khắp thế giới.
Ngày 31/12 là ngày cả thế giới cùng chờ đón năm mới. Pháo hoa, những bữa tiệc và các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra với số lượng người tham dự lên tới hàng tỷ người. Sẽ có hơn 24 lần (vì có nhiều múi giờ trải khắp toàn cầu) mà người dân được đếm ngược tới thời khắc nửa đêm để chào đón một năm mới.
Năm ngoái, Google đã sử dụng doodle về một gia đình chim, cánh cụt và vẹt trong dịp giao thừa và chào đón năm mới.

15:11 ngày 31/12/2018
Khắp nơi trên thế giới trang hoàng đón năm mới 2019

photo-0
Quảng trường trung tâm thủ đô Moscow, Nga trang hoàng với đèn lớn

photo-0
Người dân Belarus hóa trang thành Ông già Tuyết và Nữ hoàng Tuyết 
Người dân thế giới chuẩn bị chào đón năm mới
Du khách đi bộ dọc phố mua sắm Nakamise ở Tokyo, Nhật Bản
photo-0
Một người dân Colombia mang "búp bê năm cũ" chuẩn bị đem đốt. Đốt "búp bê năm cũ" là phong tục truyền thống của nhiều nước châu Mỹ Latin như Colombia, Venezuela, Nicaragua để xua đi xui xẻo của năm cũ, chào đón may mắn năm mới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?