Tổng thống Donald Trump đã đến Hà Nội sẵn sàng cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nguồn: THANH NIÊN ONLINE 
Tác giả: Nhóm PV Thanh Niên
26/02/2019

Chiếc Air Force One đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra vào sáng mai, đã hạ cánh lúc 8 giờ 54, sớm hơn 20 phút so với dự kiến ban đầu.


Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đón Tổng thống Donald Trump tại sây bay - ẢNH NHẬT BẮC
Từ chiều, rất đông phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt tại khu vực sân bay chờ tác nghiệp sự kiện đón Tổng thống Mỹ. Các phóng viên được bố trí vào một căn phòng để chờ ra vị trí tác nghiệp.
Chiếc xe “quái thú” cùng đoàn hộ tống đã tới sân bay Nội Bài, chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump. Khu vực chiếc xe di chuyển vào là cổng Vip A. Chó nghiệp vụ được mật vụ Mỹ sử dụng để kiểm tra tại khu vực sân bay Nội Bài. An ninh tiếp tục thắt chặt ngoài khu vực cổng ra của sân bay.


Chó nghiệp vụ Mỹ kiểm tra an ninh khu vực sân Bay Ảnh Ngọc Dương


An ninh thắt chặt từ khu vực ngoài công sân bay - NGỌC DƯƠNG


Mật vụ Mỹ di chuyển liên tục kiểm tra an ninh - NGỌC DƯƠNG
Nhiều bạn trẻ tình nguyện của các trường đại học ở Hà Nội cầm cờ Mỹ - Việt Nam để chuẩn bị đón đoàn Tổng Thống Donald Trump. Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy xuất hiện dày đặc dọc tuyến đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).


Nhiều bạn trẻ chờ đón Tổng thống Mỹ Ảnh Trần Cường
Cổng khách 5 sao sang trọng JW Marriott - được cho là nơi Tổng thống Donald Trump sẽ lưu trú trong thời gian dự hội nghị Thượng đỉnh, lực lượng an ninh bắt đầu lập hàng rào, cấm người dân di chuyển xuống lòng đường. Gia đình anh Thân Văn Tuấn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng đông đảo người dân háo hức chờ đón vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ


Ảnh Anh Vũ
Trên tuyến đường Láng, đường vành đai 2, đường Võ Chí Công, lực lượng chức năng bắt đầu xuất hiện điều tiết, phân luồng giao thông. Tại các ngã ba, ngã tư xuất hiện lực lượng kiểm soát quân sự. Tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, khá đông người dân tập trung chờ đón đoàn xe của Tổng thống Trump đi qua. Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng đã xuất hiện để giải tỏa đám đông khỏi ngã tư.


Ảnh Lê Hiệp
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter: “Đã có cuộc trao đổi tuyệt vời với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Việt Nam đang ngày càng trở thành đối tác và người bạn gần gũi với Mỹ. Chúng tôi chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và mong muốn chung trong việc thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, tự do và rộng mở”.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang có mặt tại Hà Nội để dự thượng đỉnh Mỹ-Triều, theo phát ngôn viên của ông vừa xác nhận với Yonhap.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis được cho là đang ở Biển Đông để hỗ trợ công tác an ninh cho chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bản đồ trên trang USNI thể hiện hàng không mẫu hạm này đang ở ngoài khơi vùng biển Việt Nam.
Tại cổng nhà ga VIP A, lực lượng chức năng đã bắt đầu vào vị trí. Tại cổng ra vào và dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp từ hướng sân bay về thành phố Hà Nội qua cầu Nhật Tân, lực lượng an ninh thiết lập hàng rào bảo vệ dày đặc. Ảnh Thái Sơn
Người dân tập trung 2 bên đường được cho là đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua mỗi lúc một đông, nhiều người còn bế bồng con nhỏ theo. Trong câu chuyện với nhau, những người dân không ngớt nhắc đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên.
Theo thông tin mới cập nhật, Không Lực Một của Tổng thống Mỹ có thể sẽ hạ cánh Nội bài lúc 20 giờ 54, sớm hơn dự kiến ban đầu.


Các phóng viên đang chờ máy bay NGỌC DƯƠNG


Lúc 20 giờ 57 phút, chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ đã hạ cánh sân bay Nội Bài. Ảnh Ngọc Dương
Cùng lúc này, hàng rào chắn đường trước cổng VIP A đã được mở. Dự kiến đoàn xe chở Tổng thống Trump sẽ rời cổng A và đi theo lối vừa mở qua cầu Nhật Tân về Hà Nội.


Lúc này, tại đường vành đai 2 nối Võ Chí Công xuống Cầu Giấy, Láng dẫn về Trần Duy Hưng, xe cảnh sát liên tục tuần đường. Cảnh sát cơ động, cảnh sát giữ trật tự, dân quân tự về P.Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào vị trí cảnh giới đảm bảo an ninh trật tự, giao thông. Ảnh Phan Hậu


21 giờ 8 phút, Tổng thống Trump bước ra cửa máy bay. Ảnh Ngọc Dương


21 giờ 09: Tổng thống Trump bước vào chuyên xa, đội mật vụ theo sát.


Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đón Tổng thống Trump tại sân bay QUANG VINH


Ảnh Ngọc Dương
Vào lúc 21 giờ 10: Chuyên xa chở Tổng thống Trump chuyển bánh.
Đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump rời nhà ga Vip A theo hướng cầu Nhật Tân hướng về trung tâm TP. Hà Nội
Mỹ và Triều Tiên nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại khách sạn Sofitel Legend Metropole, Hà Nội, theo một số nguồn tin vừa tiết lộ với Yonhap.


Đường vành đai 2 chính thức bị phong toả, xe cảnh sát chặn đường dẫn từ hướng Hoàng Quốc Việt lên đường này. Hai bên đường Láng cũng đã cấm toàn bộ các phương tiện. Ảnh Phan Hậu


Đoàn xe của Tổng thống Mỹ vừa chạy qua cầu Nhật Tân hướng về nội thành. Ảnh Ngọc Thắng


9 giờ 45 phút: đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đã về đến khách sạn JW Marriot. Xe vào khách sạn bằng cổng sau. Ảnh Anh Vũ
Theo lịch trình, vào 11 giờ ngày mai 27.2, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp Tổng thống Donald Trump tại Phủ chủ tịch.
Trước khi rời Washington, ông Trump đã tuyên bố “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc gặp đỉnh cao”. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có quyết định sáng suốt về việc phi hạt nhân hóa, Triều Tiên cũng sẽ nhanh chóng đạt nhiều kỷ lục về tốc độ phát triển kinh tế.
Trước thềm Thượng đỉnh lần này, trong suốt 11 ngày kể từ 15.2, C-17 làm công tác hậu cần cho chuyến đi của Tổng thống Mỹ đã liên tục hạ cánh tại Nội Bài, mang theo lực lượng đặc nhiệm và các trang thiết bị bảo đảm an ninh. Chiếc “quái thú” Cadillac One của Tổng thống Trump cũng đã đến Hà Nội vào ngày 24.2.
22 giờ 05 trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: ông Donald Trump nói ông rất vui khi trở lại Việt Nam lần này và cảm thấy sự đón tiếp rất nồng hậu
Ông bày tỏ mong muốn sớm được gặp Tổng bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng và hy vọng có các cuộc tiếp xúc thành công.
Ông Trump đã rời căn cứ Không quân Andrews ở bang Maryland vào lúc 12 giờ 34 phút (giờ địa phương) ngày 25.2.
Yonhap dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay sau khi rời khỏi sân bay, Tổng thống Trump đến khách sạn JW Marriott. Gần 250 quan chức Mỹ được cho là sẽ đến Việt Nam cùng Tổng thống Trump trong đợt này, nhưng danh sách đoàn chưa được công bố.
Theo thông tin của Thanh Niên, Công an H. Mê Linh bắt đầu triển khai 150 cán bộ, chiến sĩ, chưa kể công an xã, bảo vệ trật tự quãng đường 2,7 km và 4 điểm cao từ sân bay Nội Bài về nội thành tối nay.
Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông tin với các phóng viên tháp tùng Tổng thống trên chuyên cơ Air Force One, ngày mai (27.2), Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ gặp nhau vào buổi chiều tại Hà Nội, trước khi cùng nhau ăn tối.
Theo bà Sarah Sanders, mỗi nhà lãnh đạo sẽ đưa theo 2 khách mời cùng với thông dịch viên. Hai quan chức sẽ đi cùng Tổng thống Trump là Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney.
Phát biểu trên chiếc Air Force One, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ có “cuộc gặp thượng đỉnh vô cùng chấn động” với Chủ tịch Kim tại Hà Nội.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày (giờ Hà Nội). Không lâu sau đó, ông Pompeo đã gặp Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun tại khách sạn JW Marriott để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino.
Trước chuyến bay của ông Pompeo, một chuyến bay khác mang theo lực lượng an ninh Mỹ cũng đã hạ cánh.
Phái đoàn Mỹ bày tỏ tự tin về kết quả của Thượng đỉnh lần này. Ngồi trên máy bay, ông Trump đã đăng dòng tweet lạc quan: "Đang trên đường tới Việt Nam để gặp ông Kim Jong Un, mong chờ một cuộc gặp thượng đỉnh rất hiệu quả".
----------

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện