Số người siêu giàu ở Việt Nam giảm trong năm đại dịch 2020

 RFA

2021-03-03

Số người siêu giàu ở Việt Nam giảm trong năm đại dịch 2020Ảnh minh họa: Sảnh khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake tại Hà Nội, khách sạn dát vàng đầu tiên trên thế giới. Ảnh chụp ngày 2/7/2020.
 AFP
















Số người siêu giàu với giá trị tài sản ròng cực cao (UHNWI) ở Việt Nam đã giảm 4% xuống còn 390 trong năm 2020.

Báo VnExpress tiếng Anh dẫn báo cáo của nhà tư vấn bất động sản của Vương quốc Anh Knight Frank và đưa tin ngày 3/3.

Theo đó, UHNWI được định nghĩa là những người có giá trị tài sản ròng ít nhất 30 triệu đô la, bao gồm cả nơi ở chính của họ.

Theo thông tin trích từ Báo cáo giàu có năm 2021 phát hành ngày 2/3, với lượng định quy mô của cải ở hơn 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ, số lượng UHNWI dự kiến ​​sẽ tăng lên 511 vào năm 2025.

Một người ở Việt Nam hiện cần tài sản ròng 160.000 USD để gia nhập ‘câu lạc bộ 1%’ những người giàu nhất đất nước 98 triệu dân.

Trong đó, Việt Nam có hơn 19.000 người với giá trị tài sản ròng từ 1-30 triệu đô la vào năm 2020, giảm 6% so với năm 2019. Con số này dự kiến ​​sẽ đạt hơn 25.800 người vào năm 2025.

Trên toàn cầu, số người siêu giàu đã tăng 2,4% vào năm ngoái lên 520.000.

Tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin, với việc thị trường chứng khoán bùng nổ sau đợt giảm nhẹ vào tháng 3, số lượng tỷ phú Việt Nam đã tăng lên sáu người vào cuối năm ngoái và tổng giá trị tài sản ròng của họ là 16,2 tỷ USD.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?