Thông tin về phiên tòa phúc thẩm vụ Đồng Tâm

Nguyễn Văn Miếng

5-3-2021

Ngày 8/3/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án “Đồng Tâm” ra xét xử phúc thẩm, dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Quan tòa gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Vũ Đông; Ông Mai Anh Tài.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Chưa biết

Sáu bị cáo có đơn kháng cáo là:

1. Ông Lê Đình Công, 57 tuổi, (Con cụ Lê Đình Kình), bản án sơ thẩm tuyên tử hình về tội “Giết người”;

2. Cụ Bùi Viết Hiểu, 78 tuổi, bản án sơ thẩm tuyên 16 năm tù về tội “Giết người”;

3. Ông Lê Đình Chức, 41 tuổi, (Con cụ Lê Đình Kình), bản án sơ thẩm tuyên tử hình về tội “Giết người”;

4. Ông Lê Đình Doanh, 33 tuổi, (Con ông Lê Đình Công), bản án sơ thẩm tuyên chung thân về tội “Giết người”;

5. Ông Nguyễn Quốc Tiến (Tiến mạ), 41 tuổi, bản án sơ thẩm tuyên 13 năm tù về tội “Giết người”;

6. Bà Bùi Thị Nối, 63 tuổi, (Con nuôi cụ Lê Đình Kình), bản án sơ thẩm tuyên 6 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Năm người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì án “hơi nặng”, “quá nặng”, “quá cao”; riêng bà Nối kháng cáo “Tôi không chấp nhận bản án.’ và yêu cầu “Bồi thường giá trị thương tích cho tôi” (vì bà bị đạn bắn vào ngực nhưng không chết).

Có 14 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong số đó có một nữ luật sư trẻ:

1. Luật sư Ngô Anh Tuấn;

2. Luật sư Lê Văn Hoà;

3. Luật sư Đặng Đình Mạnh;

4. Luật sư Nguyễn Hà Luân;

5. Luật sư Lê Văn Luân;

6. Luật sư Hà Huy Sơn;

7. Luật sư Ngô Ngọc Trai;

8. Luật sư Trương Chí Công;

9. Luật sư Nguyễn Tiến Dũng;

10. Luật sư Bùi Hải Quảng;

11. Luật sư Phạm Lệ Quyên;

12. Luật sư Nguyễn Văn Miếng;

13. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc;

14. Luật sư Đào Kim Lân.

Ngày 02/3/2021, các luật sư đã có một Đơn kiến nghị dài 32 trang Về một số nội dung liên quan tới quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 09/01/2020 gửi Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, Ông Ngô Tự Học – Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Vụ án được sự quan tâm đặc biệt của người dân, các cơ quan truyền thông và ngoại giao.

Thông tin về phiên tòa phúc thẩm vụ Đồng Tâm | Tiếng Dân (baotiengdan.com)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?