Chuyển đến nội dung chính

Người đàn ông tử vong sau khi bị vợ hai cắt 'cậu nhỏ' do đòi cưới vợ ba - tin tucv.n

 Thứ Ba, 29/06/2021 19:19

Một người đàn ông đã chảy máu đến chết sau khi bị người vợ thứ 2 cắt "cậu nhỏ".








Maulvi Vakil Ahmad, 57 tuổi ở làng Shikarpur, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã bị người vợ thứ hai cắt đứt "cậu nhỏ" dẫn đến mất quá nhiều máu và tử vong.

Theo tờ Times of India, Maulvi đã có 2 người vợ nhưng vẫn muốn kết hôn với một người phụ nữ nữa nên đã xảy ra tranh cãi với vợ hai là Harza. Harza đã cầu xin chồng suy nghĩ lại việc lấy thêm vợ nhưng Maulvi nhất định không nghe.

Vì quá tức giận, người vợ thứ hai nhân lúc vợ cả không ở nhà đã lấy dao trong bếp lén xử lý "cậu nhỏ" của chồng khi anh đang ngủ. Khi bị bắt, Harza khai rằng cô làm vậy vì nghĩ cách duy nhất ngăn chồng kết hôn lần nữa là thiến anh ta.

Ảnh minh họa.

Theo India Today, Harza đã nhờ một người thân thực hiện các nghi thức cầu nguyện khi chồng chết. Chính lúc này, một người dân địa phương phát hiện vụ việc và báo cho cảnh sát. Harza đã bị bắt ngày 25/6. 

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Người phụ nữ đã thú nhận hành vi phạm tội. Người chồng muốn kết hôn lần nữa và cô ấy muốn ngăn cản anh ta".

"Cậu nhỏ" bị cắt có nguy hiểm không?

Nguyên nhân dương vật bị cắt được chia làm hai nhóm: tự cắt (xảy ra ở một số bệnh nhân tâm thần, các vị tu sĩ muốn chuyên tâm tu hành) và do người khác cắt (chiếm đa số các trường hợp là do trả thù tình hay mâu thuẫn tình cảm trong gia đình và hôn nhân).

Hầu hết các trường hợp bị người khác làm tổn hại "cậu nhỏ" không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có một số trường hợp không được cấp cứu kịp thời mới có thể dẫn tới nguy cơ mất mạng. Tuy nhiên chấn thương này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và tâm lý của người bệnh về sau.

Khi dương vật bị cắt, trước hết nạn nhân cần giữ bình tĩnh, lấy khăn sạch đè ép vào vết thương để cầm máu. Sau đó kêu gọi người trợ giúp xử lý phần bộ phận bị cắt và nhanh chóng mang theo cùng bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Để được nối lại thành công thì phần "cậu nhỏ" bị đứt lìa cần được xử lý và bảo quản tốt giúp mô không bị chết. Bộ phận bị rời ra cần được rửa sạch, nắn ép nhẹ nhàng cho máu ứ bên trong chảy ra càng nhiều càng tốt, sau đó quấn trong khăn ướt bỏ vào túi nilon sạch. Toàn bộ túi nilon được bỏ vào trong hộp có đá lạnh. Tuyệt đối không được để phần bị cắt tiếp xúc trực tiếp với nước đá lạnh. Nếu được bảo quản tốt, bộ phận sinh dục vẫn có thể được nối lại thành công dù bệnh nhân đến bệnh viện muộn sau 12 giờ.

Phẫu thuật nối lại này cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Ngày nay, với sự phát triển của vi phẫu thuật, các trường hợp ghép nối các cơ quan bị đứt lìa đã thuận lợi hơn, tỉ lệ thành công cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?