Tin Hoa Thịnh Đốn

    TinHoaThinhDon                                                                                 11 hours ago

                                    

Đông Nam Á : Biến thể Delta hoành hành, hiệu quả vac-xin Covid Trung Quốc bị nghi ngờ
*Trọng Nghĩa * *Theo* RFI Vac-xin ngừa Covid-19 do hãng dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất - AP/Istvan Filep *Từ hơn 2 tháng nay, số ca nhiễm Covid-19 mới tại nhiều nước Đông Nam Á, từ Indonesia, Philippines, cho đến Thái Lan, Việt Nam đều tăng vọt do tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.* Theo một số chuyên gia được hãng tin Anh Reuters ngày 28/06/2021 trích dẫn, sự bùng phát dữ dội này có thể đến từ 2 nguyên nhân: Người dân khu vực ít được tiêm chủng, và nếu có thì chủ yếu dùng vac-xin Trung Quốc, mà hiệu quả có dấu hiệu không cao nhất là với các biến thể của SARS-... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vac-xin Moderna
*Thụy My * *Theo *RFI (Ảnh minh họa) - Vac-xin Moderna tại một phòng khám ở Aschaffenburg, Đức, ngày 15/01/2021 - REUTERS/KAI PFAFFENBACH *Bộ Y Tế Việt Nam trong thông cáo hôm nay 29/06/2021 cho biết đã phê duyệt vac-xin chống Covid-19 của hãng Moderna để sử dụng khẩn cấp. Theo Reuters, đây là vac-xin thứ 5 được Việt Nam cho sử dụng, trong lúc chính quyền tìm cách đẩy nhanh chương trình tiêm chủng.* Trước đó, Việt Nam đã phê duyệt vac-xin AstraZeneca, vac-xin Sputnik V của Nga, Sinopharm của Trung Quốc và vac-xin Pfizer/BioNTech. Báo chí trong nước dẫn nguồn bộ Y Tế nói rằng... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Khi Trung Quốc mất vai trò công xưởng của thế giới
*Thanh Hà * *Theo *RFI Một xưởng lắp ráp điện tử tại thị xã Trương Dịch (Zhangye), tây bắc tỉnh Cam Túc (Gansu), Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 17/04/2021 - AP *« Từ một vài năm nay, Trung Quốc không còn là nhà máy của thế giới (…) Xu hướng chung là sản xuất tại chỗ để phục vụ thị trường địa phương ». Cyrille Coutansais, tác giả cuốn La (re)localisation du Monde ghi nhận như trên qua nghiên cứu của nói về hiện tượng tái dịch chuyển các hoạt động kinh tế trên toàn cầu.* Trong cuốn sách vừa cho ra mắt độc giả tháng 5/2021, Cyrille Coutansais, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Hàng Hải ... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Lịch sử: Vì sao nhiều điệp viên, biệt kích VNCH bị bắt khi ra miền Bắc?
*Theo *BBC Cựu Điệp viên VNCH ông Đặng Chí Bình, bí danh X20, từng có 18 năm đi tù tại các nhà tù và trại giam ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1962 - FB Đặng Chí Bình *Có hai lý do chính khiến nhiều điệp viên Việt Nam Cộng hòa bị bắt giữ khi thâm nhập miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh trước đây, theo một cựu điệp viên VNCH từng ngồi tù 18 năm trong các nhà tù, trại giam ở miền Bắc Việt Nam trước và sau ngày đất nước này thống nhất.* Trao đổi với BBC News Tiếng Việt từ Boston, Massachussetts, Hoa Kỳ, ông Đặng Chí Bình người có bí danh X20 và tác giả cuốn hồi ký 'Thép Đen' đ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
AstraZeneca sẽ đáp ứng được nhu cầu đặt hàng ở Đông Nam Á
*Reuters * *Theo *VOA Người dân Bangkok, Thái Lan, được tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca. Công ty dược AstraZeneca ngày 28/6 tuyên bố giữ đúng lịch trình đáp ứng cam kết cung cấp vaccine COVID cho khu vực Đông Nam Á, sau một số trì hoãn ban đầu trong việc sản xuất và chuyển giao ở khu vực. AstraZeneca cho hay Thái Lan, nơi sản xuất vaccine AstraZeneca nội địa, trong tháng này sẽ nhận đúng quota đã thỏa thuận là 6 triệu liều vaccine và đầu tháng sau sẽ khởi sự xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á khác. Trong thông cáo, AstraZeneca Thái Lan cho hay đối tác Siam Bioscience, do ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Đối tác Moderna ở Đông Nam Á: Kín đơn hàng mua vaccine trong khu vực đến cuối năm nay
*Reuters * *Theo *VOA Vaccine COVID-19 của Moderna. Zuellig Pharma, đối tác cung cấp vaccine COVID-19 của Moderna ở Đông Nam Á, hôm 29/6 cho biết rằng họ hầu như kín đơn hàng đặt mua vaccine mRNA trong khu vực cho năm nay, theo Reuters. Zuellig có trụ sở tại Singapore tham gia vào việc phân phối, phê duyệt theo quy định và ký kết hợp đồng bán vaccine của công ty Moderna để sử dụng ở Đông Nam Á, Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan. Giám đốc điều hành John Graham của Zuellig nói với Reuters: “Rất nhiều giao dịch đang được thực hiện hôm nay sẽ là cho năm 2022 ... bởi vì về cơ bản ng... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Trung Quốc: Quan chức Nhật vi phạm nghiêm trọng khi gọi Đài Loan là ‘quốc gia’
*Reuters * *Theo *VOA Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin). Hôm 29/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc một quan chức cấp cao của Nhật gần đây gọi Đài Loan là một “quốc gia” là việc làm sai lầm và vi phạm nghiêm trọng, theo Reuters. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Yasuhide Nakayama hôm 28/6 cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng trước sự hợp tác của Trung Quốc và Nga, và nói rằng cần phải “thức tỉnh” trước sức ép của Bắc Kinh đối với Đài Loan và bảo vệ hòn đảo “như một quốc gia dân chủ”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wan... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Hàn Quốc sẽ phát triển hệ thống phòng thủ chống pháo binh Triều Tiên
*Theo *VOA Hệ thống phòng thủ "Vòm sắt" của Israel được kích hoạt để đánh chặn một tên lửa phóng từ Dải Gaza. Hàn Quốc đang có kế hoạch trang bị một hệ thống tương tự. Hàn Quốc hôm 28/6 thông qua kế hoạch phát triển hệ thống chống pháo kích trị giá 2,6 tỷ USD, tương tự như hệ thống “Vòm sắt” của Israel, được thiết kế để bảo vệ nước này trước kho vũ khí tên lửa và pháo tầm xa của Triều Tiên, Reuters dẫn thông tin từ cơ quan chịu trách nhiệm về việc này cho biết. Một phần lớn khu vực xung quanh thủ đô Seoul là nơi sinh sống của khoảng một nửa dân số 52 triệu người Hàn Quốc và n... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Báo cáo của BNG Mỹ: Việt Nam không có ‘tiến bộ đáng kể’ trong minh bạch tài khoá
*Theo *VOA Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ khai mạc Đại hội Đảng 13 ở Hà Nội hôm 26/1. Báo cáo mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cho biết chính phủ Việt Nam không có tiến bộ đáng kể trong việc minh bạch các nguồn thu ngân sách. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra Báo cáo Minh bạch Tài khoá hàng năm mới nhất, trong đó nói rằng vẫn chưa có những “tiến bộ đáng kể” trong minh bạch về nguồn thu ngân sách của chính phủ cũng như nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo mới nhất được đưa ra hôm 25/6 khá giống với những nhận định mà Bộ Ngoại giao Mỹ nêu ra trong báo cáo... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Việt Nam và Lào ký kết văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực
*Theo *VOA Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác hôm 28/6/2021. Photo Bao Quoc te Hôm 28/6, Việt Nam và Lào ký một loạt các thỏa thuận nhằm tăng cường “quan hệ hữu nghị và hợp tác” sau cuộc hội đàm giữa những nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước tại Hà Nội, theo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Hôm 28/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận về Chiến lược... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Vắc-xin Trung Quốc: Của cho không bằng cách cho
*Hoài Đông * *Theo *RFA *Hình minh hoạ: Đại sứ TQ ở Hà Nội, Hùng Ba, trao tặng 500.000 liều vắc-xin của hãng Sinopharm (TQ) tặng Việt Nam hôm 20/6/2021 ở sân bay Nội Bài, Hà Nội - Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM * *Ngoại giao vắc xin của Trung Quốc* Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng vắc-xin ngừa COVID-19 do nước này sản xuất sẽ trở thành “hàng hóa phổ thông toàn cầu”, Bắc Kinh đã tham gia vào quảng bá sản phẩm của mình trên khắp thế giới nhằm nâng cao hình ảnh “mềm”, thiện chí và uy tín trong mắt cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đại dịch vẫn ti... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Lào tặng Việt Nam 300.000 đô la để chống dịch COVID-19
*Theo *RFA Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trao biểu trưng 300.000 USD cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 hôm 27/6/2021 - Báo Đầu Tư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 29/6 đã cảm ơn Đảng và Nhà nước, nhân dân Lào vì dù khó khăn vẫn tặng 300.000 đô la cho Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo truyền thông Nhà nước Việt Nam, món quà Lào trao cho Việt Nam lần này nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu Đảng và Nhà nướ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
GDP của Việt Nam quý hai tăng nhanh, COVID-19 làm tăng rủi ro
*Theo *RFA Một người lái xe ôm đứng đợi khách bên ngoài một nhà hàng đã đóng cửa ở Hà Nội vào ngày hai tháng sáu năm 2021 - AFP Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong quý thứ hai nhưng lại gặp rủi ro bởi đợt bùng phát COVID-19 nặng nhất từ trước đến nay. Reuters đưa tin hôm 29 tháng sáu. Reuters dẫn thống kê của Chính phủ cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội ước tính đã tăng 6,61% trong quý thứ hai so với một năm trước đó, nhanh hơn mức tăng 4,65% trong quý đầu tiên. Xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã tăng 28,4% so với một năm trước đó, trong khi sản xuất côn... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
COVID-19: Việt Nam có hai ca tử vong mới, bệnh dịch lan ra 48 tỉnh, thành
*Theo *RFA Hình minh hoạ: Tranh cổ động phòng dịch COVID-19 trên đường phố Hà Nội hôm 15/6/2021 - AFP Bộ Y tế Việt Nam vào trưa ngày 29/6 thông báo thêm hai ca tử vong vì nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca tử vong từ bệnh dịch này tại Việt Nam tính từ đầu năm ngoái đến nay lên 78 trường hợp. Cả hai ca tử vong mới đều là bệnh nhân có tiền sử về bệnh. Cụ thể, ca tử vong số 77 là bệnh nhân nam, 77 tuổi, có tiền sử di chứng tai biến mạch máu não nằm một chỗ từ bốn năm nay. Bệnh nhân tử vong vào ngày 20/6. Bệnh nhân số 78 là nam, 54 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường, t... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa bởi các sàn giao dịch bất hợp pháp tại Việt Nam
*Theo *RFA Ảnh minh họa - RFA Hàng ngàn nhà đầu tư Việt Nam bị lừa đảo bởi các sàn giao dịch ngoại hối giả với những lời dụ dỗ, lời hứa lợi nhuận cao khiến hàng nghìn người tiền mất tật mang. Truyền thông Nhà nước loan tin hôm 28/6. Trước đó, vào ngày 24/6, Công an Hải Phòng vừa triệt phá một mạng lưới sàn giao dịch ngoại hối khu vực phía Bắc với 16 sàn giao dịch, hơn 115.700 tài khoản giao dịch và hơn 7.500 tỷ đồng tương đương 326 triệu USD tiền giao dịch. Trong đó, sàn giao dịch Hitoption.net với gần 1000 nhà đầu tư . Cơ quan chức năng quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Làn sóng chỉ trích Việt Nam trên mạng xã hội Trung Quốc sau sự cố phân bổ vắc-xin
*Trường Sơn * *Theo *RFA Hình minh hoạ: Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, trao vắc-xin của hãng Sinopharm cho đại diện Việt Nam hôm 20/6/2021 - Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM *Người dùng mạng xã hội Weibo và Guancha ở Trung Quốc chỉ trích Việt Nam dữ dội, sau khi đại sứ quán nước này ở Hà Nội ra tuyên bố tố cáo chính phủ Việt Nam “thất hứa” trong việc ưu tiên tiêm chủng cho công dân Trung Quốc đang ở Việt Nam. Làn sóng chỉ trích này thổi bùng chủ nghĩa bài ngoại trong lòng xã hội Trung Quốc và phơi bày ác cảm mà nhiều người dân nước này có đối với Việt Nam.* ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Tham nhũng và nhận hối lộ
*FB Phan Thế Hải * *Theo *DCVO Cụ Tổng và các đệ đang miệt mài chống tham nhũng, miệt mài đốt lò nhưng củi vẫn ngày càng nhiều. Cùng với khô là củi tươi và cả củi hóa thạch, đốt mãi không cháy. Trước tòa anh Vũ (Nhôm) khai từng chi hàng chục triệu đô, vừa tiền mặt, vừa hiện vật, nhờ đệ đưa trực tiếp, đưa gián tiếp cho ông nọ, ông kia để nhằm sửa tội danh giảm nhẹ hình phạt… Không chỉ Vũ Nhôm mà các đương sự khác ra tòa đều khai đã chi rất nhiều tiền, vậy mà, tòa vẫn “chưa đủ chứng cứ” buộc tội. Lý do: đối tượng của lời khai đều chối bai bải rằng làm gì có chuyện đó, rằng em vớ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Một xã hội quá bất công!
*Phạm Minh Vũ* *Theo *CTMM Chị Nguyễn Thị Minh Uyên Chị Nguyễn Thị Minh Uyên là một trong 200 công nhân bị công ty Minh Quân nợ lương, chị bắt đầu làm việc thu gom rác cho công ty này từ năm 2017. Thời gian đầu, công ty trả đủ 174.000 đồng/ngày lương nhưng đến năm 2020 thì bị chậm. Đỉnh điểm là thời gian cuối năm, công ty nợ chị Uyên và đồng nghiệp trong tổ 6 tháng lương. Chị ở với con trai đang học lớp 3 và mẹ già tại phường Phú Đô (Hà Nội). Nhiều ngày trong nhà gạo cũng kho... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Việt Nam và Sự Xung Đột Mỹ Trung
*Lý Thái Hùng* *Theo *CTMM Sự xung đột ngày một gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay chắc chắn sẽ có những tác động làm thay đổi tình hình địa chính trị của Á Châu trong thế kỷ 21. Trong sự xung đột này, Đông Nam Á đang trở thành trung tâm mang tính chiến lược khi cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc muốn lôi kéo khối này, nhằm tranh giành thế chủ động tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Trong 10 quốc gia thuộc khối ASEAN, Việt Nam hiện là nước chịu nhiều sức ép cả về thương mại, đầu tư, lẫn an ninh, quân sự từ hai siêu cường Mỹ – Trung. CSVN hiện đang chọn thế đu dây giữa Hoa Th... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Cấp phép khẩn cấp Nano Covax – vấn đề không chỉ ở thủ tướng
*Nguyen Ngoc Chu * *Theo *CTMM *THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU* Trước hết, xin có lờì nhiệt liệt thán phục những nỗ lực của các nhà miễn dịch học công ty Nanogen và cá nhân ông Tổng giám đốc Hồ Nhân đã đưa đến thành quả là vaccine Nano Covax thử nghiệm lâm sàng xong giai đoạn 1,2, và bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho quy mô 13 000 người. Nếu được thực tế chứng minh: Nano Covax không có tác dụng phụ nghiêm trọng, hiệu quả đến 99,4% thuộc loại cao nhất thế giới, và giá bán thuộc loại thấp nhất thế giới chỉ 120 000 đồng/ liều – như Nanogen tuyên bố, thì đó là thắng lợi kép c... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?