Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon                                             12 hours ago
Ý kiến về tin GS Ngô Bảo Châu rời Facebook có để lại khoảng trống?
*Theo *BBC *Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa tạm biệt Facebook và hiện tại trang cá nhân của ông không còn xuất hiện trên mạng xã hội rất phổ biến này ở Việt Nam.* [image: GS Ngô Bảo Châu trong Thư viện Quốc gia] GS Ngô Bảo Châu trong Thư viện Quốc gia, Hà Nội - Nguyễn Việt Thanh Hôm 26/2, ông viết trên trang cá nhân: ”Tôi nhận thấy rằng trang Facebook này không còn là kênh thích hợp để tôi tiếp nhận thông tin, tri thức cũng như để tôi chia sẻ suy nghĩ của mình nữa.” Khoảng trống mà ông tạo ra khiến nhiều người đề cập, nhất là khi tại Việt Nam báo chí chính thống và mạng xã hội... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Việt Nam nghiên cứu thành công thuốc điều trị COVD-19
*Theo *RFA Ảnh minh họa: Thuốc Fabiflu của Ấn Độ, một loại thuốc chống vi rút có chứa Favipiravir và được sử dụng để điều trị các trường hợp Covid-19 từ nhẹ đến trung bình, ảnh chụp ngày 20 tháng 4 năm 2021 - AFP Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa nghiên cứu thành công phương pháp rút ngắn quy trình tổng hợp thuốc Favipiravir, điều trị COVID-19. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 28/6. Thuốc Favipiravir sử dụng ở đường uống, có cơ chế hoạt động tương tự như thuốc Remdesivir và lần đầu tiên được sử dụng để đi... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Hiệp định EVFTA mở đường chính ngạch cho vải thiều Việt Nam vào châu Âu
*Thu Hằng * *Theo *RFI Quả vải Việt Nam đang tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu - AFP *Vào đầu tháng 06/2021, lần đầu tiên quả vải thiều Việt Nam được đưa vào thị trường Liên Hiệp Châu Âu theo đường chính ngạch, bắt đầu là Cộng Hòa Séc, sau đó là Pháp, Bỉ, Hà Lan. Việc miễn giảm thuế nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam (EVFTA) là một điều kiện thuận lợi cho quả vải thiều Việt Nam chinh phục Cộng đồng 27 quốc gia nổi tiếng khắt khe về tiêu chí an toàn thực phẩm.* Quá trình xuất khẩu chính ngạch vải thiều sang thị trường châu Â... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Covid-19: Dịch bùng phát, Việt Nam thực hiện cách ly tại nhà 28 ngày
*Theo *BBC *Ảnh: Linh Pham/Getty * *Cách ly tập trung được áp dụng triệt để trong các đợt dịch trước, nhưng cách ly tại nhà được coi là phù hợp hơn với diễn biến mới hiện nay.* Tại cuộc làm việc với tỉnh Đồng Nai chiều 27/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu thí điểm cách ly tại nhà đối với những người được xếp vào diệp F1, tức tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, báo điện tử Chính phủ cho biết. Chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho thấy bước dịch chuyển đáng kể trong cách thức phòng chống dịch. Tại sao cách ly tại nhà? Làn sóng dịch bệnh thứ tư, được xác định ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Làm thế nào để đối phó với đội tàu cá của Trung Quốc?
*Đào Thanh Hải * *Theo blog *RFA Một tàu cá vỏ sát cỡ lớn của Trung Quốc bên cạnh tàu hải cảnh của Trung Quốc ở bãi Scarborough Shoal hôm 5/4/2017 - Reuters *Trung Quốc dẫn đầu vi phạm* Theo chỉ số do Poseidon Aquatic Resource Management (công ty tư vấn nghề cá và nuôi trồng thủy sản) công bố vào năm ngoái, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới về đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) (1). Tuy nhiên, nước này đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện nhỏ. Trước sức ép quốc tế từ các nhóm bảo tồn đại dương và chính phủ nước ngoài, những năm gần đây... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Tập Cận Bình củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào?
*Nguyễn Thanh Hải* dịch *Theo *NCQT *Khi Tập Cận Bình tiếp quản, Đảng đang trong tình trạng bị chia rẽ bởi đấu đá nội bộ. Ở thời điểm hiện tại, thứ ông Tập muốn chính là không ai trong Đảng có thể thách thức vị thế của ông.* Chỉ vài ngày sau khi lên nắm quyền vào tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình đã cho triệu tập phiên họp “học tập tập thể – 集体学习” của Bộ Chính trị. Bên trong tòa nhà cổ thuộc quần thể Trung Nam Hải, nơi đặt trụ sở Đảng, lướt nhìn các ủy viên tham dự (gồm 22 nam và 2 nữ), ông Tập khó có thể thấy thoải mái. Hầu hết họ có được vị trí ngày hôm nay không phải do sự ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Bắt đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy: Liệu người dân đã hết khổ vì hộ khẩu?
*Thanh Ngọc * *Theo *Luatkhoa Cảnh sinh hoạt của một gia đình di cư ở chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ. Ảnh: Photovoice Lênh Đênh (phải), VnExpress (trái). Sổ hộ khẩu sắp được lên đời, nhưng đời của người di cư chưa chắc sẽ có gì thay đổi. Tôi gặp ông Kết trong một nhà máy làm đồ gỗ xuất khẩu tại tỉnh Bình Dương vào năm ngoái. Năm 2017, ông Kết đưa cả gia đình từ Kiên Giang lên Bình Dương để tìm việc làm. Công việc ở nhà máy giúp ông có tiền mua thuốc đều đặn cho con trai. Đứa con trai 10 tuổi mắc chứng động kinh là gánh nặng lớn nhất của gia đình ông. Hàng ngày, vợ ông phải c... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Ý nghĩa thật sự của 500.000 liều vaccine Trung Quốc đưa vào Việt Nam
*Tuấn Khanh * *Theo blog *RFA *Lời chỉ trích từ Đại sứ quán Trung Cộng tại Việt Nam, hé mở cho thấy, việc Bắc Kinh gửi đến số lượng 500.000 liều sinopharm để chủng ngừa covid-19, mục đích lớn nhất là tuyệt đối dành riêng cho người Trung Quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam, và đặc biệt là những người Trung Quốc sống gần các đường biên giới Trung-Việt.* Nếu có người Việt Nam nào được thụ hưởng phần vaccine này, trong thư được Đại sứ quán Trung Quốc gửi đến chính quyền Việt Nam, chỉ là “người Việt Nam sống trong các cộng đồng lân cận Trung Quốc, những người tham gia trao đổi... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Khảo sát nhân quyền đánh giá Việt Nam ‘tệ hơn mức trung bình’
*minh-luat * *Theo blog *RFA Biểu đồ đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với việc thực hiện nhân quyền tại Việt Nam.(Nguồn HRMI) Một cuộc khảo sát ở 39 quốc gia về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với nhân quyền công bố hôm 24/6/2021, đánh giá việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam ‘tệ hơn mức trung bình’. Cuộc khảo sát do tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền (Human Rights Measurement Initiative - HRMI), có trụ sở tại New Zealand, thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2021, hỏi về ảnh hưởng của đại dịch đối với nhân quyền vào năm 2020. Nội dung khảo sát đánh giá về... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Chưa thấy 5 triệu đảng viên đóng góp cho Quỹ vắc-xin ngừa COVID-19
*Nguyễn Văn Đài * *Theo blog *RFA Gần một năm rưỡi qua, do đại dịch Covid 19 khắp toàn cầu và tại Việt Nam, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Việt Nam. Hầu hết các doanh nghiệp và người dân đều gặp khó khăn, nhưng họ không nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ, bởi bản thân chính phủ Việt Nam cũng không thu được thuế, nguồn ngân sách cạn kiệt. Ba đợt bùng phát dịch Covid 19 đầu, Việt Nam có ít người mắc vì chủng virus lúc đó do độc tính lây lan không mạnh. Bởi vậy, chính phủ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Được các nước trên thế giới khen ngợi, đã làm ... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Tại sao quan chức lại có những phát ngôn và có những quyết định kỳ quặc?
*Nguyễn Vũ Bình * *Theo* RFA Trên cộng đồng mạng mấy ngày qua có đưa thông tin về một văn bản được cho là của Chủ tịch Ủy ban một phường ở thành phố Hồ Chí Minh, nội dung nghiêm cấm các hoạt động thiện nguyện, phát cơm, phát quà và tiền cho những người nghèo, người vô gia cư, khó khăn ngoài đường hay tại nhà. Nếu ai muốn phát tiền, phát cơm thì hãy tới xin hướng dẫn từ Mặt trận tổ quốc… ai vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật (phạt tiền hay ở tù). Việc giãn cách xã hội, cách ly đã làm cho nhiều người dân lao động và gia đình họ gặp khó khăn. Những người dân khác thương cảm mở các... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Chủng ngừa COVID-19 tại Việt Nam: Ưu tiên cho người lao động trong nền kinh tế chính thức?
*Ngọc Vân * *Theo* VNTB [image: Chủng ngừa COVID-19 tại Việt Nam: Ưu tiên cho người lao động trong nền kinh tế chính thức?] *Ưu tiên chủng ngừa: Dấu hiệu của một trại súc vật?* Bà Nancy Bùi, một người hoạt động xã hội đã có công giúp ngư dân các tỉnh miền Trung đạt được một số kết quả quan trọng trong vụ kiện công ty Formosa ra tòa án Đài Loan, đăng trên Facebook cá nhân của bà: “Thế giới chích ngừa ưu tiên cho người già, Việt Nam ưu tiên cho người trẻ. Tại sao?”(1) Tôi không tin vào mắt mình nhưng sau khi đọc tin tức ở Việt Nam thì có vẻ đúng như bà nói: Ưu tiên cho người... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Hồ sơ: Vạn Thịnh Phát lại trong tầm ngắm của ông chủ đốt lò?
*Trường Sơn * *Theo *VNTB [image: Hồ sơ: Vạn Thịnh Phát lại trong tầm ngắm của ông chủ đốt lò?] *Tập đoàn địa ốc của bà Trương Muội và chồng là ông Chu Nap Kee Eric (Trung Quốc) đang được Thanh tra Chính phủ ‘để mắt’ tới…* Gần 2.000m2 “đất vàng” mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) là đất công đã rơi vào tay Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thanh tra Chính phủ kết luận trong văn bản đánh số 757/KL-TTCP mà báo chí nhận được hồi trung tuần tháng 6-2021: “Khu đất này có nguồn gốc là đất nhà nước, nên đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý theo ph... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Nhà nước Việt Nam ở đâu trong việc cứu trợ dân nghèo trong đại dịch covid-19?
*Người Tân Định * *Theo *VNTB [image: VNTB – Nhà nước Việt Nam ở đâu trong việc cứu trợ dân nghèo trong đại dịch covid-19?(*) )] *Hiện nay đại dịch covid-19 đang tung hoành tại nhiều nơi ở Việt Nam, chính phủ đã làm được gì để cứu trợ người dân?* Việc cứu trợ người dân trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, lũ lụt chiến tranh, dịch bệnh là nhiệm vụ chính của bất cứ một chính phủ nào ‘vì dân’. Từ khi nạn dịch covid-19 bắt đầu tràn ngập thế giới, chính phủ nhiều nước đã có các gói cứu trợ đến người dân của họ. Tiền mặt được gửi đến từng người. Thực phẩm và các nhu yếu ... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Vai trò của người quân nhân trong nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên
*Đào Tăng Dực* *Theo *Tiengdan Làm người lính, hay quân nhân chuyên nghiệp, là một trong những nghề nghiệp tôn quý nhất của xã hội. Chính vì thế, trong những nền dân chủ chân chính như tại Hoa Kỳ, Anh Quốc hoặc Úc Đại Lợi, nhiều vị tướng lãnh hưu trí có uy tín, thường được vinh danh, truy tặng các tước hiệu hoặc bổ nhiệm vào các định chế công quyền cấp cao (higher public institutions), các ủy ban điều tra quan trọng để giải quyết những vấn nạn xã hội mà các chính trị gia không đủ uy tín và niềm tin của quần chúng để giải quyết. Như tại Úc Đại Lợi, nhiều vị tướng lãnh được bổ n... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Bao giờ dân nổi can qua…
*Thái Hạo* *Theo *Tiengdan Nhiều người vẫn hay nói rằng, phải từng là nạn nhân hoặc là người cùng cảnh ngộ, rồi mới đồng cảm và đồng hành được hoặc mới trở thành người tranh đấu cho những điều tốt đẹp. Cái đó là một thực tế, nhưng thực tế ấy thường chứa chất cả những rủi ro, đôi khi là thảm họa. Chúng ta hãy nhớ lại để thấy rằng lịch sử thường chỉ thật sự sang trang như là một cuộc cách mạng khi nó được tiến hành bởi những người ít thiệt thòi trong xã hội, thậm chí là những người có đủ mọi đặc ân so với tầng lớp dưới. Chính miền Bắc mà Lincoln là linh hồn đã giải phóng cho miề... read more
TinHoaThinhDon16 hours ago
Làm nhục quốc thể là do Lù Trọng Thắng moi chất thải Mác, Lê, Hồ trong quá trình phân hủy đưa vào mồm khen ngon
*Phương Nguyễn * *Theo *DLB Làm nhục quốc thể, có lẽ không ai làm giỏi hơn lãnh đạo đảng, nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hầu hết lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam, từ cấp thấp đến cấp cao đều có những phát ngôn, nhận thức, nếu không ngô nghê như con nít thì cũng hài hước như các diễn viên hài diễu dở đến độ khó tin nhưng lại là sự thật. Muốn thấy phát ngôn ngô nghê trẻ con và buồn cười như các tên hề hạng bét của các lãnh đạo đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta cùng đọc tham khảo trích đoạn nội dung nổi bật trong bài diễn văn của tổng bí t... read more
Nga: Saint Petersburg bị dịch Covid tác hại nặng nề với số tử vong kỷ lục
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Xe cứu thương chờ bên ngoài một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được lập trong khu triển lãm Lenexpo ở Saint Petersburg, ngày 24/06/2021 - REUTERS/ANTON VAGANOV *Thành phố lớn thứ hai của nước Nga, Saint Petersburg (tên trước đây là Leningrad), vào hôm qua, 26/06/2021 đã ghi nhận 107 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một con số người chết hàng ngày cao nhất nước Nga kể từ đầu dịch. Sự kiện này đang thu hút sư chú ý vì thành phố này là nơi tổ chức nhiều trận đấu của Cúp Bóng Đá Châu Âu 2020, đặc biệt là một trân tứ kết ... read more
Covid-19 : Indonesia ghi nhận số ca lây nhiễm thường nhật cao nhất Đông Nam Á
*Thùy Dương * *Theo *RFI Tranh cổ động ca ngợi đội ngũ nhân viên y tế chống Covid-19 tại Depok, ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 25/06/2021 - AP/Dita Alangkara *Hôm qua 26/06/2021, với hơn 21.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ, số ca nhiễm Covid-19 thường nhật ở Indonesia không chỉ đạt mức cao kỷ lục tính từ đầu mùa dịch mà còn là mức cao nhất của cả khu vực Đông Nam Á. Theo đài Nhật NHK, tại thủ đô Jakarta của Indonesia, 90% số giường bệnh Covid-19 đã có bệnh nhân.* Kỷ lục đáng buồn về số ca nhiễm virus corona được cho là do sự lây lan của biến thể Delta... read more

*Thu Hằng * *Theo* RFI Việt Nam tiêm chủng Covid-19 với vac-xin AstraZeneca, Hà Nội, ngày 27/06/2021 - AP/Hau Dinh *Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam đã quyên góp tổng số tiền vài triệu đô la vào « Quỹ vac-xin ngừa Covid-19 », theo thông báo của nhiều quan chức Việt Nam ngày 27/06/2021. Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long đã cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của những tập đoàn này.* Theo Yonhap, tập đoàn Samsung Electronics Co. tặng số tiền lớn nhất, 2,8 tỉ won (2,48 triệu đô la) cho Việt Nam, trong đó có 480 triệu won cho tỉnh Bắc Ninh, nơi đặt nhiều nhà máy của Samsung... read more 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?