Tin Hoa Thịnh Đốn

13 hours ago
Mỹ tăng hợp tác với Đông Nam Á: Xây cơ sở hàng hải ở Indonesia, bán F-16 cho Philippines
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI (Ảnh minh họa) – Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ - AP Photo/Wally Santana, File *Trong chiến lược tăng cường hiện diện tại khu vực Đông Nam Á và hỗ trợ các nước ven Biển Đông đang bị Trung Quốc chèn ép, Hoa Kỳ vào hôm qua, 25/06/2021 đã cùng với Indonesia khởi công xây dựng một trung tâm đào tạo hàng hải mới tại một vùng giáp Biển Đông. Trước đó, bộ Ngoại Giao Mỹ cũng đã bật đèn xanh cho một thương vụ bán chiến đấu cơ F-16 và nhiều loại tên lửa cho Philippines.* Theo Cơ Quan An Ninh Hàng Hải Indonesia (Bakamla), trung tâm huấn luyện hàng hải mới mà Washingt... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Thổ Nhĩ Kỳ khởi công xây dựng kênh đào nối Biển Đen với Biển Marmara
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Kanal Istanbul, một tuyến đường thủy mới nối liền Biển Đen và Biển Marmara, được TT Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho khởi công ngày 26/06/2021 - WikimediaCommons/RFI/CC BY-SA 4.0 *Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ khởi động vào hôm nay 26/06/2021, một công trình xây dựng vô cùng to lớn mà chính ông gọi là “điên rồ”: Kênh đào mang tên Kanal Istanbul, một tuyến đường thủy mới nối liền Biển Đen và Biển Marmara, hai vùng biển bao quanh Istanbul, thủ phủ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.* Mục tiêu là giảm được lượng lưu thông hàng hải dày đặc trên eo biển Bosphorus... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Ngoại trưởng Blinken : Mỹ - Pháp có chung quan điểm về những mối đe dọa từ Trung Quốc
*Thu Hằng * *Theo *RFI Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được tổng thống và ngoại trưởng Pháp tiếp đón, trong ảnh ông Blinken (P) đang chào đồng nhiệm Pháp Jean-Yves Le Drian, ngày 25/06/2021, tại điện Elysée, Paris - Andrew Harnik POOL/AFP *Sau Đức, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Pháp và được đồng nhiệm Jean-Yves Le Drian tiếp đón ngày 25/06/2021. Trả lời nhật báo New York Times sau buổi làm việc cùng ngày với tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysée, ông Blinken cho rằng Pháp và Mỹ có chung quan điểm về những mối đe dọa của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy và một ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Sài Gòn thành ổ dịch và chuyện 'cây táo nở hoa'
*Hoa Mai * *Theo *BBC Một bức tranh cổ vũ tinh thần cho Sài Gòn trong mùa dịch "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế?" (Phố ta, Lưu Quang Vũ 1970) Hôm đầu tháng 6, hai ngày sau khi đợt giãn cách trong năm 2021 bắt đầu, Ủy ban phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP HCM) đã tặng 12 hộ dân ở một điểm phong tỏa mỗi hộ một cây táo để chăm sóc. Sau 20 ngày, ban giám khảo sẽ chấm điểm và trao giải, có tặng tiền cho các giải. Việc làm này bắt nguồn từ trend bộ phim 'Cây táo nở hoa' đang chiếu trên TV, và nhằm giúp những người... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Gia đình Bách Khoa và một Lê Ngộ Châu khác
*Ngô Thế Vinh * *Theo BDLB* VOA Bách Khoa số 1. Lê Ngộ Châu sống và làm việc ngay tại toà soạn Bách Khoa, 160 Phan Đình Phùng Sài Gòn. Trước và sau 1975, chưa ai được nghe anh Lê Châu kể lể về những tháng năm thăng trầm với tờ báo Bách Khoa. Tranh luận về “công lao Bách Khoa” nếu có, là từ bên ngoài, và không là mối bận tâm của Lê Châu. [tư liệu Ngô Thế Vinh, hình chụp 05/03/1984] TIỂU SỬ LÊ NGỘ CHÂU Tuổi Quý Hợi, sinh ngày 30/12/1923 tại làng Phú Tài, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vùng đồng bằng sông Hồng. Có thời gian theo kháng chiến chống Pháp. Tới năm 1951 Lê Ngộ Châu hồi... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Đại tướng Trần Thiện Khiêm vĩnh biệt
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Cựu tướng Trần Thiện Khiêm. Nhiều người nghe tin Đại tướng Trần Thiện Khiêm qua đời mới nhớ đến ông, biết ông đã sống thọ gần 100 tuổi. Cả đời ông sống đã kín đáo như vậy, mặc dù đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo ở miền Nam Việt Nam, từ 1963 đến 1975. Có lúc ông ngồi trong “Tam Đầu Chế” (troika) nắm quyền cao nhất nước, gồm Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm. Sau lại làm thủ tướng với ông Nguyễn Văn Thiệu một thời gian rất dài. Sau 1975 ông Trần Thiện Khiêm cũng sống bình lặng, chỉ thấy ông xuất hiện một lần năm 2013, đi với Đề đốc Trần Văn... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Kháng thể tạo ra bởi hai vaccine của Trung Quốc kém hiệu nghiệm với biến thể Delta
*Reuters * *Theo *VOA Kháng thể tạo ra bởi hai vaccine COVID của Trung Quốc kém hiệu nghiệm với biến thể Delta cho dù vaccine vẫn mang lại sự bảo vệ, một nhà nghiên cứu về kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc tuyên bố trên truyền thông nhà nước. Biến thể Delta của virus corona chủng mới, phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, đang trở thành biến thể chế ngự toàn cầu với khả năng lây nhiễm gia tăng, khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo trong tuần qua. Trả lời phỏng vấn Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 24/6, nghiên cứu gia Feng Zijian từng là phó giám đốc Trung tâm Ki... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Cao ủy nhân quyền LHQ báo hiệu thúc đẩy vụ Tân Cương mà không cần Trung Quốc đồng ý
*Theo *VOA Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet. Người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có thể lưu lại những phát hiện của riêng bà về hoàn cảnh của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương ngay cả khi không được sự chào đón của Trung Quốc cho chuyến thăm, Reuters dẫn lời các nhà hoạt động và các nhà ngoại giao phương Tây nói, giữa những dấu hiệu cho thấy bà đã mất dần kiên nhẫn. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hôm thứ Hai nói bà hy vọng có thể đồng ý với các điều khoản cho chuyến thăm Trung Quốc được mong đợi từ lâu trong năm nay để xem xét các ... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
USITC: Lốp xe được Việt Nam trợ giá gây thiệt hại cho ngành công nghiệp Mỹ
*Theo *VOA Lốp xe hơi và tải hạng nhẹ của Việt Nam xuất vào thị trường Hoa Kỳ được cho là có trợ giá của chính phủ và gây "thiệt hại nghiêm trọng" đến ngành công nghiệp Mỹ. (Ảnh minh hoạ) Uỷ ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) vừa đưa ra kết luận rằng lốp xe ô tô được trợ giá của Việt Nam, cùng các sản phẩm tương tự nhập từ 3 quốc gia châu Á khác, đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp Mỹ. Cách đây 1 tháng, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) nhận định rằng các sản phẩm lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ của Việt nam xuất sang Hoa Kỳ được trợ giá một cách không công bằng vì sự định gi... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Mỹ: Tử vong vì COVID hầu hết ở những người không tiêm ngừa
*Theo *VOA Các bác sĩ đặt ống thở cho một bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Providence Mission ở Mission Viejo, bang California, ngày 8 tháng 1, 2021. Gần như tất cả các ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ hiện nay là ở những người không tiêm ngừa, theo một phân tích của AP. Điều này minh chứng cho sự hiệu nghiệm của vaccine và cho thấy số ca tử vong mỗi ngày - hiện dưới 300 - có thể ở mức 0 nếu tất cả mọi người đủ tiêu chuẩn đều được chủng ngừa, hãng tin này nhận định. Phân tích, được thực hiện dựa trên số liệu có sẵn của chính phủ từ tháng 5, cho thấy số ca nhiễm “đột phá” - tức là ... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
30 CDC các tỉnh xin giảm án cho giám đốc CDC Hà Nội tham nhũng nói lên điều gì?
*Theo *RFA Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm (áo xanh đậm, hàng đầu) nghe toà tuyên án tại phiên sơ thẩm - State Media Trước phiên tòa phúc thẩm, lãnh đạo các Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) của 30 tỉnh, thành phố, cùng một số tổ chức liên quan ngành y tế, 42 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng 430 bác sĩ... đã có thư cùng xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Nhật Cảm - nguyên Giám đốc CDC Hà Nội vì vi phạm đấu thầu thiết bị y tế. Trong số các đơn xin giảm nhẹ cho ông Nguyễn Nhật Cảm được truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tải, Giáo sư Phạm Ngọc Đính - nguyên Phó V... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Liệu có tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải với chứng cứ ngoại phạm mới?
*Diễm Thi * *Theo *RFA Hồ Duy Hải trong một phiên tòa (trái) và mẹ là bà Nguyễn Thị Loan (phải) - RFA Mới đây, Luật sư Trần Hồng Phong cùng các đồng nghiệp và gia đình tử tù Hồ Duy Hải đã gửi đơn trình bày và cung cấp chứng cứ ngoại phạm mới cho cơ quan chức năng về thời gian và địa điểm Hồ Duy Hải có mặt vào khi xảy ra vụ giết người tại Bưu cục Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008. Chứng cứ mới cho thấy có bảy nhân chứng viết đơn cam kết, xác nhận Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Hồ Chi (Tư Lan) từ khoảng 8 giờ tối đến 9 giờ tối ngày 13 tháng một năm 2008. Họ nhìn thấy Hải phụ ... read more
TinHoaThinhDon16 hours ago
Cộng sản dễ thương?
*Nguyễn Thị Cỏ May * *Theo *DCVO Nói «*Có thứ cộng sản dễ thương»*, người ta sẽ hiểu không khác gì nói « *Chó ngày nay đái không dơ cẳng sau lên nữa »!* Đúng vậy! Bởi xưa nay, cho tới khi cộng sản sụp đổ trọn vẹn ở ngay trên quê hương của nó, nó chỉ để lại những thành tích man rợ như giết hằng trăm triệu người suốt thời gian cầm quyền. Chỉ riêng tên chỉ điểm (mouchard) Hồ Chí Minh ở Hà nội cũng đã tham gia đóng góp thêm mươi triệu sinh mạng Việt nam . Nhưng phải chăng vì trước thảm họa của thế giới ngày nay như sự đánh mất «* nhơn tính của* *chủ thuyết tân tự do », « chủ th... read more
TinHoaThinhDon16 hours ago
Kinh hãi cách chống dịch của Việt Nam
*Phạm Minh Vũ * *Theo *CTMM Hôm qua (24.06), tại sân vận động thi đấu Phú Thọ, hơn 9.200 công nhân đi tiêm vaccine, nhìn tấm hình công nhân chen chúc nhau như thể đang đi hội Đền Hùng mà không ai không phải thốt lên “kinh hãi quá”. Điều đầu tiên ai cũng thấy rõ một điều, để xảy ra tình trạng chen chúc nhau như thế đã là một sự phản khoa học trong công tác chống dịch, và vô cùng phản cảm. Hôm nay, đọc tin chỉ trong 1 ngày mà HCM ghi nhận 677 ca dương tính Covid-19. Một con số kỷ lục và khủng khiếp. Theo dõi cách chống dịch của Chính phủ VN hơn một năm qua, và gần hai tháng ... read more
TinHoaThinhDon17 hours ago
Người Việt sẵn sàng nhường vắc xin Sinopharm cho người Trung Quốc!
*Diễm My * *Theo *VNTB [image: Người Việt sẵn sàng nhường vắc xin Sinopharm cho người Trung Quốc!] *Người dân Việt Nam theo tôi nghĩ sẽ sẵn sàng và hân hoan nhường hết 500.000 liều vắc xin sinopharm cho người Trung Quốc tại Việt Nam.* Đại sứ quán Trung Quốc đưa tin Chính phủ Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm phòng Covid cho công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội phàn nàn về việc ưu tiên tiêm vắc xin, Việt Nam đã đồng ý dành quyền ưu tiên cho các công dân Trung Quốc tại Việt Nam đối với lô vắc xin Covid-19 do Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam. ... read more
Việt Nam: Vụ án quan chức tình báo Nguyễn Duy Linh 'rất đặc biệt'
*Theo *BBC *Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm), cựu sỹ quan tình báo, nhà doanh nghiệp, hầu tòa tại Hà Nội hôm 30/01/2019 - Getty * *Vụ việc mới được cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam công bố liên quan cáo buộc 'nhận hối lộ' của một cựu Phó tổng Cục trưởng tình báo thuộc Bộ này được cho là 'thần tốc' và 'chưa từng thấy', theo ý kiến bình luận từ trong giới quan sát thời sự Việt Nam nói với BBC hôm 25/6/2021.* Hôm thứ Năm, nhiều báo chính thống cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đế... read more
Tp.HCM ghi nhận kỷ lục gần 670 ca nhiễm COVID-19 mới chỉ trong vòng 24h
*Theo *VOA Một khu cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh, 1/6/2021. Thành phố Hồ Chí Minh vừa xác định có thêm 667 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng 1 ngày, trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam loan báo vào chiều ngày 25/6. Trong con số thống kê nêu trên, có tới 637 ca thuộc khu cách ly hoặc phong tỏa, vẫn theo trang Thông tin Chính phủ. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 25/6, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, đưa ra thông tin cụ thể cho thấy trong số các ca nhiễm vừa ghi nhận, có 99 ca ở trong khu phong tỏa và 538 ca trong khu... read more
Thêm hai ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam, dịch lây lan nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh
*Theo *RFA Hình minh hoa: Vẽ tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội hôm 15/6/2021 - AFP Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 25/6 công bố có thêm hai ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số lên 74 trường hợp kể từ đầu mùa dịch đến nay. Riêng trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27/4 đến nay có 39 ca chết vì COVID-19. Hai bệnh nhân chết vì SARS-CoV-2 vừa mới công bố là hai bệnh nhân được đánh số BN 11456 và BN9830. Bệnh nhân BN11456 là nữ, 68 tuổi, ngụ tại Huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang và được cho biết có tiền sử tiểu đường tuýp hai, cao huyết áp, và có di chứng lao phổi. Bệ... read more
Vụ án Hồ Duy Hải: Luật sư cung cấp bằng chứng ngoại phạm mới
*Diễm Thi * *Theo* RFA Hồ Duy Hải trước tòa - giaothong Luật sư Trần Hồng Phong cùng các đồng nghiệp và gia đình Hồ Duy Hải đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm mới cho cơ quan chức năng về thời gian và địa điểm Hồ Duy Hải có mặt vào khi xảy ra vụ giết người tại Bưu cục Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008. Báo Nhà nước đưa tin hôm 25/6/2021. Tin cho hay có bảy nhân chứng viết đơn cam kết, xác nhận Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Hồ Chi (Tư Lan) từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối ngày 13/1/2008, ngay tại thời điểm Cơ quan điều tra xác định Hải vào Bưu cục Cầu Voi và sát hại hai nữ nhân viên.... read more
Nhật tặng thêm 2 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam, Đài Loan
*Theo *RFA Hình minh hoạ: vắc-xin của hãng AstraZeneca - Reuters Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản - ông Toshimitsu Motegi hôm 25-6 cho hay, sẽ tặng cho Việt Nam và Đài Loan mỗi nước thêm một triệu liều vắc-xin của hãng AstraZeneca do nước này sản xuất. Hôm 16-6, Việt Nam đã nhận được 1 triệu liều vắc-xin và Đài Loan nhận 1,24 triệu liều cũng từ Chính phủ Nhật hôm 4-6. Ông Motegi cho hay, Nhật Bản đang thu xếp để viện trợ cho các nước khác như: Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines mỗi nước một triệu liều vắc-xin của Anh. Tại TPHCM, hình ảnh trên báo chí và mạng xã hội c... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?