Quân lực Singapore 'đạt miễn dịch cộng đồng, tập sống cùng Covid-19'

 BBC

Singapore contact tracing app
Chụp lại hình ảnh,

Covid App của Singapore dùng công nghệ để truy vết

Singapore vừa tuyên bố quân lực nước này đã tiêm vaccine đủ số lượng để đạt miễn dịch cộng đồng, và từ nay học cách sống chung với virus dịch Covid-19.

Chính phủ Singapore đã nói rằng họ có kế hoạch coi Covid-19 như một căn bệnh đặc hữu và sống chung với nó, một khi đủ số dân đã được tiêm phòng.

Và nay, quân đội nước này là lực lượng tiên phong đã tiêm đủ để đạt miễn dịch cộng đồng trước các khu vực dân số khác.

Tình trạng miễn dịch cộng đồng, trên lý thuyết, có nghĩa là quân lực Singapore sẽ có thể giảm thiểu gián đoạn hoạt động ngay cả khi xảy ra các ca nhiễm virus Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen cho hay họ sẽ không phải đóng cửa các cơ sở đào tạo của mình nếu xảy ra các ca nhiễm, và có thể giảm bớt các hạn chế để cho phép các đơn vị hoạt động với hiệu quả tối đa.

Hơn 90% lính Singapore đã tiêm xong liều vaccine đầu tiên.

Dự kiến sang tuần thứ hai của tháng Bảy, 92% lính sẽ được tiêm chủng đầy đủ cả hai liều.

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen nói: "Điều đó khá khả quan. Điều đó có nghĩa là quân lực đã đạt được khả năng miễn dịch bầy đàn."

Tiến sĩ Ng đã phác thảo cách quân đội sẽ đối phó với trạng thái "bình thường mới" khi virus Covid-19 là loài đặc hữu.

"Sống chung với căn bệnh có nghĩa là về cơ bản, chúng ta thực hiện các hoạt động với nguy cơ lây nhiễm luôn ở đó. Chúng ta giảm nguy cơ vì không thể loại bỏ nó. Vì vậy, đó là một suy nghĩ hoàn toàn khác," ông nói.

Mặc dù tiêm chủng sẽ là "trụ cột" khi sống với Covid-19, việc kiểm tra và giám sát cũng sẽ được tăng cường, ông nói.

Khi phát sinh các ca nhiễm, các trường đào tạo như Trung tâm Huấn luyện Quân sự Cơ bản, Trường Sĩ quan và Trường Sĩ quan Đặc công sẽ không cần phải đóng cửa.

Vào tháng 9, không quân và lục quân Singapore sẽ tiến hành Forging Sabre, một cuộc tập trận tổng hợp bắn đạn thật ở Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Ng giải thích quan điểm của chính phủ rằng quân lực sẽ coi Covid-19 như một thực tế hàng ngày, thay vì đối phó với nó như một bệnh dịch.

Ngày 24/6, các bộ trưởng của lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Singapore - Gan Kim Yong, Lawrence Wong và Ong Ye Kung - đã đăng bài dài trên tờ Straits Times với tiêu đề "Sống bình thường, với Covid-19."

Họ hạ thấp kỳ vọng vào việc tiêu diệt virus corona, ví nó như bệnh cúm và nhấn mạnh rằng với việc tiêm phòng và các biện pháp khác "chúng ta có thể biến đại dịch thành một thứ ít đe dọa hơn nhiều ... và tiếp tục cuộc sống của chúng ta."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?