Tin Tổng Hợp – 26/6/21

 Tin Tổng Hợp – 26/6/21

Mỹ tăng hợp tác với Đông Nam Á: Xây cơ sở hàng hải ở Indonesia, bán F-16 cho Philippines

(Ảnh minh họa) – Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.
(Ảnh minh họa) – Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. AP Photo/Wally Santana, File

Trọng Nghĩa

Trong chiến lược tăng cường hiện diện tại khu vực Đông Nam Á và hỗ trợ các nước ven Biển Đông đang bị Trung Quốc chèn ép, Hoa Kỳ vào hôm qua, 25/06/2021 đã cùng với Indonesia khởi công xây dựng một trung tâm đào tạo hàng hải mới tại một vùng giáp Biển Đông. Trước đó, bộ Ngoại Giao Mỹ cũng đã bật đèn xanh cho một thương vụ bán chiến đấu cơ F-16 và nhiều loại tên lửa cho Philippines. Quảng cáo

Theo Cơ Quan An Ninh Hàng Hải Indonesia (Bakamla), trung tâm huấn luyện hàng hải mới mà Washington giúp Jakarta xây dựng trị giá 3,5 triệu đô la và được đặt tại khu vực chiến lược Batam, thuộc quần đảo Riau, nằm ngay điểm tiếp giáp giữa eo biển Malacca và Biển Đông. Được đặt dưới quyền điều hành của Cơ Quan An Ninh Hàng Hải Indonesia, trung tâm này sẽ bao gồm các lớp học, doanh trại cho binh lính và một bãi đáp.

Tham dự buổi lễ khởi công xây dựng trung tâm qua cầu truyền hình, đại sứ Mỹ tại Indonesia, Sung Kim, cho biết là trung tâm này là một phần trong nỗ lực không ngừng giữa hai nước nhằm tăng cường an ninh trong khu vực. Hợp tác giữa Hoa Kỳ với quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới được thúc đẩy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, với việc các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh bị các láng giềng, trong đó có Indonesia, phản đối.

Hãng tin Anh Reuters nhắc lại là vào đầu tháng 6, ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí trong một cuộc họp về nhu cầu tự kiềm chế ở Biển Đông và tránh các hành động có thể làm căng thẳng leo thang.

Bộ Ngoại Giao Mỹ đồng ý bán F-16 và tên lửa cho Philippines

Bên cạnh Indonesia, Hoa Kỳ cũng tăng cường hợp tác với một nước Đông Nam Á khác là Philippines.

Ngày 24/06/2021 vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết là đã thông qua khả năng bán chiến đấu cơ  F-16, cũng như các loại tên lửa Harpoon và Sidewinder cho Philippines, trong 3 thương vụ riêng biệt với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đô la. Philippines đang tìm mua một loại chiến đấu cơ đa năng mới và đang cân nhắc giữa loại F-16 của Mỹ và SAAB Gripen của Thụy Điển.

Đèn xanh cho thương vụ vũ khí với Philippines được bật lên sau khi chính quyền Manila quyết định gia hạn thêm 6 tháng một thỏa thuận về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia này, trên nguyên tắc sẽ hết hiệu lực vào tháng 8. Về phần mình, Washington mong muốn Manila triển hạn dứt khoát thỏa thuận đã tồn tại từ 20 năm nay, một nhân tố rất quan trọng đối với chiến lược của Washington nhằm chống lại đà bành trướng của Trung Quốc ở châu Á.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210626-m%E1%BB%B9-t%C4%83ng-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-v%E1%BB%9Bi-%C4%91%C3%B4ng-nam-%C3%A1-x%C3%A2y-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-h%C3%A0ng-h%E1%BA%A3i-%E1%BB%9F-indonesia-b%C3%A1n-f-16-cho-philippines

(NHK) – Bảo tàng đảng Cộng Sản Trung Quốc mở cửa ở Bắc Kinh. Bảo tàng khai trương ngày hôm qua 25/06/2021, chỉ vài ngày trước kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bảo tàng mới về lịch sử của đảng Cộng Sản Trung Quốc được xây dựng trên khu đất rộng 150.000m2. Bảo tàng chia thành 4 nhóm, trong đó có một nhóm dành riêng cho giai đoạn Tập Cận Bình. Chương trình phát triển không gian của Trung Quốc, các phản ứng đối phó với dịch Covid-19 tại n cũng được giới thiệu chi tiết. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm bảo tàng và yêu cầu mọi người tìm hiểu về lịch sử đảng.

(Reuters) – YouTube gỡ bỏ video tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Một nhóm đấu tranh cho nhân quyền thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube nhờ lời chứng của những người có thân nhân ở Tân Cương bị mất tích, đang phải chuyển video của mình sang trang Odysee, một trang dịch vụ ít được biết đến. Hai nguồn thạo tin ngày 25/06/2021 cho biết lý do: Đó là vì một số video của nhóm đã bị Google, chủ nhân của YouTube, gỡ xuống.

(Yonhap) – Tin tặc Bắc Triều Tiên bị nghi đứng sau các cuộc tấn công bằng cách giả mạo địa chỉ email của chính phủ Hàn Quốc. Công ty an ninh mạng ESTsecurity của Hàn Quốc hôm qua 25/06/2021 cho biết đã phát hiện một cuộc tấn công mạng vào thứ Ba 22/06, khi các tin tặc sử dụng địa chỉ email giả mạo của bộ Thống Nhất Hàn Quốc. Hôm qua, các tin tặc lại sử dụng một địa chỉ từ Viện Thống Nhất Quốc Gia Hàn Quốc. ESTsecurity cho biết họ nghi ngờ các nhóm tin tặc có liên hệ với Bắc Triều Tiên như Thallium và Kimsuky đứng đằng sau các cuộc tấn công này. ESTsecurity không nêu rõ mục tiêu của các vụ tấn công mạng mới nhất dù lưu ý rằng nhóm Thallium thường nhắm vào các quan chức và nhà báo chuyên về quan hệ đối ngoại và an ninh.

(AFP) – Miến Điện thiêu hủy ma túy, thuốc phiện, ma túy đá trị giá hơn nửa tỉ đô la. Chiến dịch ngày 26/06/2021 được cho là lời cảnh báo đến những kẻ buôn bán lách các biện pháp hạn chế di chuyển để chống dịch Covid-19. Cùng ngày, nhiều chiến dịch thiêu hủy tương tự đã được tiến hành ở nhiều thành phố như Mandalay, Taunggyi với khối lượng trị giá 668 triệu đô la, trong đó có 224 triệu viên ma túy đá. Liên Hiệp Quốc nhận thấy « thị trường ma túy đá (methamphetamin) ở Đông và Đông Nam Á vẫn tăng ổn định » bất chấp các biện pháp hạn chế chống Covid-19.

(AFP) – Đức: 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng dao tại thành phố Wurtzbourg, miền nam đất nước. Vụ tấn công xảy ra vào hôm qua 25/06/2021. Thủ phạm là một di dân người Somali, 24 tuổi, đến Đức hồi năm 2015, từng phải điều trị trong bệnh viện tâm thần và được biết đến là có nhiều hành vi bạo lực. Người này đã bị cảnh sát bắn vào chân và không chế. Nhà chức trách Đức cho rằng thủ phạm gây tội vì những bất ổn tâm thần, nhưng cũng không loại trừ khả năng người này theo Hồi Giáo cực đoan. Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tấn công đang được tiến hành.

(Reuters) – Trump Organization có thể bị điều tra hình sự. Theo thông tin ngày 25/06/2021 của nhật báo Báo New York Times, phía chưởng lý Manhattan đã thông báo cho các luật sư của ông Donald Trump về ý định mở điều tra hình sự quỹ Trump Organization. Cuộc điều tra liên quan đến những lợi ích quá mức mà Trump Organization được cho là cấp cho Allen Weisselberg, giám đốc tài chính của quỹ. Phía chưởng lý Cyrus Vance từng thông báo quan tâm đến « hành vi có thể là phạm tội » trong công ty bất động sản của gia đình Trump. Ông cũng nêu những nghi ngờ về khả năng gian lận thuế, gian lận bảo hiểm cũng như làm giả tài liệu kế toán.

(AFP) – Tổng thống Mỹ hứa sẽ tiếp tục “hỗ trợ” Afghanistan. Lời hứa được ông Joe Biden đưa ra ngày 25/06/2021 nhân cuộc tiếp xúc tại Nhà Trắng với đồng nhiệm Afghanistan Ashraf Ghani. Tổng thống Biden, người đã tuyên bố vào tháng 4 việc rút 2.500 binh sĩ Mỹ vẫn còn hiện diện ở Afghanistan, khẳng định: “Quân đội của chúng tôi đang rời đi nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho sự ủng hộ của chúng tôi đối với Afghanistan”.

(AFP) – Madagascar là nước đầu tiên chịu nạn đói vì Trái đất bị hâm nóng. Ngày 25/06/2021, giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (PAM) cảnh báo nạn đói đang hoành hành tại Madagascar, buộc người dân phải ăn châu chấu, lá cây xương rồng, thâm chí là cả bùn. Trong chuyến thực địa, ông David Beasley báo động về mức độ nghiêm trọng tại Madagascar « giống như những gì bạn thấy trong phim kinh dị ». Theo quan chức của Liên Hiệp Quốc, tình hình hiện nay tại Madagascar là do hạn hán tích tụ nhiều năm qua.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210626-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?