Tin Khắp Nơi – 30/6/21

Tin Khắp Nơi – 30/6/21

Dạ tiệc mừng 100 năm ĐCSTQ đột ngột diễn ra, các nguyên lão vắng mặt

Miêu Vi•Thứ Tư, 30/06/2021
Công tác tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên đến đỉnh điểm. Không hiểu vì lý do gì buổi biểu diễn văn nghệ quy mô lớn ban đầu được dự kiến ​​tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 29/6 đã diễn ra trước đó một ngày, khiến dư luận có nhiều đồn đoán.

Buổi biểu diễn văn nghệ quy mô lớn trong Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ ban đầu dự kiến ​​được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 29/6 đã diễn ra trước một ngày, tức ngày 28/6 “vì một số lý do”. (Ảnh: Weibo)

Ngoài ra, tối ngày 28/6, ông Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao của chính quyền trung ương đến xem biểu diễn tại “Tổ chim” (Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh), nhưng các vị nguyên lão như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Chu Dung Cơ và nhiều người khác lại vắng mặt. Trước đó đã có thông tin cho rằng các vị nguyên lão của ĐCSTQ đã “nằm ngửa” (*) để tẩy chay lễ kỷ niệm ngày 1/7.

Theo Tân Hoa xã của ĐCSTQ, tối ngày 28/6, 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, bao gồm Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Phó Chủ tịch ĐCSTQ Vương Kỳ Sơn, đã xem biểu diễn với khoảng 20.000 khán giả. Trong giới cao tầng đã nghỉ hưu, 10 người bao gồm 10 vị Lý Thụy Hoàn, Giả Khánh Lâm, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Tăng Khánh Hồng, Ngô Quan Chính, Lý Trường Xuân, Hạ Quốc Cường, Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ đều có mặt.

Theo báo cáo, 8 Thường ủy của ĐCSTQ đã nghỉ hưu gồm các ông: Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Tống Bình, Lý Lan Thanh và La Cán đã vắng mặt.

Theo báo cáo của “Nhật báo Bắc Kinh”, bữa dạ tiệc quy mô lớn được tổ chức tại Sân vận động Tổ chim Bắc Kinh ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 29/6. Nhưng giới chức đột ngột thông báo sẽ tổ chức vào tối ngày 28/6 “vì một số lý do”, và không một lý do cụ thể nào được đưa ra. Trong đêm biểu diễn, việc kiểm soát giao thông đã được thông qua xung quanh “Tổ chim” và nhiều tuyến đường.

Quách Văn Quý: Tin đồn chính biến bất thành trước kỷ niệm 100 năm ĐCSTQ
“HK01” đưa tin, bữa tiệc văn nghệ chúc mừng lễ kỷ niệm này được bảo mật cao độ. Các cư dân mạng Đại Lục tham gia chương trình nói rằng những ngày tháng đếm ngược cuối cùng cũng kết thúc, và công việc khó khăn gần 3 tháng qua đã được thể hiện trong đêm diễn.

Một số nhà quan sát cho rằng việc một sự kiện kỷ niệm lớn bị thay đổi đột ngột như vậy là hết sức bất thường. Những người khác cho rằng gần đây thời tiết ở Bắc Kinh khá bất ổn, thậm chí còn có mưa đá, nên có thể là vì “lý do thời tiết” buổi biểu diễn đã diễn ra trước dự kiến. Ngoài ra, có không ít người đoán rằng một sự kiện quy mô lớn, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ như vậy, nói chung sẽ không thay đổi thời gian một cách bất thường, có lẽ là do nguyên nhân “khó nói” nào đó.

Ngày 29/6, “Huân chương ngày 1/7”, tượng trưng cho danh dự cao quý nhất trong đảng do ĐCSTQ mới thiết lập, và được chính ông Tập Cận Bình trao tặng cho 29 đảng viên, lại không bao gồm ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào.

Danh sách nhận “Huân chương 1/7” không có Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào
Từng có báo cáo về những cuộc đấu đá ngầm trước đó về việc ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào không nhận được Huân chương ngày 1/7. Ngày 17/6, ông Hàn Liên Triều, Phó chủ tịch Lực lượng Công dân Hoa Kỳ, đã chuyển tiếp một tin đồn trong nước. Thông tin nói rằng ông Tập Cận Bình đã gây ra sự bất mãn trên diện rộng và rằng “Đại lễ chúc mừng 100 năm của ĐCSTQ đã bị các cựu đồng chí trong đảng tẩy chay.”

Khi dự báo về đại lễ chúc mừng tại Thiên An Môn ngày 1/7, “Dwnews.com” trước đó cũng tung tin đồn rằng: “Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, và những người khác có thể vắng mặt”. Lý do là ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu dài tới 1 giờ 20 phút tại sự kiện này. Tại Bắc Kinh hiện đang là mùa hè. Đây là một thách thức rất lớn đối với ông Giang Trạch Dân và những người khác. Bài viết cũng chỉ ra rằng điều này có thể không phải là cuộc biểu tình “nằm ngửa” của các nguyên lão của ĐCSTQ, mà là ông Tập Cận Bình đã không cho họ có cơ hội lộ diện.

Nhà bình luận thời sự Tô Văn Dần tin rằng lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ  là “ngày trọng đại” của đảng. Nhà chức trách đã tăng cường các chiến dịch tuyên truyền và quảng bá “thành tựu thế kỷ” này. Nếu các cựu chủ tịch nước như ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào tới tham dự, điều này sẽ thể hiện “tình đoàn kết” trong nội bộ đảng. Nếu các trưởng lão chính trị “nằm ngửa” và vắng mặt trong buổi tiệc mừng 100 năm, nghĩa là điều này nhằm khiến ông Tập Cận Bình mất mặt. Ông Tập đã gặp phải sự cô lập chưa từng có. Đồng thời cũng cho ngoại giới thấy rằng hệ sinh thái chính trị trong ĐCSTQ rất nghiệt ngã.

Nikkei Asia từng nói rằng đối với ông Tập Cận Bình, làm thế nào để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ có lẽ là điều quan trọng nhất vào lúc này.

Vào ngày 1/7, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, việc các vị nguyên lão  như các ông Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo,… có  tham dự hay không, sẽ thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài.

Miêu Vi, Vision Times

Ghi chú:

(*) Thuật ngữ “nằm ngửa” thường được sử dụng gần đây tại Trung Quốc Đại Lục, nhằm chỉ sự phản kháng bất bạo động đối với sự bất công trong xã hội. Có thể xem thêm về phong trào “nằm ngửa” trong video: Tạ Điền: “Phong trào nằm ngửa” của người TQ có thể lật đổ ĐCSTQ

Quách Văn Quý: Tin đồn chính biến bất thành trước kỷ niệm 100 năm ĐCSTQ

Miêu Vi•Thứ Tư, 30/06/2021
Ngày kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập, các nơi tổ chức các hoạt động biểu diễn tốn kém để ca tụng công đức của ĐCSTQ, tuy nhiên Bắc Kinh lại ‘sợ bóng sợ gió’. Buổi biểu diễn văn nghệ cỡ lớn vốn dự định tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 26/9 để mừng ĐCSTQ 100 năm, “do sự cố” nên đã tổ chức sớm một ngày khiến ngoại giới có nhiều đồn đoán. Ngày 27/6, ông Quách Văn Quý tiết lộ, có tướng lĩnh quân đội bí mật âm mưu phát động chính biến trong ngày lễ mừng ĐCSTQ 100 năm, tuy nhiên đã bị ĐCSTQ phá vỡ, hơn 300 quân nhân và một tướng lĩnh họ Tiết đã bị bắt. 

Ông Quách Văn Quý (Ảnh cắt từ video)
Sáng sớm ngày 28/6, Weibo chính thức của tờ Nhật báo Bắc Kinh công bố thông báo của Cục Công an thành phố Bắc Kinh, theo đó hoạt động biểu diễn văn nghệ cỡ lớn chúc mừng 100 năm ĐCSTQ vốn dự định tổ chức vào ngày 29/6, được điều chỉnh vào vào ngày 28/6/2021.

Thông báo không nói rõ nguyên nhân đột nhiên thay đổi thời gian. Từ 6:00 giờ ngày 28/6 đến khi hoạt động biểu diễn kết thúc, ngoài xe cộ và người có giấy tờ đặc biệt cho biểu diễn ra, sẽ cấm tất cả những xe cộ và người đi lại trên đường. Các loại xe cộ và phương tiện giao thông công cộng đều cần đi đường vòng. 

Cư dân mạng đã có nhiều đồn đoán về buổi biểu diễn ngày 29/6 được tổ chức sớm một cách hiếm thấy này: “Có chút bất thình lình, rốt cuộc là làm sao?”

“Sự việc này gần như không thể xảy ra! Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

“Vì sao lại ra thông báo trong đêm khuya?”

“Hơn 70 năm rồi, lúc nào cũng vẫn lén lén lút lút, vẫn là cảm giác của đảng ngầm.”

Trong buổi tối biểu diễn ngày 28/6, trên Twitter có cư dân mạng kể lại rằng: “Ăn cơm, bạn học của tôi trở về nhà, do gần Sân vận động Tổ chim, giao thông được quản lý toàn diện, xem bức ảnh mà cô gửi thì thấy vào trong phố thì phải xuất trình thẻ căn cước, cô nói rằng ‘không có tiếng xe, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân’.”

Quách Văn Quý: Tin đồn chính biến tại Bắc Kinh trước dịp 1/7
Tỷ phú người Trung Quốc Quách Văn Quý, hiện đang sống tại Mỹ, hôm 27/6 đã nói trong video trực tiếp của mình rằng có tướng lĩnh ĐCSTQ bí mật âm mưu phát động chính biến trong ngày lễ chúc mừng ĐCSTQ 100 năm. Tuy nhiên, âm mưu chính biến bí mật này đã bị ĐCSTQ phá vỡ, hơn 300 quân nhân và 1 tướng lĩnh họ Tiết đã bị bắt.

Ông Quách Văn Quý tiết lộ, vì để phá vỡ “sinh nhật 100 năm” của ĐCSTQ tại Bắc Kinh, một bộ phận tướng lĩnh quân đội đã bí mật âm mưu chính biến, thậm chí là người trong lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ nhất của ĐCSTQ “Đội đột kích báo tuyết” cũng tham gia, tính kế tiến hành hành động ‘trảm thủ’ khi lãnh đạo ĐCSTQ xuất hiện trong lễ chúc mừng ĐCSTQ 100 năm. 

Tuy nhiên, ông Quách Văn Quý tiết lộ, ĐCSTQ đã phá vỡ âm mưu binh biến bí mật này, 300 quân nhân bị bắt, bao gồm cả một tướng lĩnh họ Tiết, ĐCSTQ còn phát hiện có người trong đội ngũ của tướng lĩnh họ Tiết này có cờ của Tân Liên bang Trung Quốc. 

Ông Quách Văn Quý cho biết, ông vốn dự tính nói chi tiết về vụ binh biến bí mật này, có danh, có tính, có thời gian, có địa điểm, còn có 1 đoạn video. Nhưng do yêu cầu của các chiến hữu trong nội bộ ĐCSTQ, nên ông tạm thời không tiện nói, tuy nhiên “sớm muộn thì sự thật sẽ lộ ra”. 

Mặc dù vậy, những thông tin này hiện vẫn không cách nào chứng thực được.

Tin đồn hơn 30.000 binh lính vào Bắc Kinh, hơn 200 xe quân sự vào Sân vận động Tổ chim
Từ ngày 19/6, trên mạng liên tiếp chia sẻ video cho thấy có lượng lớn xe vận chuyển quân nhân vào Sân vận động Tổ chim. Hiện giờ, bãi đỗ xe gần Sân vận động Tổ chim đã đỗ đầy xe bus, còn chiếm một nửa lòng đường. 

Có người tận mắt chứng kiến cho biết, “Tôi vừa đến khu vực Sân vận động Tổ chim, không cho vào trong, đều là những chiếc xe lớn của quân đội vào trong đó. Hơn 200 xe, tất cả đều mang theo súng. Không biết là chuyện gì. Họ đều mặc quân phục rằn ri.”; “Đó là bộ đội giới nghiêm ư? Quá nhiều. Mỗi xe đều chở kín người. Xe đều có số hiệu, và đã vào trong sân vận động được 20 phút.”

Chuyên gia vấn đề Trung Quốc Trần Phá Không nói trong chương trình trực tiếp rằng hai ngày nay, Bắc Kinh đã xảy ra nhiều tình hình bất thường, có người bên trong thể chế nói hiện tại đột nhiên có quân ngồi trong khoảng 200 chiếc xe bus đi vào Sân vận động Tổ chim Bắc Kinh, dự tính mỗi một xe chở khoảng 150 người, tổng cộng khoảng 30.000 quân nhân. 

Ông Trần Phá Không chỉ ra, dùng phương thức kín đáo này để điều động lượng hùng hậu vào Bắc Kinh, là bởi vì ông Tập Cận Bình không còn tin tưởng những người thuộc cơ quan quốc an, công an nữa. 

Bà Thái Hà, cựu giáo sư Trường đảng trung ương ĐCSTQ cũng đăng tweet nói: “ĐCSTQ mừng mình 100 năm tuổi, làm như đại họa sắp ập đến, sợ bóng sợ gió”. Bà còn nói thẳng, ĐCSTQ nắm súng trong tay, có tiền trong tay, có giám sát công nghệ cao trong tay, nói bắt liền bắt, nói chặn tài khoản của ai liền chặn.” “Họ làm thế này là vì sợ điều gì?”, “Chúc mừng 100 năm rốt cuộc là làm việc vui hay là việc tang đây?”

Tin đồn 30.000 quân nhân vào  Sân vận động Tổ chim. (Ảnh từ internet).
Sóng ngầm nổi lên trước ngày 1/7, quân đội cảnh báo những kẻ dã tâm
Ngày kỷ niệm của ĐCSTQ sắp đến, Bắc Kinh ‘hoảng loạn như gặp phải giặc’, nội bộ ĐCSTQ liên tiếp có hành động thể hiện điều này. Ngày 19/6, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đăng bài viết đi sâu vào nghiên cứu lịch sử 90 năm, nhìn lại sự kiện “kẻ phản đảng” Cố Thuận Chương năm 1931, và lấy đó để cảnh báo thành viên trong nội bộ đảng “không bao giờ nên phản đảng”. Ngày 24/6, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tiếp tục đăng bài viết nhắc những lãnh đạo trung ương ĐCSTQ thời kỳ đầu đấu đá quyền lực với Mao Trạch Đông như Vương Minh, Trương Quốc Đào, sau đó quân đội cũng đưa ra cảnh cáo một cách hiếm thấy đối với “những kẻ dã tâm”. Điều này cho thấy trong thời gian diễn ra kỷ niệm 100 năm, ĐCSTQ đang xảy ra nội loạn, có thể xảy ra chuyện lớn. 

Trang web của Ủy ban Giám sát nhà nước thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hôm 24/6 cũng đăng bài viết “Ngọn nguồn của ‘4 phục tùng’”, nói về tháng 10/1938, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 (Hội nghị Trung ương 6) Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 6, trong báo cáo chính trị của Mao Trạch Đông lần đầu tiên đưa ra ‘4 phục tùng’, tức cá nhân phục tùng tổ chức, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn đảng phục tùng trung ương.

Vì sao lại đưa ra nguyên tắc ‘4 phục tùng’? Bài viết nói, Hội nghị Trung ương 6 đã đưa ra ‘4 phục tùng’, ngoài Trương Quốc Đào trong thời gian trường chinh (thực ra là chạy trốn lên phía bắc), đã chia rẽ đảng và Hồng quân gây ra hậu quả nghiêm trọng, còn có liên quan trực tiếp đến Vương Minh trong thời gian đảm nhiệm Bí thư Cục Trường giang Trung ương, đã từ chối không chấp hành quyết định của Trung ương ĐCSTQ, độc lập khỏi Trung ương. 

Trương Quốc Đào vào đầu tháng 4/1938 đã mượn cơ hội cúng mộ lăng hoàng đế, rời khỏi ĐCSTQ, đầu hàng Quốc Dân đảng. Sau đó tại Vũ Hán phát biểu tuyên bố rút lui khỏi ĐCSTQ: “Cái đảng cộng sản này đã không còn là đảng mà cả đời tôi hướng đến và chiến đấu anh dũng và đẫm máu vì nó nữa!”. Những năm cuối đời, Trương Quốc Đào sinh sống tại Canada, hai vợ chồng sống thuận hòa, sinh được 3 người con trai cũng đều định cư tại Canada và Mỹ. 

Vương Minh đến Liên Xô trị bệnh vào năm 1956, từ đó ở lại Liên Xô. Sau khi Cách mạng Văn hóa bùng nổ, Vương Minh bị ĐCSTQ công khai công kích, và in “Tuyển tập ngôn luận phản cách mạng của Vương Minh” thành sách. Người thân của ông tại Đại Lục cũng bị liên lụy, bao gồm người bố đã qua đời của ông cũng bị Hồng vệ binh lấy roi đánh thi thể, mẹ kế cũng bị đánh đập. Cuối đời, Vương Minh viết cuốn sách “50 năm ĐCSTQ”, giữ thái độ phủ định đối với những lời lẽ công kích của ĐCSTQ đối với mình. Ông nói, phong trào chỉnh phong là “diễn tập” của Cách mạng Văn hóa, ông còn nhắc đến việc Mao Trạch Đông cố ý đầu độc mình. 

Nhà bình luận Chu Hiểu Huy cho biết, hai người Trương Quốc Đào và Vương Minh, một người nhìn thấy rõ và thoát ly khỏi ĐCSTQ, một người tiết lộ về Mao. Hiện nay, tạp chí của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ đăng bài viết nhắc đến hai người ngày, có lẽ là ám thị trong nội bộ ĐCSTQ hiện nay có những quan chức cấp cao giống như họ, không phục tùng sự lãnh đạo của Trung ương, cũng tức là không phục tùng Tập Cận Bình, không làm được “4 ý thức” và “2 bảo vệ”, thậm chí là đang có ý chia rẽ ĐCSTQ. 

Ngày 25/6, ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh đã dẫn đầu các ủy viên Bộ chính trị thăm viếng nơi ở cũ của Mao Trạch Đông tại Trung Nam Hải, tức Phong Trạch Viên. 

Ngày 25/6, tờ “Báo Giải phóng quân” của ĐCSTQ đăng bài viết có tên, “Quân kỳ mãi mãi đi theo đảng kỳ”, trong đó cách dùng từ hiếm thấy đã đưa ra tín hiệu mạnh mẽ cho ngoại giới. Bài viết chú trọng và nhấn mạnh quân đội cần “đi theo đảng”, “báng súng mãi mãi nghe theo chỉ huy của đảng”. Bài viết một lần nữa lấy Trương Quốc Đào làm ví dụ phản diện, nói ông là “kẻ dã tâm”.

Cùng với thời điểm ngày 1/7 sắp đến, cựu Giáo sư Trường đảng Trung ương Thái Hà cũng chỉ ra “giông tố sắp đến” Trung Nam Hải. Bà phân tích, mọi người trong nội bộ ĐCSTQ biểu hiện có vẻ đều là rất nhất trí, nhưng đây là do sợ hãi mà hình thành lực ngưng kết, trong nội bộ đảng là rất yếu ớt và mỏng manh, không chịu nổi sự xô đẩy từ bên ngoài. Nếu một khi ngoại lực xuất hiện tương đối lớn, thì sẽ có binh bại như núi đổ, hiệu ứng như tuyết lở. 

Miêu Vi, Vision Times 

Miến Điện: Tập đoàn quân sự trả tự do cho 700 tù nhân

Đăng ngày: 30/06/2021 – 16:31

Ảnh minh họa: Nhà tù Insein tại Rangoon (Miến Điện) được biết đến là nơi giam giữ nhiều người chống đảo chính.
Ảnh minh họa: Nhà tù Insein tại Rangoon (Miến Điện) được biết đến là nơi giam giữ nhiều người chống đảo chính. STR AFP

Trọng Thành

Tập đoàn quân sự Miến Điện thông báo ngày hôm nay 30/06/2021, quyết định trả tự do cho khoảng 700 tù nhân tại trại giam Insein, ở Rangoon. Nhà tù Insein là nơi giam giữ nhiều người chống đảo chính.

Theo hãng tin Anh Reuters, giám đốc nhà tù, Zaw Zaw, từ chối cho biết danh tính của các tù nhân được trả tự do. Hãng tin Anh dẫn nguồn tin của ban Miến Điện đài BBC cho biết. Trong số những người được thả hôm nay có nhiều người bị cáo buộc « kêu gọi nổi dậy », sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021.

Về phần mình, trang mạng đối lập Myanmar Now nêu khả năng trên toàn quốc có khoảng 2.000 người sẽ được trả tự do. Một giới chức quản lý trại giam của tập đoàn quân sự từ chối bình luận về thông tin nói trên.

Theo một hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Miến Điện (AAPP), đã có ít nhất hơn 5.200 người bị giam giữ kể từ đảo chính, và 883 người bị chính quyền quân sự sát hại.

Tập đoàn quân sự dường như có thêm một hành động xoa dịu khác. Hôm qua, kênh truyền hình Myawaddy, do quân đội kiểm soát, cho biết chính quyền quân sự từ bỏ việc truy nã 24 nhân vật nổi tiếng, do các lời lẽ « chống chính quyền ». 24 nhân vật, bao gồm nhiều nghệ sĩ, vận động viên, bác sĩ, giáo viên, người có ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội, nằm trong số hàng trăm người bị tập đoàn quân sự truy bắt.

Kể từ cuộc đảo chính đến nay, chính quyền quân sự liên tục phải đối mặt với các cuộc biểu tình, bãi công khắp cả nước. Nổi dậy vũ trang chống tập đoàn quân sự cùng bùng lên tại nhiều nơi, đặc biệt tại các khu vực sắc tộc thiểu số.

Viện Quốc Tế Hòa Bình chỉ ra thất bại của LHQ «trên nhiều cấp độ»

Báo chí đối lập Miến Điện hôm nay đặc biệt chú ý đến bản báo cáo của Viện Quốc tế Hòa bình (IPI), có trụ sở tại New York, chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của Liên Hiệp Quốc về khủng hoảng Miến Điện.

Báo cáo dài 36 trang, công bố hôm 28/06, tập trung phân tích thất bại của Liên Hiệp Quốc trong việc xử lý cuộc khủng hoảng do cuộc đảo chính quân sự tại Miến Điện, « trên nhiều cấp độ », từ thất bại về thiếu một chiến lược chung đến các hoạt động bảo vệ nhân quyền cụ thể không hiệu quả.

Theo Damian Lilly, tác giả của báo cáo, phản ứng của Liên Hiệp Quốc với khủng hoảng này là « vô cùng không phù hợp ». Báo cáo của Viện Quốc tế Hòa bình nhấn mạnh là một trong các phương tiện chủ yếu mà Liên Hiệp Quốc có thể sử dụng hiệu quả hơn là « Cơ Chế Điều Tra Độc Lập về Miến Điện » (IIMM – Investigative Mechanism for Myanmar), được thành lập năm 2018, vốn được lập ra để thu thập các bằng chứng về các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng đối với người Rohingya, mà các lực lượng an ninh Miến Điện bị cáo buộc.

Theo báo cáo của IPI, cơ chế IIMM có thể được mở rộng để tập hợp các bằng chứng về tội ác của tập đoàn quân sự trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo Myanmar Now, báo cáo của IPI điểm mặt vai trò chủ chốt của Trung Quốc và Nga trong việc cản trở các nỗ lực quốc tế ngăn chặn giới tướng lĩnh Miến Điện đàn áp người dân, nhưng đồng thời cũng phê phán cơ quan đại diện của LHQ tại Miến Điện là đã không hành động.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện bị chỉ trích là « bất lực hoặc lưỡng lự » trong việc thực hiện « các biện pháp bảo vệ cơ bản như trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tâm lý xã hội và xử lý hồ sơ cụ thể của hàng nghìn dân thường nạn nhân của bạo lực ».

Chiến lược kinh tế của Tổng thống Biden: Đặt Hoa Kỳ sau cùng

  • Thứ ba, 29/06/2021

Màn trình diễn của Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ngoại quốc ở Anh Quốc trong tuần lễ từ 14-20/06 là một sự ô nhục. Ông Biden đã thỏa thuận với Anh Quốc, theo đó đã bán rẻ lợi ích của Hoa Kỳ, và vì làm như vậy, ông đã giành được sự tán thưởng của những người Âu Châu, người Anh và người Canada. Thật hết sức tuyệt vời khi quý vị nổi tiếng trong một bữa tiệc mà quý vị thanh toán hóa đơn cho tất cả mọi người. Tất nhiên là ngoại trừ việc ông Biden không tiêu tiền của chính ông. Ông ấy đang tiêu tiền của chúng ta.

Chiến lược kinh tế của Biden
Tổng thống Joe Biden tham gia cuộc họp báo vào ngày cuối của hội nghị thượng đỉnh G-7 tại Sân bay Cornwall Newquay, gần Newquay, Cornwall, vào ngày 13/6/2021. (Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Sẽ là một cách nói nhẹ đi khi nói rằng các nhà lãnh đạo Euroland không phải là người hâm mộ lớn của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã đến các cuộc họp G-7 và nói với các lãnh đạo đồng cấp quốc tế của mình rằng có một vị cảnh sát trưởng mới trong vùng và nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là đặt Hoa Kỳ lên trên hết. Ông đã hủy bỏ các thoả thuận thương mại tồi tệ mà ở đó các quốc gia khác đang gian lận. TT Trump nhấn mạnh rằng người Đức, người Pháp và người Ý cần trả nhiều tiền hơn cho các chi phí của NATO để bảo vệ chính họ. Ông đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định khí hậu Paris một phần vì hầu như không quốc gia nào khác tuân thủ hiệp định này.

Thật là một sự khác biệt mà một vị tổng thống mới tạo ra. Các nhà lãnh đạo Euroland của G-7 vui mừng khôn xiết trước “giọng điệu hợp tác” và nhượng bộ của ông Biden tại các cuộc họp ở Anh Quốc vào cuối tuần lễ kết thúc vào ngày 20/06. Nhan đề của một bài báo do Reuters phát hành đã ghi lại sự phấn khích của các nguyên thủ ngoại quốc: “G7 ca ngợi TT Biden sau ‘Sự Hỗn loạn Toàn diện’ của cựu TT Trump.”

Có ai ngạc nhiên về bữa tiệc hân hoan này không? “Thật tuyệt khi có một vị tổng thống Hoa Kỳ là một thành viên của câu lạc bộ,” ông Emmanuel Macron của Pháp nói trong một tuyên bố dài dòng, hết lời khen ngợi tổng thống Hoa Kỳ.

Thử hỏi cớ gì mà Canada, Nga và Âu Châu không ăn mừng? Ông Biden đã cho đi nhiều thứ. Hãy để tôi liệt kê:

Thứ 1: Ông nhắc lại lời hứa của mình rằng Hoa Kỳ sẽ thoát khỏi bờ vực biến đổi khí hậu trước tiên và sẽ tháo dỡ hoạt động sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ, như một biểu hiện cho thấy cam kết của ông trong việc ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu. Vâng, ở đó là Tổng thống Nga Putin đang mỉm cười. Đây là sự tái khẳng định về việc Hoa Kỳ đang hủy hoại an ninh năng lượng của chính mình sau khi Bắc Kinh tuyên bố không quan tâm đến việc đánh đổi thịnh vượng kinh tế của họ dưới danh nghĩa (ngăn chặn) hiện tượng ấm lên toàn cầu. Họ có nhiều tham vọng quan trọng và cấp thiết hơn là lo lắng về nhiệt độ của hành tinh trong 50 hay 75 năm nữa.

Thứ 2: Ông đồng ý với một mức thuế toàn cầu mà sẽ giúp hài hòa giữa thuế của Hoa Kỳ với thuế của các quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Âu Châu và chống lại sự cạnh tranh về thuế trên thế giới, điều vốn đã mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ trong lịch sử. Hoa Kỳ được cho là quốc gia có mức thuế thấp trên toàn cầu, và bây giờ chúng ta đang tăng thuế lên ngang với các mức phổ biến ở Âu Châu. Khi ông Trump cắt giảm thuế suất của chúng ta, đã có hơn 1 ngàn tỷ USD, phần lớn từ Âu Châu xã hội chủ nghĩa, đã chuyển vào Hoa Kỳ tài trợ cho công ăn việc làm mới và các doanh nghiệp mới. Bây giờ ông Biden muốn mức thuế suất của Hoa Kỳ ngang bằng với của Âu Châu và cao hơn của Trung Quốc.

Thứ 3: ông Biden đồng ý “đánh thuế công nghệ,” sẽ cho phép các nước Âu Châu và các đối thủ cạnh tranh quốc tế khác của Hoa Kỳ thu hàng chục tỷ dollar tiền thuế mỗi năm từ các công ty công nghệ hàng đầu nổi tiếng của Hoa Kỳ như Amazon, Apple, Google, Microsoft và Facebook. Trong khi đó, như The Wall Street Journal đã chỉ ra, Âu Châu tiếp tục vận động hành lang để bảo đảm rằng các công ty lớn của họ được miễn các loại thuế quốc tế này. Loại tổng thống nào lại bán đứng các công ty của chính quốc gia mình như vậy?

Đừng ngạc nhiên nếu chính phủ ông Biden nói với người Đức, người Pháp và người Ý rằng họ có thể quên việc ông Trump yêu cầu Âu Châu phải trả nhiều tiền hơn cho sự phòng thủ cho chính họ tại các cuộc họp NATO trong tương lai. Hòa Kỳ rất vui khi tiếp tục được trả tiền.

Ông Trump đề cao các giá trị của Hoa Kỳ và không ngừng đấu tranh vì lợi ích của Hoa Kỳ khi gặp các nhà lãnh đạo G-7. Ông đã nói với Âu Châu rằng nếu họ muốn giàu hơn, thì họ nên giống chúng ta hơn. Bây giờ, chúng ta có một vị tổng thống muốn Hoa Kỳ giống họ hơn.

Đây không phải sự lãnh đạo. Đây là bước đầu tiên trong việc từ bỏ quyền lực, sự thịnh vượng và chủ quyền của Hoa Kỳ.

Tác giả Stephen Moore là một ký giả kinh tế, tác giả và là người phụ trách chuyên mục. Cuốn sách mới nhất trong số nhiều cuốn sách mà ông là đồng tác giả là “Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Economy.” Hiện nay, ông Moore cũng là nhà kinh tế trưởng của Viện Cơ hội và Tự do Kinh tế.

Quan điểm trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của the Epoch Times.

Do Stephen Moore thực hiện Lưu Đức biên dịch Tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Video tiết lộ nội tình Black Lives Matter và nghị trình hủy diệt của tổ chức này

 Bình luận NTDVN • 15:30, 30/06/21

Video tiết lộ nội tình Black Lives Matter và nghị trình hủy diệt của tổ chức này

Đối với những kẻ bạo loạn Antifa – Black Lives Matter (BLM), không có gì khiến họ căm thù hơn sự tự do thịnh vượng của người Mỹ. (Chụp video)

Một video phim ngắn với dòng mô tả ngắn gọn: tôi đã ẩn mình trong Black Lives Matter một năm và đã bóc trần bản chất thật sự trong chương trình nghị sự của họ.

Theo tờ Daily Wire đưa tin, hôm qua, thứ Ba ngày 29/6, nhà làm phim tài liệu người Mỹ Ami Horowitz đã công bố một video phim ngắn, với dòng mô tả ngắn gọn, tôi đã ẩn mình trong Black Lives Matter một năm và đã bóc trần bản chất thật sự trong chương trình nghị sự của họ.

Ông Horowitz cho biết, ông đã dành một năm trà trộn giữa những kẻ bạo loạn và những người biểu tình được thúc đẩy bởi cái chết của George Floyd. Ông đã trò chuyện với các nhà lãnh đạo của Black Lives Matter (BLM) và phỏng vấn một mục sư da đen bị bao vây ở Chicago, người đã chỉ trích gay gắt phong trào BLM và các tập đoàn tài trợ cho tổ chức này.

Đoạn phim 17 phút bắt đầu với việc ông Horowitz lưu ý rằng phong trào Black Lives Matter đã dẫn đầu các cuộc bạo loạn sau vụ bắn chết Michael Brown ở Ferguson, thuộc tiểu bang Missouri.

Chúng ta có lẽ đã nghe về Michael Brown, người được cho là đã bị bắn khi đã giơ hai tay ngang đầu. Và sự việc này đã dẫn đến các cuộc biểu tình với khẩu hiệu “giơ tay, đừng bắn” và các cuộc cướp phá ở thị trấn Ferguson sau đó.

Nhưng ông Horowiz đã chỉ ra rằng, các nhân chứng da đen, các thành viên bồi thẩm đoàn và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Barack Obama “đã hủy bỏ những lời tường thuật về [hành vi] sai trái [của Michael Brown]… trên thực tế, đã diễn ra điều ngược lại, đó là Michael Brown đã tấn công sĩ quan Darren Wilson và cố gắng cướp vũ khí của sĩ quan cảnh sát này”.

Ông Horowitz khẳng định: “Tuy nhiên, lời nói dối lâu bền này vẫn tiếp tục tồn tại [cho đến hôm nay]”. 

Nhà làm phim người Mỹ cho biết: “Sau khi George Floyd bị giết, đất nước đã bị náo động bởi sự nổi dậy và bạo loạn bắt đầu diễn ra trên khắp đất nước”. Ông tiếp tục:

“Trong những cuộc bạo loạn này, hàng chục người đã thiệt mạng hoặc bị thương; hàng ngàn cơ sở kinh doanh và tài sản đã bị cướp phá và đốt phá, mà rất nhiều trong số những cơ sở là do doanh nghiệp nhỏ sở hữu… Tổng thiệt hại cho các doanh nghiệp ước tính lên đến 5 tỷ đô la với phần lớn trong số các doanh nghiệp này không được bảo hiểm cho loại tổn thất như vậy”.

Ông Horowitz cũng đã trò chuyện với Melina Abdullah, người sáng lập Black Lives Matter ở Los Angeles, người này cho biết:

“Vì vậy, các cuộc bạo động tự do của chúng tôi, công việc mà chúng tôi đang làm, thực sự quan trọng, và chúng tôi phải đến Louisville. Điều thực sự quan trọng là chúng ta phải đến Minneapolis, phải vậy không?”.

Bà Abdullah kể lại những chuyến đi đến Ferguson, rồi đến New York, sau cái chết của Michael Brown, nói rằng, những chuyến đi là quan trọng, vì có những thời điểm mà đó đơn giản là việc mà các cuộc bạo loạn tự do phải làm, để tạo nên sự nổi dậy hàng loạt, đồng thời có thể kết nối với các nhóm Black Lives Matter ở những nơi khác. Bà Abdullah nhấn mạnh:

“Sự cai trị của cảnh sát tiến hóa từ chế độ chiếm hữu nô lệ vì vậy sẽ không hề lố bịch khi nói: ‘Hãy cải tổ vết tích của chế độ chiếm hữu nô lệ’, [phải không]? Họ thật sự phải chuẩn bị để phá bỏ hoàn toàn hệ thống an toàn công cộng”.

Ông Horowitz cũng nhấn mạnh, có thể thấy rõ ẩn ý giết chết các sĩ quan cảnh sát đã được cổ xúy trong mọi cuộc bạo động của Black Lives Matter và thậm chí xuất hiện trong hầu hết các cuộc biểu tình mà ông đã tham dự.

Khi ông hỏi Abdullah về việc nhắm mục tiêu và giết chết các sĩ quan cảnh sát, trong đoạn phim ngắn của mình, ông đã chiếu cảnh bà đang mỉm cười, nói rằng “Tôi không thể nói về điều đó ở đây.”

Nhà làm phim người Mỹ cho biết rằng, theo The Economist, từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2020, các khoản quyên góp cho các vụ việc liên quan đến Black Lives Matter đã thu về hơn 10 tỷ đô la. Ông Horowitz cho rằng:

“Phần duy nhất của chủ nghĩa tư bản mà Black Lives Matter thực sự yêu thích, là chủ nghĩa tư bản mặc cảm. … Đó là một cái cớ khiến các tập đoàn và cá nhân quyên góp số tiền khổng lồ cho tổ chức này mặc dù chính Black Lives Matter đã phá hoại họ đến thảm hại và khiến họ phải ngừng kinh doanh [bằng các cuộc bạo loạn đập phá và cướp bóc tài sản]”.

Xem thêm:

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Kiên Giang tử vong trên đường đến cơ quan

Hiểu Minh 

Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã qua đời do tai nạn giao thông (ảnh: Zing).

Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tử vong khi trên đường đi làm.

Chiều 30/6, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết, đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã qua đời do tai nạn giao thông.

Nói với Zing, ông Huỳnh cho biết đại tá Thức bị tai nạn xe máy khi trên đường từ nhà đến cơ quan sáng cùng ngày. Hiện trường cho thấy vị chỉ huy trưởng tự ngã xe, tử vong tại chỗ.

“Cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu xe của đồng chí Thức va chạm với phương tiện khác”, ông Huỳnh nói.

Diễn biến khác liên quan đến va chạm giao thông.

https://www.dkn.tv/thoi-su/chi-huy-truong-bo-chi-huy-quan-su-kien-giang-tu-vong-tren-duong-den-co-qua.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?