Tin Hoa Thịnh Đốn

     TinHoaThinhDon                                                                                    12 hours ago


Nga: Saint Petersburg bị dịch Covid tác hại nặng nề với số tử vong kỷ lục
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Xe cứu thương chờ bên ngoài một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được lập trong khu triển lãm Lenexpo ở Saint Petersburg, ngày 24/06/2021 - REUTERS/ANTON VAGANOV *Thành phố lớn thứ hai của nước Nga, Saint Petersburg (tên trước đây là Leningrad), vào hôm qua, 26/06/2021 đã ghi nhận 107 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một con số người chết hàng ngày cao nhất nước Nga kể từ đầu dịch. Sự kiện này đang thu hút sư chú ý vì thành phố này là nơi tổ chức nhiều trận đấu của Cúp Bóng Đá Châu Âu 2020, đặc biệt là một trân tứ kết ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Covid-19 : Indonesia ghi nhận số ca lây nhiễm thường nhật cao nhất Đông Nam Á
*Thùy Dương * *Theo *RFI Tranh cổ động ca ngợi đội ngũ nhân viên y tế chống Covid-19 tại Depok, ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 25/06/2021 - AP/Dita Alangkara *Hôm qua 26/06/2021, với hơn 21.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ, số ca nhiễm Covid-19 thường nhật ở Indonesia không chỉ đạt mức cao kỷ lục tính từ đầu mùa dịch mà còn là mức cao nhất của cả khu vực Đông Nam Á. Theo đài Nhật NHK, tại thủ đô Jakarta của Indonesia, 90% số giường bệnh Covid-19 đã có bệnh nhân.* Kỷ lục đáng buồn về số ca nhiễm virus corona được cho là do sự lây lan của biến thể Delta... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Doanh nghiệp Hàn Quốc tặng nhiều triệu đô la cho Quỹ vac-xin của Việt Nam
*Thu Hằng * *Theo* RFI Việt Nam tiêm chủng Covid-19 với vac-xin AstraZeneca, Hà Nội, ngày 27/06/2021 - AP/Hau Dinh *Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam đã quyên góp tổng số tiền vài triệu đô la vào « Quỹ vac-xin ngừa Covid-19 », theo thông báo của nhiều quan chức Việt Nam ngày 27/06/2021. Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long đã cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của những tập đoàn này.* Theo Yonhap, tập đoàn Samsung Electronics Co. tặng số tiền lớn nhất, 2,8 tỉ won (2,48 triệu đô la) cho Việt Nam, trong đó có 480 triệu won cho tỉnh Bắc Ninh, nơi đặt nhiều nhà máy của Samsung... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Nord Stream 2 : Đức 'dọa' dừng vận chuyển khí đốt nếu Nga vẫn gây áp lực với Ukraina
*Thùy Dương * *Theo *RFI Một tàu lai dắt tham gia đặt đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối Nga đến Đức, tại cảng Wismar, Đức, ngày 14/01/2021 - AP/Jens Buettner *Đức có thể dừng vận chuyển khí đốt của Nga qua đường ống dẫn khí ga Nord Stream 2 nếu Matxcơva không tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận hoặc dùng thỏa thuận để gây áp lực với Ukraina. Ứng viên Armin Laschet của đảng cầm quyền Liên Minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo - CDU cho chức thủ tướng Đức hôm qua 26/06/2021 khẳng định như trên.* Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối từ Nga sang Đức qua biển Baltic sẽ cho phé... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Vaccine Trung Quốc gửi sang Việt Nam: Sứ quán Trung Quốc ‘không hài lòng’
*Theo *BBC *Người dân ở Phật Sơn, miền nam Trung Quốc chờ tiêm mũi vaccine thứ hai - Getty * *Trong diễn biến bất thường, Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội công khai bày tỏ sự không vui về cách Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vaccine vero cell của Sinopharm.* Báo Hong Kong South China Morning Post ngày thứ Sáu 25/6 nói Sứ quán Trung Quốc tuyên bố Việt Nam "đã thất hứa về việc ưu tiên cho công dân Trung Quốc" được tiêm vaccine trong lô hàng này. Theo tờ báo Hong Kong, sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội lên tiếng hôm thứ Năm 24/6. Tờ báo dẫn lại cái mà họ cho hay là thông cáo của sứ quán... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Covid-19: TP HCM xác định ‘sống chung với lũ’?
*Theo *BBC *Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh TP HCM (HCDC) Nguyễn Chí Dũng - vnexpress * *Trong động thái thừa nhận thách thức lớn trong phòng chống dịch Covid-19, giới chức y tế TP HCM nói có thể phải tính phương án "sống chung với lũ".* Bình luận này được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đưa ra vào chiều ngày 25/6. *‘**Ta c**hậm hơn dịch’* Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng nói tới thực trạng gia tăng các ca nhiễm mà không có triệu trứng. “Thống kê từ số liệu các bệnh nhân mắc Covid-19 vừa qua cho thấy, số có triệu chứng và triệu chứng nặng đang thấp hơn giai đ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Tranh cãi về ‘vaccine made in Vietnam'
*Theo *BBC Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty Nanogen tại Khu công nghệ cao TP HCM - VGP *Tranh cãi đã nổ ra liên quan đến tính minh bạch trong việc phát triển và sản xuất vaccine Nano Covax của Việt Nam.* Đến thăm Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tháo gỡ ngay mọi khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu lập tổ hành động để thúc đẩy sản xuất vaccine phòng chống Covid-19 trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, giới khoa học tiếp tục bày tỏ nghi ngờ và quan ngại về thông tin mà Nanogen đưa ra liên quan đến vaccine ngừa Covid-19... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Quan hệ Việt Nam - Bắc Hàn: tương đồng về ý thức hệ cộng sản, khác biệt trong quan hệ với Trung Quốc
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Buổi hội thảo qua mạng được Trung Tâm East-West của Hoa Kỳ tổ chức hôm 23 tháng 6 với chủ đề “Bắc Triều Tiên và Việt Nam, hai đồng chí ở xa nhau”. Đây là buổi hội đàm thứ ba trong chuỗi sinh hoạt của trung tâm này cùng với Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên tại Washington nhằm tìm hiểu về vai trò của Bắc Hàn trên trường thế giới. Tham gia hội thảo có ông Vũ Xuân Khang, ứng cử viên tiến sĩ chính trị học tại Boston College ở tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, chuyên về chính trị Đông Á và vũ khí hạt nhân. Ông cũng là tác giả một chương trong quyển sách ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Nước Mỹ bao giờ thôi chia rẽ?
*Hiếu Chân * *Theo* Nguoi-viet Nước Mỹ không thể đoàn kết các đồng minh và đối tác thành một khối đối kháng với Trung Quốc và Nga một khi chưa thể đoàn kết các đảng phái và người dân Mỹ nói chung. Trong hình, một người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump (trái) và một người ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống Joe Biden tại Black Lives Matter Plaza gần Tòa Bạch Ốc hôm 8 Tháng Mười Một, 2020, ở Washington, DC. (Hình minh họa: Samuel Corum/Getty Images) Sau hơn một năm ai ở yên nhà nấy, người Việt ở California đã bắt đầu tụ tập trở lại; hàng quán, bãi biển bắt đầu đông nghịt người, nhất là t... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Tướng Lương Xuân Việt giải ngũ sau 34 năm trong quân đội Mỹ
*Theo *Nguoi-viet Thiếu Tướng Lương Xuân Việt phát biểu chia tay quân đội. (Hình: Facebook US Army Japan) *CAMP ZAMA, Nhật (NV) – Thiếu Tướng Lương Xuân Việt vừa giải ngũ hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu, sau 34 năm tận tụy và trung thành phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, theo trang Facebook US Army Japan.* Buổi lễ chia tay Thiếu Tướng Việt được tổ chức tại Camp Zama, Nhật, qua sự chủ trì của Trung Tướng Kevin B. Schneider, tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật kiêm tư lệnh Không Quân Mỹ tại căn cứ Yokota Air Base. Cũng tại buổi lễ này trước đó hai giờ, ông Việt làm lễ bàn giao chức vụ cho vị t... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Nhờ những lợi thế nào mà Cộng Sản chiếm được miền Nam Việt Nam?
*Vann Phan * *Theo *Nguoi-viet *Tàu HQ-504 của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đón người tị nạn Cộng Sản tại cảng Vũng Tàu ngay khi Cộng Sản cưỡng chiếm Sài Gòn. (Hình minh họa: STAFF/AFP via Getty Images) * *SANTA ANA, California (NV) – Cuộc Chiến Tranh Việt Nam chấm dứt vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, tức là cách nay gần nửa thế kỷ, với kẻ thắng cuộc là Cộng Sản Bắc Việt và bên thua cuộc là Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ.* Lúc kẻ thắng, người bại đã được phân định rõ cũng chính là lúc bên phía kẻ thắng cuộc nảy sinh xu hướng khoe khoang và tranh giành công lao, trong khi bên phía người... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Có cần không một tượng đài
*Trần Tố Nga * *Theo *Boxitvn Đọc trên báo Thanh Hóa tin vào quý ba năm 2021, Thanh Hóa sẽ dựng một tượng đài kỷ niệm người miền Nam tập kết trên bến Sầm Sơn những năm 1954, 1955 với kinh phí xây dựng hơn 350 tỷ đồng, trên 38 ha đất, các học sinh miền Nam tập kết những năm đó đi từ sửng sốt đến bàng hoàng, bức xúc. [image: td1] [image: td2] Đất nước chúng ta có những trang vui, buồn... và những buồn vui đó cần được ghi lại, để thế hệ sau được nhắc nhở về những đúng sai, khôn dại của cha ông. Mỗi người, tùy hiểu biết, văn hóa, quan điểm chính trị của mình, có thể có những ý... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Đầu lâu, Mặt trăng và điên loạn Bóng đá
*Nguyễn Hữu Liêm * *Theo *DCVO *“Một trận bóng đá cũng giống như là một vở kịch ở hí trường, với một câu chuyện lớn được kể qua phương cách trình diễn từ những màn diễn nhỏ, bao gồm kịch tính của những thanh niên vờn nhau trên sân cỏ, từng cặp quấn quýt lẫn nhau theo từng bước chạy, hiển lộ những kết cuộc bất thường.”* Nhà bình luận thể thao Mỹ Lawrie Mifflin từng nhận xét như vậy trước trận chung kết của *World Cup* năm 1982. Bóng đá, hay là túc cầu, *soccer* hay *football**, fútbol*, là một hoạt cảnh đầy hương vị, đầy sinh động, chất đầy từng phút giây, mà những ai đã rơi v... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Quả da & tiếng nước ta
*Tưởng Năng Tiến * *Theo *DCVO FB Phạm Minh Vũ đặt những tấm ảnh chụp Hội Nghị Thượng Đỉnh G7 tại Cornwall (Anh Quốc) cạnh hình buổi họp đảng bộ xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức -Hà Nội) rồi so sánh: “Một cuộc gặp của những người ảnh hưởng nhất thế giới mà nội thất tối giản nhất có thể… Còn một bên, cuộc gặp cấp xã chia ghế thôi, mà phải nói hết sức rườm rà, hoè hoẹt…” FB Thảo Dân tức tốc bàn ra: “Thứ hoa hòe hoa sói khẩu hiệu ảnh ót vớ vẩn là ở một đẳng cấp khác, không cùng tầng bậc. Nhọc công so sánh để làm gì.” Tôi trộm nghĩ hơi khác: hòe hoẹt, ... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Quân ta đánh quân mình?
*Nguyen Khan * *Theo *CTMM Dịch cúm Tây Ban Nha (H1N1) năm 1918 bùng phát khi chiến tranh thế giới thứ I chuẩn bị kết thúc. Đại dịch cướp đi sinh mạng trên dưới 50 triệu người trên toàn thế giới, trong đó số người trẻ tử vong rất cao, được cho là do quân ta đánh quân mình. Đại dịch tấn công vào các đơn vị quân đội cả hai bên bờ chiến tuyến. Quân đội gồm số đông binh sĩ trẻ, ở tập trung nên dịch lây nhiễm rất nhanh, vị trí đóng quân thường xa các bệnh viện và các trung tâm y tế lớn nên không đủ điều kiện chữa trị tốt cho số đông binh sĩ khiến tỷ lệ tử vong tăng cao. Hơn nữa, c... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Truyền thông nhà nước VN đã thua ngay trên sân nhà?
*Thao Ngoc * *Theo *CTMM Lật chồng báo cũ, bỗng gặp được bài này rất hấp dẫn. Tuy bài báo ra cách đây 2 năm, nhưng tính thời sự vẫn còn rất nóng hổi. Đây không phải là câu chuyện của hôm qua, mà vẫn là câu chuyện của hôm nay và về sau. Báo Thanh Niên ra ngày 23/6/2019, đăng ý kiến của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội(2003-2016), được cho là nhà phản biện xã hội, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học chính trị của Việt Nam hiện nay. ... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Câu chuyện cách ly mùa dịch tại Việt Nam
*Phạm Nhật Bình * *Theo *CTMM Số ca lây nhiễm Covid-19 vào ngày 26 tháng Sáu, 2021, tức đúng hai tháng sau khi đợt dịch thứ tư bộc phát từ ngày 27 tháng Tư, cả nước lần đầu tiên đạt kỷ lục 845 ca trong đó riêng tại TP.HCM lên đến 724 ca. Những biện pháp cách ly hay giãn cách dường như không còn mấy hiệu quả vì mầm dịch đã lan đầy trong xã hội. Tuy cách ly trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành là biện pháp gần như bắt buộc mà quốc gia nào cũng phải áp dụng để chống lại sự lây lan trong cộng đồng, nhất là trong thời gian đầu. Tuy nhiên tại Việt Nam gần đây, biện pháp cá... read more
TinHoaThinhDon16 hours ago
Bệnh kiêu ngạo công sản
*Nguyễn Đức Hạo Nhiên * *Theo *VNTB [image: Bệnh kiêu ngạo công sản*] *Tính kiêu ngạo có lẽ có từ khi con người biết sống như một cộng đồng, nhưng tính kiêu ngạo cộng sản thì chỉ có khi đảng cộng sản ra đời.* Nó mang thuộc tính của bệnh kiêu ngạo, nhưng còn tệ hơn nữa, nó mang “tính cộng sản”. Không phải những người không ưa cộng sản đã ‘phát minh’ ra chứng bệnh kiêu ngạo cộng sản mà chính người cộng sản đã tìm ra cái bệnh đó, và người đầu tiên đặt tên cho nó là Lenine. Ông Hồ Chí Minh cũng thường phê phán bệnh kiêu ngạo cộng sản, và ngày nay được lặp đi lặp lại trên mi... read more
TinHoaThinhDon16 hours ago
Quỹ Covid khi nào hết nhàn rỗi?
*Phú Nhuận * *Theo *VNTB [image: Quỹ Covid khi nào hết nhàn rỗi?] *Người ta dễ ngộ nhận rằng quỹ covid khi đủ ngoài 25 ngàn tỷ là Chính phủ sẽ mua vắc xin về chích cho dân chúng* Về cơ bản, vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm có thời gian tạm thời nhàn rỗi nhất định. Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, doanh nghiệp bảo hiểm có thể đầu tư sinh lời. Người ta gọi đó là “vốn nhàn rỗi”. Hôm 2-9-2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai ... read more
TinHoaThinhDon16 hours ago
Xã hội dân sự: nhìn từ ‘sự kiện chích ngừa Covid’
*Nguyễn Nam * *Theo *VNTB [image: Xã hội dân sự: nhìn từ ‘sự kiện chích ngừa Covid’] *Chuyện không điều phối được một buổi hẹn chích ngừa cho vài ngàn người một cách khoa học là chuyện không có gì lạ …* Họ có thể là các thành viên của Group Quản trị và khởi nghiệp, họ có thể đang làm việc cho các cơ sở tư nhân, nơi mà họ được trả lương để làm việc có hiệu quả, chứ không phải để vâng dạ. “Bên ngoài người dân đang chờ rất đông, yêu cầu phía bên trong tiêm nhanh lên”, một cán bộ gọi lớn vào trong nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, TP.HCM. Nhà thi đấu Phú Thọ mỗi ngày đón tiếp đư... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?