Trump nhắm mục tiêu trả thù vào đảng viên GOP đã luận tội ông tại cuộc đại hội quần chúng ở Ohio

 

Tác giả Jill Colvin / APNguồnCanadian Press / MSN NewsNgày đăng: 2021-06-26
WASHINGTON (AP) - Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại sân khấu đại hội quần chúng vào cuối tuần này, tổ chức sự kiện theo phong cách chiến dịch đầu tiên của ông kể từ khi rời Nhà Trắng trong việc giữ đúng lời cam kết là đòi hỏi phải trả thù những người đã bỏ phiếu cho cuộc luận tội lần thứ hai đầy tính lịch sử của ông.


© cung cấp bởi Canadian Press
Sự kiện của ông Trump tại Lorain County Fairgrounds của Ohio, không xa Cleveland, sẽ được tổ chức vào thứ Bảy để hỗ trợ Max Miller, một cựu trợ lý Nhà Trắng, người đang thách thức Hạ nghị sĩ Cộng hòa Anthony Gonzalez để đoạt chiếc ghế quốc hội cho mình. Gonzalez là một trong 10 thành viên GOP (Đảng Cọng Hòa) tại Hạ Viện đã bỏ phiếu để luận tội Trump vì cáo buộc ông Trump có vai trò trong việc kích động cuộc nổi dậy chết người vào ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà Capitol.
Trump muốn họ phải trả giá.
Cuộc đại hội quần chúng, được tổ chức 5 tháng sau khi Trump rời nhiệm sở trong một đám mây bạo lực, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới, công khai hơn trong nhiệm kỳ hậu tổng thống của ông. Sau khi dành phần lớn thời gian của mình để âm thầm xây dựng hoạt động chính trị và tức tối về cuộc bầu cử vừa qua, Trump đang lên kế hoạch cho một loạt các xuất hiện trước công chúng trong những tuần tới. Ông sẽ tổ chức một cuộc đại hội quần chúng khác ở Florida vào cuối tuần ngày 4 tháng 7 mà không kết hợp với một ứng cử viên giữa nhiệm kỳ nào và sẽ đến biên giới phía nam vào tuần tới để phản đối các chính sách nhập cư của Tổng thống Joe Biden.
Cuộc đại hội quần chúng cũng diễn ra khi Trump đang đối mặt với nguy cơ pháp lý cấp kỳ. Các công tố viên Manhattan đã thông báo cho công ty của ông hôm thứ Năm rằng họ có thể sớm phải đối mặt với các cáo buộc hình sự xuất phát từ một cuộc điều tra trên diện rộng về các giao dịch kinh doanh của cựu tổng thống. New York Times, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, báo cáo rằng các cáo buộc có thể được đệ trình chống lại Tổ chức Trump (Trump Organization) sớm nhất là vào tuần tới. Trump tố giác rằng các cuộc điều tra đó không hơn gì một "cuộc săn phù thủy" nhằm mục đích gây tổn hại cho ông về mặt chính trị.
Mặc dù Trump vẫn là một nhân vật phân cực sâu sắc, nhưng ông cực kỳ nổi tiếng với cơ sở đảng Cộng hòa và các ứng cử viên đã đổ xô đến nhà của ông ở Florida và New Jersey để tìm kiếm sự tán thành của ông khi ông cố gắng minh định chức vụ của mình như là người tạo ra những vị lãnh đạo cho đảng mình.
Trump cho biết ông cam kết giúp đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Nhưng những nỗ lực của ông ấy để hỗ trợ và tuyển dụng các ứng cử viên để thách thức các đảng viên Cộng hòa đương nhiệm, những người đã qua mặt ông… đã đẩy ông vào vị trí mâu thuẫn với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa khác, những người đã cố gắng thống nhất đảng sau một năm tàn bạo khiến họ mất quyền kiểm soát Nhà Trắng và không thành công giành quyền kiểm soát tại hai viện của Quốc hội.
Cho đến nay, 9 trong số 10 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu đồng ý bản luận tội Trump đã thu hút những người thách thức trong buổi bầu cử sơ bộ. Và Trump đã đề nghị hỗ trợ bất kỳ ai tiến lên thách thức ứng cử viên còn lại là Hạ nghị sĩ John Katko của New York, syracuse.com đưa tin .
“Chúng tôi đang đưa ra những ủng hộ hùng mạnh,” Trump khoe vào sáng thứ Sáu khi ông gọi vào kênh bảo thủ Newsmax và giải thích lý những lý luận của mình.
“Những đảng viên Cộng hòa giả mạo, bất kỳ ai bỏ phiếu đồng ý với bản luận tội đều không được sự ủng hộ đó của tôi,” ông nói, “Nhưng họ không nhiều. Và tôi nghĩ rằng hầu hết bọn họ, nếu không phải là tất cả, đang ứng cử sơ bộ vào lúc này, vậy thì tốt thôi. Tôi sẽ giúp đối thủ của họ. "
Gonzalez, một cựu cầu thủ bóng đá ở trường cao đẳng và chuyên nghiệp, đã đứng ra bỏ phiếu luận tội trước sự chỉ trích dữ dội từ phe bảo thủ trong đảng của mình, kể cả khi bị Đảng Cộng hòa Ohio kiểm duyệt ngăn chận.
Đồng thời, Trump tiếp tục bị ám ảnh về những nỗ lực không ngừng của mình để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, mà ông khẳng định rằng ông đã giành chiến thắng, mặc dù các quan chức bầu cử hàng đầu, tổng chưởng lý của chính ông và nhiều thẩm phán đã nói rằng không có bằng chứng gian lận tập thể như ông cáo buộc.
Hôm thứ Hai, ông ấy nói với Real America Voice rằng ông chưa bao giờ nhượng bộ cuộc đua hoặc thừa nhận thất bại. Và ông đã công khai đùa cợt với ý tưởng rằng ông có thể được phục hồi chức vụ bằng cách nào đó, mặc dù không có cơ sở hợp pháp hoặc hiến pháp nào để làm như vậy.
Đồng thời, ông tiếp tục vui đùa về khả năng ông sẽ quay trở lại tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024. Các phụ tá cho biết Trump, người đã bị cấm trên Twitter và Facebook sau ngày 6 tháng 1, sẽ đưa ra quyết định sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào mùa thu tới.
Các cuộc đại hội quần chúng của Trump là một phần quan trọng trong phương cách hoạt động chính trị của ông kể từ khi ông khởi động chiến dịch tranh cử năm 2016. Cựu ngôi sao truyền hình thực tế được tràn đầy năng lượng bằng cách biểu diễn trước khán giả của ông ấy, và thường đem tài liệu và các luận điểm mới để trắc nghiệm xem chúng gây được tiếng vang như thế nào với đám đông. Hoạt động chính trị của ông cũng sử dụng các sự kiện để thu thập thông tin tiếp xúc cử tri quan trọng từ những người tham dự và làm công cụ gây quỹ.
Và những cách thức đó của ông đã sinh ra một nhóm những người hâm mộ cuồng nhiệt đi du hành khắp đất nước, tham dự hàng chục cuộc đại hội quần chúng, thường cắm trại qua đêm để giành lấy những địa điểm chính. Một số người ủng hộ đã bắt đầu xếp hàng bên ngoài địa điểm vào đầu tuần này khi họ đoàn tụ để tham dự sự kiện.
Jill Colvin, Associated Press
----------

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?