Thành phố Hồ Chí Minh mở bệnh viện dã chiến 1.000 giường, tiêm vắc-xin cho hơn 700.000 người

 RFA

2021-06-28

Thành phố Hồ Chí Minh mở bệnh viện dã chiến 1.000 giường, tiêm vắc-xin cho hơn 700.000 ngườiHình minh hoạ. Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ở TPHCM
 HCDC

















Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở bệnh viện dã chiến mới với công suất 1.000 giường tại Ký túc xá Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia TPHCM). Báo Nhà nước trích thông tin từ Sở Y tế thành phố cho biết như vậy hôm 28/6.

Bệnh viện mới được cho biết chuyên nhận điều trị các trường hợp mới mắc được phát hiện trong cộng đồng hoặc F1, F2 chuyển sang F0 đa phần không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo báo Tuổi Trẻ, TPHCM hiện có 12 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Vào sáng ngày 28/6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến 18 giờ, ngày 27/6, thành phố đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho hơn 710.000 người trong chiến dịch tiêm vắc-xin đợt bốn được coi là chiến dịch tiêm vắc-xin lớn nhất được bắt đầu từ ngày 19/6.

Trước đó, TPHCM đã tiếp nhận hơn 800.000 liều vắc-xin COVID-19 do Chính phủ cấp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?