Đông Lào: Thua me gỡ bài cào – Lê Minh Nguyên

 Đông Lào: Thua me gỡ bài cào – Lê Minh Nguyên

Hôm Thứ Hai 28/6, CSVN và CS Lào ký một loạt các thỏa thuận nhằm tăng cường “quan hệ hữu nghị và hợp tác” tại Hà Nội.

TBT kiêm CTN Lào Thongloun Sisoulith và TBT Nguyễn Phú Trọng chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác mà trong đó có:
-Chiến lược hợp tác giữa chính phủ hai nước
-Hiệp định Hợp tác VN-Lào 2021-2025
-Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào
-Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương hai đảng
-Hợp tác thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông VN và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào.

VN ca ngợi mối quan hệ hữu nghị “vĩ đại” VN-Lào dưới sự lãnh đạo của hai đảng là “tài sản chung vô giá của hai dân tộc”.

Chủ tịch QH  Vương Đình Huệ nói nó thể hiện “tình cảm gắn bó, thủy chung, tin cậy trước sau như một giữa Lào và VN…”

VN đầu tư lớn thứ ba tại Lào, sau TQ và Thái Lan.

Trong khi đó, tại lễ ký kết quyền chuyển nhượng trong tháng 3/2021, Lào đã đồng ý để một công ty điện TQ điều hành mạng điện toàn quốc Lào trong 25 năm.

Công ty nhà nước Lào Electricite du Laos và Tập đoàn Điện phương Nam TQ ký hợp đồng, trong đó công ty TQ nắm cổ phần đa số, kiểm soát công ty trách nhiệm hữu hạn vừa lập ra – Electricite du Laos Transmission Company Limited.

Báo Bangkok Post cho rằng Lào phải ký thỏa thuận về điện lực với TQ vì nợ công lên cao và nguy cơ vỡ nợ xuất hiện.

Báo AseanToday nói Lào “nhận cái lợi trước mắt mà quên đi rủi ro trong tương lai”, “không thể nào nói thẳng hơn về nguy cơ mất chủ quyền năng lượng của Lào”, “Thỏa thuận mới này cho TQ kiểm soát toàn bộ mạng lưới điện của Lào, khi mà nước này đang đối mặt với cảnh nợ nần từ việc xây các công trình đập thủy điện và những dự án phát triển khác. Nhưng thỏa thuận có nguy cơ biến ‘cục pin Đông Nam Á’ thành ‘cục pin của Trung Quốc’”.

Lào cho biết tính tới 2017, nước này đã xây xong 46 trạm thủy điện, và 54 công trình khác đang được xúc tiến, mà không ai khác hơn chính là các tập đoàn TQ.

Theo viện Lowy của Úc, TQ là chủ nợ của các khoản tiền khác nhau, chiếm 45% tổng sản lượng GDP của Lào, nên hợp đồng nhận điều hành mạng điện quốc gia Lào trong 25 năm sẽ chỉ làm sâu nặng thêm sự dính líu của TQ vào kế hoạch dài hạn của Lào là muốn trở thành “cục pin của Đông Nam Á”.

Đại sứ TQ ở Lào ca ngợi năm 2021 là “Năm Hữu nghị Trung-Lào”, và qua thỏa thuận này, hai bên đóng góp vào quá trình “kiến tạo cộng đồng TQ-Lào với tương lai chung”.

Ngoài điện, TQ cũng nắm ngành truyền thông ở Lào. TQ cho biết công ty liên doanh TQ-Lào đã hoàn tất toàn bộ 67 tháp truyền thông dọc đường sắt TQ-Lào trong dự án nhiều tỷ đôla.

Về đường sắt, tương tự như ngành điện, hai nước lập ra một công ty chung có tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Lào-TQ để thực hiện dự án 400 km nối Vientianne với Boten ở cửa khẩu biên giới TQ.

Rồi cũng sẽ như Hun Sen ở Cam Bốt, TBT kiêm CTN Lào Thongloun Sisoulith cũng qua VN làm vài nghĩa cử để trấn an, nhưng trong thực tế và ở tại thực địa thì hai nước này đã bị TQ mua đứt và VN làm gì được đây?

Đông tây nam bắc VN đã bị TQ bao vây – dưới nước cũng như trên bờ – thế mà CSVN vẫn tơ tưởng TQ, không thấy rằng mình là cửa ngõ tiến nam của họ, là cái gai trong mắt mà họ phải nhổ hay biến nó thành đuôi sam.

Lê Minh Nguyên
28/6/21

https://bit.ly/3vZyzt7

https://bbc.in/3docjCI

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?