Bà Gillard bị lật khỏi chức thủ tướng Úc

Cập nhật: 11:09 GMT - thứ tư, 26 tháng 6, 2013


Ông Kevin Rudd (trái) từng bị bà Julia Gillard lật đổ năm 2010
Ông Kevin Rudd (trái) từng bị bà Julia Gillard lật đổ năm 2010
Thủ tướng Úc Julia Gillard bị đối thủ Kevin Rudd lật khỏi chức lãnh đạo đảng Lao động.
Chính bà Julia Gillard từng lật ông Rudd khỏi chức thủ tướng năm 2010.

Ông Rudd đã giành được 57 phiếu trong cuộc thách đố chức lãnh đạo do chính bà Gillard khởi xướng.
Bà chỉ nhận được 45 phiếu.
Sắp sửa có cuộc bầu cử vào ngày 14/9, mà theo các thăm dò, đảng Lao động sẽ bị thua.
Ông Rudd được lòng cử tri hơn bà Gillard, và nhiều người tin rằng ông sẽ đem lại kết quả bầu cử tốt hơn cho đảng.
Từ khi bà Gillard giành chức thủ tướng năm 2010, bà đã ba lần trải qua các cuộc thách thức.
Trước vụ bỏ phiếu lần này, bà từng nói sẽ rời khỏi chính trường nếu thua cuộc.
Phóng viên BBC Nick Bryant ở Sydney bình luận đảng Lao động cho rằng cách tốt nhất để tiếp tục nắm quyền là phục chức cho Kevin Rudd.
Chưa chắc ông sẽ thắng trong cuộc bầu cử nhưng ngay cả nếu thua, có thể ông sẽ giúp đảng rút ngắn thời gian ở vị trí đối lập.
Về thủ tục, nay ông Rudd là lãnh đạo đảng Lao động nhưng chưa phải là thủ tướng.
Bà Gillard sẽ phải viết thư cho Toàn quyền Úc Quentin Bryce cho hay bà sẽ từ chức thủ tướng trước khi ông Rudd nhậm chức.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện