Bà Yingluck kiêm Bộ trưởng Quốc phòng

Cập nhật: 13:51 GMT - chủ nhật, 30 tháng 6, 2013


Thủ tướng Thái hiện kiêm luôn chức bộ trưởng quốc phòng
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trở thành phụ nữ đầu tiên đứng đầu bộ quốc phòng trong nỗ lực gia tăng kiểm soát quân đội.
Anh trai bà, Thaksin Shinawatra, bị quân đội lật đổ năm 2006.

Việc cải tổ nội các được loan báo hôm Chủ nhật 30/6.
Một loạt nhân sự trong chính phủ bị thay thế, được cho là nhằm cứu vãn uy tín đang xuống của chính phủ.
Đây là cuộc thay đổi nhân sự lần thứ tư kể từ khi bà Yingluck lên nắm quyền tháng Tám 2011.
Quân đội
Quân đội Thái Lan có ảnh hưởng lớn trong chính trường, có ngân sách lớn và đang đánh quân nổi dậy ở miền nam.
Nhưng quân đội cũng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử chính trị thăng trầm của vương quốc.
Thái Lan những năm gần đây chứng kiến chia rẽ chính trị, với các cuộc đụng độ giữa người biểu tình “Áo đỏ” ủng hộ bà Yingluck và anh trai, cùng phe “Áo vàng”.
Năm 2010, các cuộc biểu tình của Áo đỏ dẫn tới cuộc thanh trừng đẫm máu của an ninh.
Khoảng 90 người thiệt mạng và gần 1,900 người bị thương trong biến cố tháng Năm 2010.
Tòa án Thái phán quyết một số người biểu tình bị an ninh giết, dẫn tới cáo trạng giết người chống lại Thủ tướng khi đó, Abhisit Vejjajiva.
Ông Abhisit, hiện là thủ lĩnh phe đối lập, bác bỏ cáo buộc.
Chưa có sĩ quan quân đội nào bị truy tố vì biến cố bất ổn năm 2010.
Những tháng gần đây tại Thái Lan xuất hiện nhiều nhóm biểu tình chống chính phủ và ảnh hưởng của người anh trai. Ông Thaksin đang tìm cách trở lại Thái Lan nhưng vẫn đối diện án tù vì tội tham nhũng.
Cách chức
Trong diễn biến cùng ngày, bộ trưởng thương mại Boonsong Teriyapirom bị cách chức.
Ông này bị chỉ trích vì chương trình trợ giá gạo cho nông dân bị cho là khiến Thái Lan mất vị trí xuất khẩu gạo số một thế giới năm ngoái.
Chương trình này cũng bị phê phán là có tham ô và gây thiệt hại ngân sách.
Chính phủ Thái nói ngân sách thiệt 4.5 tỉ đôla trong năm đầu tiên của chương trình mua gạo từ tháng 10 năm 2011.
Việc mua lại gạo của nông dân nhằm giúp người nghèo, nhưng nó khiến giá gạo Thái Lan cao hơn Ấn Độ và Việt Nam.
Chính phủ Thái đã phải giảm 20% giá trợ cấp bắt đầu từ tháng Bảy này

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?