Hủy bỏ hơn 400 dự án thủy điện

RFA-27-11-2013

Một công trình xây thủy điện ở miền Trung (minh họa)
Một công trình xây thủy điện ở miền Trung (minh họa)
Nguồn ashui.com

Trong một diển biến khác, với 424 dự án thủy điện bị loại khỏi qui hoạch, 136 dự án tạm dừng có thời hạn, quốc hội Việt Nam chiều hôm qua cũng cho rằng chính phủ có trách nhiệm trước những hạn chế do thủy điện mang lại.
Gần 89% số đại biểu quốc hội đã tán thành và thông qua nghị quyết tăng cường quản lý qui hoạch, đầu tư xây dựng cũng như vận hành khai thác các công trình thủy điện.
Với quyết định loại trên 400 dự án thủy điện như vừa nói, nghị quyết quốc hội khẳng định việc kiểm tra tổng thể qui hoạch thủy điện được nhà nước nghiêm túc tiển khai, và kết quả rà soát cho thấy công tác quản lý trong qui hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình còn rất nhiều sự hạn chế, không đáp ứng đầy đủ chất lượng an toàn và bảo vệ môi trường.
Từ đó, nghị quyết quốc hội nhấn mạnh, những hạn chế nêu ra ở trên đều có nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó trách nhiệm chỉ đạo thuộc về chính phủ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện