Điểm Tin Thứ Hai 26.06.2017

Tin Tức Hằng Ngày


Chính trị Mỹ
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTổng thống Trump cho rằng cuộc điều tra về 'tác động của Nga' nên tập trung vào ông Obama.

  • Đảng viên Dân chủ hàng đầu chỉ trích ông Obama(VOA) - Thành viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 25/6 đã chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã không hành động sớm và mạnh hơn với Nga trước những cáo buộc rằng nước này dùng tin tặc để xoay chuyển cuộc bầu cử Mỹ, theo Reuters. "Chính quyền của ông Obama đáng lẽ phải hành động nhiều hơn nữa khi chuyện trở nên rõ ràng rằng không chỉ Nga can thiệp mà nó còn được chỉ đạo ở các cấp cao nhất của điện Kremlin”, dân biểu Adam Schiff nói trong chương trình “State of the Union” của kênh CNN. Chính quyền của ông Obama tháng 12 năm ngoái đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cơ quan tình báo Nga, cáo buộc họ có liên hệ tới một vụ tấn công mạng nhắm vào hai tổ chức chính trị trong cuộc bầu cử, nhưng các biện pháp đó quá nhẹ và quá muộn, ông Schiff được Reuters trích lời nói. Ông Schiff và người đồng nhiệm trong Thượng viện Mỹ, Dianne Feinstein, tháng Chín năm ngoái đã ra một tuyên bố được coi là bất thường, lên án Nga thực hiện các vụ tin tặc. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson tuần trước nói với một ủy ban của quốc hội Mỹ rằng có sự trì hoãn giữa thời điểm FBI lần đầu tiên liên lạc với Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân chủ về việc Nga tấn công máy chủ của tổ chức này và thời điểm ông được thông báo tại Bộ An ninh Nội địa. Ông Johnson, người phục vụ dưới thời của Tổng thống Barack Obama, cho biết như vậy, khi ông ra khai chứng về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
  • Hải quân Việt-Phi đấu giao hữu ở Song Tử Tây (VOA) - Hải quân Việt Nam và Philippines mới đây chơi bóng đá, bóng chuyền và kéo co với nhau trên một đảo ở Biển Đông. Hai nước đều quan ngại về động thái của Trung Quốc ở vùng biển
  • Ân xá Quốc tế: ‘công an Việt Nam dọa giết Luật sư Lê Quốc Quân’  - Từ trái sang, TNS Chris Coons, nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ, TNS John McCain, Luật sư Lê Quốc Quân, và TNS John Barrasso tại Hà Nội (Ảnh Facebook Vũ Quốc Ngữ). Hôm 22/6, tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo nói Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã nhận cảnh báo từ người của Bộ Công an Việt Nam đe dọa ông và gia đình có thể bị giết nếu ông gặp các giới chức nước ngoài. Ông và gia đình đang bị theo dõi và có ...
  • Tàu Trung Quốc hành xử như cướp biển, đâm vỡ tàu Kiểm ngư Việt Nam - My Lăng (từ Hoàng Sa, Việt Nam)- Nhận lệnh Tập, sói dữ Phạm Trường Long đưa theo nhiều sói khác sang nhe nanh há mõm giữa nhà đỏ Hà Nội, những tưởng đám tẩu cẩu đàn em sẽ hốt hoảng mà vội vã ngoắt đuôi như mọi lần. Nào ngờ lời lẽ thối hoăng không tài nào ngửi nổi, cực chẳng đã nhà đỏ Hà Nội phải cúi đầu tạ khách. Cả lũ sói đành cun cút quắp đuôi trở về. Mặc cho truyền thông của Tập im hơi lặng tiếng nhưng ...
  • Đĩ mồm - Vũ Minh Trí - Ngô nhớn Ngô con răng trắng nhởn, Đĩ già đĩ trẻ đếch thâm sì. Ông Phùng Quang Thanh bây giờ thì cả nước không ai thèm đoái hoài nữa, nhưng phải nhớ ông ấy tiến thân được nhờ có cả hàm răng trắng nhởn và cả cái đếch thâm sì. Nhưng xét kỹ thì không chỉ ông Thanh, Bô Quốc phòng còn có nhiều tướng tá ngang tài ngang sức ngang ngửa với ông. Bauxite Việt Nam. Ngày 18-12-2007, tại buổi thảo luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự ...
  • Tổng Lãnh sự Pháp gặp ông Phạm Minh Hoàng - Ông Phạm Minh Hoàng là người Việt Nam từ trong huyết quản. Ông mang cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Pháp. Nhưng trong khi nhà nước Pháp thu nhận ông ấy thì nhà nước Việt Nam lại nhất quyết tước quốc tịch Việt Nam của ông ấy và đuổi ông ấy ra khỏi lãnh thổ. Cũng đơn giản thôi, ấy là chỉ vì ông Hoàng đang mang trong mình một thứ mà từ ông Tổng Lú đến ông Chủ tịch Quang – và chắc là tất cả các ...
  • Thư giãn Chủ nhật:  - Áo tắm in hình Donald Trump khiến dân mạng xôn xao - Một công ty thời trang của Mỹ vừa gây xôn xao dư luận khi tung ra mẫu áo tắm một mảnh in hình chân dung Tổng thống Donald Trump. Sản phẩm thời trang độc nhất vô nhị này đến từ Công ty Beloved Shirts, được bán với giá 49,95 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng). Họa tiết in trên áo là gương mặt của ông Donald Trump với biểu cảm ngạc nhiên, sửng sốt. Trang Harper’s Bazaar nhận xét 49,95 USD là ...
  • Cảm nhận về Đất Nước ngày nay - Có lẽ bất cứ ai trải qua năm tháng cắp sách tới trường đều được  học về Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, trong đó chương V có bài thơ Đất Nước của ông trong chương trình học phổ thông Trung học. Đất Nước là gì trong trái tim của mỗi người con dân đất Việt, càng lớn lên, càng trưởng thành thì cảm nhận về Đất Nước thêm rõ ràng và thấm đậm hơn trước những biến cố mà Đất Nước đang trải ...
  • Thất bại của nền tự do và thương mại toàn cầu (BoxitVN) - Đoàn Hưng Quốc - Nói thật dễ hiểu, giới thợ thuyền Âu-Mỹ phẫn nộ khi thấy khoảng cách giàu nghèo trong nước tăng vọt, còn các đại gia Trung Quốc và Nga vung tiền đi du lịch và mua địa ốc ở những khu đắt đỏ nhất thế giới như Hồng Kông, Sydney, New York, Vancouver, London, v.v… Mậu dịch toàn cầu giúp cho các nhà cầm quyền độc tài củng cố vị trí, Bắc Kinh có cơ hội trở thành nền kinh tế hàng đầu trong lúc Tây Phương ngày thêm ...
  • Giám đốc CIA : Bắc Triều Tiên, quan tâm hàng đầu của Donald Trump (RFI) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ MSNBC, được phát ngày 24/06/2017, giám đốc Cục Tình Báo Trung Ương Mỹ CIA Mike Pompeo, cho biết ông bị tổng thống Donald Trump chất vấn mỗi ngày về Bắc Triều Tiên và cách đối phó với đe dọa hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng.
  • Philippines : Ngừng bắn ở Marawi nhân kết thúc mùa Ramadan (RFI) - Quân đội Philippines đã ra lệnh ngừng bắn vài giờ ngày Chủ nhật 25/06/2017 tại Marawi để mừng lễ Eid Al-Fitr kết thúc mùa Ramadan của người Hồi Giáo. Marawi là thành phố Hồi Giáo lớn nhất Philippines và là nơi giao tranh giữa lực lượng chính phủ và quân thánh chiến tuyên thệ trung thành với Daech.
  • Syria : Bachar Al Assad đến Hama cầu nguyện lễ Eid Al Fitr (RFI) - Tổng chống Syria Bachar Al Assad đến thành phố Hama ngày 25/06/2017 dự lễ cầu nguyện Eid Al Fitr kết thúc mùa Ramadan. Đây là sự kiện chưa từng có vì tổng thống Syria thường ít khi xuất hiện ngoài thủ đô Damas.
  • Mỹ: Rex Tillerson ngày càng bị cô lập trong bộ Ngoại Giao (RFI) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang phải giải quyết nhiều hồ sơ quan trọng, thế nhưng ông lại ra các quyết định mang tính chính trị, bất chấp những lời tư vấn của giới chuyên gia. Do vậy, ông ngày càng đơn độc tại bộ Ngoại Giao và tình trạng này bắt đầu làm cho Nhà Trắng khó chịu.
  • Ukraina phản đối tổng thống Nga thăm Crimée (RFI) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Crimée ngày 24/06/2017, vùng đất của Ukraina bị Matxcơva sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014. Chính quyền Kiev lên án chuyến viếng thăm của nguyên thủ Nga là « vi phạm chủ quyền lãnh thổ » Ukraina.
  • Albani bầu Quốc Hội (RFI) - Hôm nay, 25/06/2017, cử tri Albani được kêu gọi đi bầu cử và hy vọng là sẽ không xẩy ra các sự cố, phản đối, để có thể thuyết phục Liên Hiệp Châu Âu nhanh chóng mở ra các cuộc đàm phán gia nhập khối này.
  • Đặc sản từ trên trời rơi xuống (BBC) - Kiến cánh, loài côn trùng chỉ xuất hiện mỗi năm một, hai ngày, là thứ đặc sản độc đáo của dân vùng Oaxaca, miền nam Mexico.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện