Tin Tức và Bình luận

TinHoaThinhDon

Vụ án ‘mua bán tên’ và kỷ niệm 50 năm mất ‘bác’

Unknown at TinHoaThinhDon - 3 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog* VOA Hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam đang tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ông Hồ Chí Minh qua đời (3/9/1969 – 3/9/2019). Ngoài các hội thảo, hội nghị tổ chức cho nhiều cấp, nhiều ngành từ trung ương đến địa phương, đợt kỷ niệm này còn bao gồm vô số bài viết trên hệ thống truyền thông chính thức xoay quanh “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cũng vào thời điểm này, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam công bố hàng loạt thông tin liên quan đến việc “mua bán tên” ở Trà Vinh, khiến ngân sách thất thu khoảng 120 tỉ đồng. Đến g... more »

Nguồn cơn nào khiến Nhà máy In tiền quốc gia VN phải lỗ lớn?

Unknown at TinHoaThinhDon - 3 hours ago
*Phạm Chí Dũng * *Theo blog* VOA Khi năm 2019 đã bước sang nửa cuối, thị trường tiền tệ và ngành ‘in tiền’ Việt Nam nhận được một tin tức có vẻ đáng lo ngại: Nhà máy In tiền Quốc gia *trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lỗ đến 11,2 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, còn những năm trước chỉ toàn lãi và lãi…* *Từ ‘lỗ đột biến’…* Nhà máy In tiền Quốc gia có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ năm 2010, nhà máy này được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty TNHH một thành viên với 100% vốn điều lệ được *Ngân hàng Nhà nước* nắm giữ. Ngành nghề kinh doanh ch... more »

Vụ học sinh chết ở Gateway: Bà Quy bị bắt vì nhà trường?

Unknown at TinHoaThinhDon - 3 hours ago
*Nguyễn Hùng * *Theo blog* VOA [image: Hình báo Tiền Phong.] Hình báo Tiền Phong. Vụ học sinh sáu tuổi chết trong ngày tới lớp 1 Tokyo của trường khi đó còn tự nhận là quốc tế Gateway ở Hà Nội đã có cái kết đầu tiên. Đó là người đưa đón trẻ Nguyễn Bích Quy, 54 tuổi, bị khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng. Bà Quy bị buộc tội “vô ý làm chết người”. Tài xế Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, cũng bị cho là “vô ý tự tin và cẩu thả” như bà Quy nhưng hiện giờ ông cũng như chính nhà trường chưa nhận được kết luận gì của cơ quan điều tra. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấ... more »

Mỹ chúc mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam

Unknown at TinHoaThinhDon - 4 hours ago
*Theo *VOA [image: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hội kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội, ngày 26 tháng 2, 2019.] Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hội kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở Hà Nội, ngày 26 tháng 2, 2019. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30 tháng 9 thay mặt chính phủ Mỹ gửi lời chúc tốt lành tới người dân Việt Nam nhân Lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Ông Pompeo nói ông đã thăm Việt Nam hai lần trong năm nay kể từ khi nhậm chức và đã chứng kiến “sự phát triển đáng ghi nhận” của mối quan hệ song phương. Ngo... more »

Ấn Độ lên tiếng vụ tàu hải cảnh TQ lởn vởn gần các lô dầu ở Biển Đông

Unknown at TinHoaThinhDon - 4 hours ago
*Khánh An * *Theo *VOA [image: Giàn khoan Hakuryu-5 hoạt động trong khu vực Biển Đông mà Việt Nam hợp tác với các nước để khai thác dầu khí.] Giàn khoan Hakuryu-5 hoạt động trong khu vực Biển Đông mà Việt Nam hợp tác với các nước để khai thác dầu khí. New Delhi chính thức phản ứng đối với sự xâm phạm của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nơi đang là địa điểm hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ và tập đoàn Rosneft của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần của Bộ Ngoại giao Ấn Độ vào ngày 29/8, người phát ngôn Raveesh Kumar nói “Biển Đông là một phần của... more »

Nhà báo Phạm Đoan Trang: Việt Nam hiện giờ thiếu vắng công lý!

Unknown at TinHoaThinhDon - 4 hours ago
*Theo *RFA [image: Nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang.] Nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang - FB Phạm Đoan Trang Nhà báo độc lập/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vừa được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF đề cử nhận giải về tự do báo chí năm 2019, ở hạng mục Impact (Ảnh hưởng). Đây là giải thưởng dành cho dành cho người có những tác phẩm gây ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội về tự do báo chí. Ngay sau khi nhận đề cử, Cô đã dành cho RFA cuộc phỏng vấn đặc biệt về hiện tình đất nước nhân sự kiện này. *RFA: **Chào nhà báo Đoan Trang, trước tiên cho RFA xin chúc mừn... more »

Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ - Quan hệ hai nước sẽ cải thiện?

Unknown at TinHoaThinhDon - 4 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA [image: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và TBT, CTN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp tại Hà Nội hôm 27/2/2019.] Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và TBT, CTN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp tại Hà Nội hôm 27/2/2019 - Reuters *Mục đích chuyến đi* Trong cuộc hội đàm tại Hà Nội hôm 27/2/2019, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ trong năm nay để tiếp tục trao đổi về những biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nêu điểm khác biệ... more »

Dân cư Hà Nội bị ảnh hưởng độc hại như thế nào sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông?

Unknown at TinHoaThinhDon - 5 hours ago
*Theo *RFA [image: Chính quyền phường Hạ Đình thu hồi văn bản cảnh báo về nguy cơ độc hại từ vụ cháy ở Công ty Rạng Đông chỉ sau một ngày ban hành.] Chính quyền phường Hạ Đình thu hồi văn bản cảnh báo về nguy cơ độc hại từ vụ cháy ở Công ty Rạng Đông chỉ sau một ngày ban hành - laodong.vn *Nhanh chóng ban hành khuyến cáo* Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vào hôm 28/08/19, Ủy ban Nhân dân (UBND) phường Hạ Đình ra thông báo khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1 km tính từ tâm của đ... more »

Thương chiến Mỹ-Trung : G20, nạn nhân đầu tiên

Unknown at TinHoaThinhDon - 5 hours ago
*Tú Anh * *Theo *RFI [image: media] Đô la Mỹ và nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh minh họa - REUTERS/Thomas White *Thời sự chính trị Anh, Ý, ngày nhập học tại Pháp vẫn là những chủ đề mà báo Pháp ngày 30/08/2019 lưu tâm. Bên cạnh đó, dựa trên số liệu của OCDE, Les Echos khá bi quan cho tình hình kinh tế thế giới, hệ quả của thương chiến Mỹ-Trung. * Le Figaro đưa độc giả trở lại hiệu ứng Domino ở Đông Âu năm 1989 và bài học Hồng Kông 2019. Libération với một luật sư Trung Quốc tố cáo chế độ khống chế dân chúng hiệu quả hơn các phiên tòa dàn dựng : chính sách bắt cóc, giam giữ, tra tấ... more »

Biển Đông : TT Philippines lần đầu tiên nêu phán quyết La Haye với Trung Quốc

Unknown at TinHoaThinhDon - 5 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI [image: media] Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (T) và thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Đại Lễ đường Nhân Dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/08/2019 - How Hwee Young/Pool via REUTERS *Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang trong chuyến công du lần thứ 5 tại Trung Quốc, kể từ khi nhậm chức. Hôm 29/08/2019, trong cuộc hội kiến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Duterte lần đầu tiên nêu phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, khẳng định thắng lợi của Manila trong vụ kiện Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc một lần nữa bác bỏ phán ... more »

Ngăn chặn kẻ ức hiếp ở Biển Đông

Unknown at TinHoaThinhDon - 5 hours ago
*Gregory B. Poling và Murray Hiebert * *Khánh Anh* dịch *Theo *VNTB *Bắc Kinh phải trả giá khi cho phép lực lượng hải cảnh cản trở tự do hàng hải.* Tàu hải cảnh Trung Quốc Bộ Ngoại giao Mỹ đã cân nhắc mạnh mẽ vào tuần trước về hành vi quấy rối của Trung Quốc đối với các hoạt động khai thác dầu khí của Malaysia và Việt Nam ở Biển Đông. Phát ngôn viên Morgan Ortagus đã lên tiếng “việc Bắc Kinh liên tục ngăn cản các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở ngoài khơi”, nghi ngờ về " cam kết của Trung Quốc trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển”. Bộ Ngoại Giao đã đún... more »

Xoay Mỹ và vai trò ông Nguyễn Phú Trọng: ngày mai ai biết được?

Unknown at TinHoaThinhDon - 5 hours ago
*Nguyễn Hiền * *Theo *VNTB *Cũng sẽ có những quan điểm nghi ngờ và bác bỏ, nhưng ngày mai, ai biết được? Áp lực sẽ luôn tạo ra những bước ngoặt mang tính lịch sử, hoặc chuyển động, hoặc bị nghiền nát bởi bánh xe của lịch sử.* *Áp lực buộc phải bước đi* Đồng thuận về quan điểm “tách Trung” thay vì “thoát Trung” của tác giả An Viên trên Việt Nam Thời Báo. Liệu chăng, ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là “cổ hủ, giáo điều” sẽ là chìa khóa cho vấn đề đó, thông qua bước chuyển xoay trục về phía Mỹ? Có một sự chuyển biến về quyền lực thời điểm trước năm 2016 và sau năm 2016 của Giá... more »

Họ u tối vì không chịu nghĩ đến Bác?

Unknown at TinHoaThinhDon - 6 hours ago
*Thảo Vy * *Theo *VNTB *(Bài viết theo văn phong Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam)* *Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 28-8.* Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp tổ chức, với sự tham dự của Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các bộ, n... more »

Trung Quốc từ chối thảo luận lập trường về Biển Đông với Philippines

Unknown at TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA [image: Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại cuộc gặp ở Manila, Philippines hôm 20/11/2018] Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại cuộc gặp ở Manila, Philippines hôm 20/11/2018 - Reuters Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 29/8 khẳng định lập trường của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông là không thay đổi. AFP trích lời một phát ngôn nhân chính phủ Philippines cho biết như vậy hôm 30/8. Ông Tập Cận Bình nói điều này trong cuộc họp với Tổng thống Philippines Rodrigo Dute... more »

VN sẽ tuy tố công dân Australia gốc Việt với cáo buộc khủng bố

Unknown at TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA [image: Nhà hoạt động dân chủ người Úc gốc Việt, ông Châu Văn Khảm (ở giữa) bị Công an Việt Nam bắt giữ.] Nhà hoạt động dân chủ người Úc gốc Việt, ông Châu Văn Khảm (ở giữa) bị Công an Việt Nam bắt giữ - viettan.org Công dân Australia gốc Việt Châu Văn Khảm sẽ bị Việt Nam truy tố với cáo buộc khủng bố sau khi bị bắt giam đến nay hơn 7 tháng. Mạng báo ABC loan tin ngày 30 tháng 8 theo thông cáo của Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam như vừa nêu đưa ra với báo này vào tối ngày 29 tháng 8. Theo thông cáo của Vụ Báo Chí thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam thì vào ngày 29 tháng ... more »

Anh, Pháp, Đức ra tuyên bố chung về Biển Đông, Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải

Unknown at TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thụy My * *Theo *RFI [image: media] Vị trí lô dầu khí 6.01 (màu tím) của Việt Nam ở vùng Bãi Tư Chính (Biển Đông). Bản đồ do AMTI - CSIS công bố. *Sau khi Liên Hiệp Châu Âu lên tiếng, ngày 29/08/2019 ba nước Anh, Pháp, Đức đã ra tuyên bố chung về Biển Đông, bày tỏ lo ngại là tình hình hiện nay có thể dẫn đến bất ổn trong khu vực. Cùng ngày, bộ Ngoại Giao Ấn Độ tuyên bố kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.* Pháp, Đức, Anh *« kêu gọi các quốc gia ven Biển Đông có những bước đi và biện pháp làm dịu căng thẳng, góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ... more »

Hồng Kông: Liệu Bắc Kinh có đưa quân đàn áp phong trào đòi dân chủ vào lúc này ?

Unknown at TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI [image: media] Trung Quốc rầm rộ đưa tin về việc luân chuyển quân ở Thâm Quyến, sát Hồng Kông, ngày 29/08/2019 - Reuters *Ngày 29/08/2019, hai ngày trước cuộc biểu tình dự kiến của phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông, Bắc Kinh rầm rộ tuyên truyền cho hoạt động luân chuyển các đơn vị quân đội đồn trú tại đặc khu. Một hoạt động vốn diễn ra kín đáo. Trong lúc phong trào phản kháng không có chiều hướng sụt giảm, động thái này của Trung Quốc không khỏi khiến nhiều người đặt câu hỏi : Liệu Bắc Kinh có sẵn sàng gây ra một vụ Thiên An Môn mới ?* Đây không phải l... more »

Thương chiến Mỹ-Trung đẩy châu Á 'vô tội' vào suy thoái

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC [image: Pedestrians walk past shop fronts in Hong Kong's Tim Sha Tsui district in 2016] Ảnh: Getty *Lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu khiến người ta bắt đầu nói về tình trạng suy thoái, gây thêm lo lắng về công ăn việc làm và mức độ tăng trưởng.* Cuộc thương chiến Mỹ-Trung đang phủ bóng đen lên nền kinh tế thế giới và những dấu hiệu cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra đã xuất hiện trên các thị trường tài chính toàn cầu. Suy thoái không gây ra mối đe dọa ngay lập tức với các nền kinh tế lớn nhất ở châu Á, mặc dù mức độ phát triển ở nh... more »

Hong Kong: Joshua Wong và Agnes Chow bị bắt và được tại ngoại hầu tra

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC [image: Joshua Wong bị cảnh sát khống chế ngày 19/5/2016] Joshua Wong bị cảnh sát khống chế ngày 19/5/2016 - Handout/Getty *Theo tin từ Đảng Demosisto của Hong Kong, nhà hoạt động Joshua Wong bị bắt lúc 7:30 giờ địa phương sáng 30/8. * "Tổng thư ký của chúng tôi, Joshua Wong vừa bị bắt sáng nay vào khoảng 7:30, khi anh đang đi bộ đến trạm MTR South Horizons. Anh bị đẩy vào trong một chiếc minivan cá nhân trên đường lúc thanh thiên bạch nhật. Luật sư của chúng tôi đang theo sát vụ việc," Đảng Demosisto viết trên Twitter sáng 30/8. Trang Democratic Hong Kong bình luận trê... more »

Có hai 'đòn cân não' quanh Bãi Tư Chính

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Chiến Thành * *Theo blog *RFA [image: Hình minh họa. Biểu tình phản đối Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 11/5/2014] Hình minh họa. Biểu tình phản đối Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 11/5/2014 - AFP *Thứ nhất, đó là cuộc đối đầu (stand-off) giữa Trung Quốc và Việt Nam quanh khủng hoảng Bãi Tư Chính, từ nay đang bước sang tháng thứ ba. Thứ hai, đó là một đợt sóng ngầm khác, trầm trầm mà cương quyết không kém “đòn cân não” Trung – Việt, đó là cuộc đối đầu giữa xã hội dân sự Việt Nam với nhà nước cộng sản toàn trị của nó[1]. Hai stand-off này tuy “hai là một”, đang hội ... more »

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện