Nam Hàn rút khỏi dự án Kaesong


Cập nhật: 14:42 GMT - thứ sáu, 26 tháng 4, 2013

Media Player

Seoul nói rút những người còn lại khỏi khu công nghiệp chung sau khi Bắc Hàn khước từ đàm phán, nhưng giới chủ Nam Hàn mong ngày trở lại.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Nam Hàn tuyên bố rút các nhân công còn lại khỏi khu công nghiệp chung với Bắc Hàn, ngay sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đàm phán.
Hồi đầu tháng, Bắc Hàn đã chặn việc đi vào khu công nghiệp Kaesong - nơi từng là biểu tượng hợp tác liên Triều - và sau đó đã rút hết công nhân của mình đi.
Hôm thứ Năm, chính phủ Nam Hàn đề nghị Bắc Hàn trong vòng 24 giờ hãy quyết định thương thảo nhằm nối lại hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong.
Khu công nghiệp Kaesong từng được coi là biểu tượng hợp tác liên Triều. Kaesong đem về cho miền Bắc khoản thu ngoại tệ mà nước này rất cần.
Nhưng với các doanh nhân Nam Hàn, đây là nơi để kiếm tiền. Có những lý do khiến họ muốn đầu tư vào đây.
Kaesong dùng lao động là người Bắc Hàn, nhưng do các quản lý người Nam Hàn điều hành.
Nhân công Bắc Hàn ở đây chỉ được trả 68 đô la một tháng, bằng một phần ba so với mức lương trung bình ở Trung Quốc.
Nơi đây không có nghiệp đoàn nào để giới chủ phải đàm phán, cũng không phải lo trả các loại thuế quan.
Chưa kể cả người quản lý lẫn nhân công đều nói chung một ngôn ngữ.
Một số doanh nhân Nam Hàn nói với phóng viên BBC rằng một khi Kaesong mở cửa trở lại, họ sẽ quay lại, và sẽ mở thêm nhà máy ở đây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện