Nóng 24h qua: “Chân dung” nghi phạm thứ 9 trong vụ án sát hại nữ sinh ship gà

Tin 24 h
29/03/2019


Bắt thêm một đối tượng vụ nữ sinh giao gà bị giết; Khởi tố con trai ông Trần Bắc Hà;… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Vụ nữ sinh ship gà bị hiếp dâm, sát hại: Bắt thêm một đối tượng
Nóng 24h qua: “Chân dung” nghi phạm thứ 9 trong vụ án sát hại nữ sinh ship gà - 1
Vi Văn Toán - đối tượng thứ 9 liên quan đến vụ án bị bắt. (Ảnh CAND)
Liên quan đến cái chết của nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ thêm Vi Văn Toán (SN 1982, trú xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Toán cũng bị khởi tố về tội danh Bắt giữ người trái pháp luật.
Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết, Vi Văn Toán cùng vợ đều đã có tiền án liên quan đến ma túy. Đối tượng này vừa mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống vào năm 2017. Trước khi bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan đến cái chết của nữ sinh C.T.M.D, Toán không có biểu hiện bất thường hay có ý định bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo báo CAND, một cán bộ điều tra cho biết, Vi Văn Toán cũng là đối tượng nghiện ma túy.
"Khi biết tin Toán bị bắt, nhiều người dân xã Thanh Yên đã bất ngờ, một số người còn hoảng sợ vì không nghĩ đối tượng có thể bình tĩnh sinh hoạt bình thường như vậy", ông Dũng chia sẻ.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 9 đối tượng có liên quan đến vụ án với các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.
Khởi tố con trai ông Trần Bắc Hà
Nóng 24h qua: “Chân dung” nghi phạm thứ 9 trong vụ án sát hại nữ sinh ship gà - 2
Ông Trần Duy Tùng (trái) và ông Trần Bắc Hà (phải) trong một sự kiện chung với đối tác nước ngoài
Ngày 29/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà. Đồng thời khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Cùng ngày, cơ quan chức năng đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với: Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà); Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà); Trần Duy Tùng (con trai của ông Trần Bắc Hà - nguyên chủ tịch HĐQT BIDV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú); Thái Thành Vinh (cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà).
Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh lên tiếng về việc cách chức trụ trì chùa Ba Vàng
Nóng 24h qua: “Chân dung” nghi phạm thứ 9 trong vụ án sát hại nữ sinh ship gà - 3
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng - Ảnh: GHPGVN
Ngày 29/3, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh, cho biết việc kỷ luật sư trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vào tháng 4 tới. Việc cách chức Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ mất nhiều thời gian vì quy trình liên quan đến nhiều tổ chức, địa phương trong giáo hội.
Khi chưa có quyết định chính thức từ Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì vai trò của trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh không có gì thay đổi.
Trước đó, theo đề xuất của GHPGVN khu vực phía Bắc, Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ bị xem xét cách các chức danh, chức vụ: Uỷ viên dự khuyết Trung ương GHPGVN; Phó Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN; Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Uông Bí (Quảng Ninh).
Đối với chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ quyết định, trong đó có dựa vào sự tiến bộ trong quá trình sám hối của Đại đức Thái Minh.
Kết quả xác minh bất ngờ về thông tin "chết vì ham của lạ ở Sapa"
Nóng 24h qua: “Chân dung” nghi phạm thứ 9 trong vụ án sát hại nữ sinh ship gà - 4
Thông tin về câu chuyện "chết vì ham của lạ ở Sapa" được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Liên quan đến câu chuyện khách du lịch bị “gài bẫy” khi vô tình mua thịt thú rừng ở Sa Pa (Lào Cai) mang về chế biến thì bị cơ quan chức năng xử phạt nặng đang lan truyền trên MXH, ông Lê Tân Phong, Chủ tịch UBND huyện SaPa cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh.
Theo ông Phong, kết quả xác minh của lực lượng thanh tra báo cáo lại thì thông tin phản ánh trên MXH là không đúng.
"Đây là clip một người dân đăng tải từ một năm trước trên địa bàn tỉnh Nghệ An chứ hoàn toàn không phải trên địa bàn huyện Sa Pa" - ông Phong nói.
Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, hiện UBND huyện đã báo cáo lên Sở Thông tin và Truyền thông để xin hướng xử lý. Những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của địa phương nghiêm trọng.
Bất ngờ với lý lịch của tài xế xe khách đâm vào đoàn đưa tang
Nóng 24h qua: “Chân dung” nghi phạm thứ 9 trong vụ án sát hại nữ sinh ship gà - 5
Tài xế Phan Thanh Phú tại cơ quan điều tra.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Phú là người điều khiến chiếc xe khách đâm vào đoàn đưa tang khiến 7 người tử vong, 1 người bị thương ở Vĩnh Phúc.
Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, năm 1995, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây đã từng tuyên phạt Phan Thanh Phú 24 tháng tù treo về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Ngoài ra, năm 2012, Phú đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân TP.Hạ Long (Quảng Ninh) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, ra trại ngày 13/1/2014.
Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phú cho thấy không phát hiện vi phạm nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn giao thông là do sương mù, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã đâm vào đoàn người đưa tang.
Nóng: Bắt thêm một đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị hiếp dâm, sát hại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ thêm một đối tượng có liên quan đến cái chết của nữ...


Theo Phương Hà tổng hợp (Dân Việt)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?