Ông Trump từng đề cập sử dụng vali hạt nhân với Triều Tiên

29/03/2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từng đề cập đến việc sử dụng vali hạt nhân với Triều Tiên vào năm 2017 khi Washington – Bình Nhưỡng căng thẳng với những cảnh báo tấn công lẫn nhau.

CNN: Ông Trump từng đề cập sử dụng vali hạt nhân với Triều Tiên - 1
Một sĩ quan mang vali hạt nhân luôn đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Theo CNN, hồi tháng 10/2017, Tổng thống Trump đã tới Puerto Rico để khảo sát thiệt hại do cơn bão Maria gây ra. Trong chuyến thị sát này, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn không khỏi bận tâm đến căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.
Có thời điểm, ông Trump đã nhắc đến “quả bóng hạt nhân” (hay còn gọi là vali hạt nhân cho phép người đứng đầu chính phủ Mỹ ra lệnh một một cuộc tấn công hạt nhân) và nói rằng ông có thể sử dụng nó với Triều Tiên.
“Đó là thứ mà tôi có dành cho ông Kim (Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un)”, CNN dẫn lời ông Trump dựa vào thông tin từ 3 người có mặt trong cuộc trò chuyện khi đó của chủ nhân Nhà Trắng.
Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.
Thời điểm ông Trump đưa ra những phát ngôn trên là khi nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đang “đấu khẩu” gay gắt sau hàng loạt vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Trong khi Triều Tiên nói có thể bắn tên lửa tới đất liền của Mỹ, ông Trump cũng cảnh báo “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới hồi tháng 8/2017, ông Trump nói: “Triều Tiên tốt nhất không nên đưa ra bất cứ đe dọa nào với Mỹ nữa nếu không họ sẽ phải đối mặt với lửa thịnh nộ, điều mà thế giới chưa từng thấy trước đó”.
Căng thẳng khi đó giữa Mỹ và Triều Tiên thậm chí khiến nhiều người lo ngại có thể làm bùng phát một cuộc xung đột hạt nhân. Tuy nhiên, may mắn là mối quan hệ giữa hai bên có xu hướng cải thiện kể từ đầu năm 2018 khi Triều Tiên bất ngờ đề xuất đối thoại.
Sau các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành 2 hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump vào tháng 6/2018 tại Singapore và tháng 2 năm nay tại Việt Nam.
Hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim lần hai kết thúc mà không đạt được thỏa thuận khi giới chức Mỹ tiếp tục hoài nghi về sự nghiêm túc của Triều Tiên trong các bước giải trừ hạt nhân.
Vali nhân hay còn gọi là “Nuclear Football” bắt đầu xuất hiện trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy sau khi sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba diễn ra vào năm 1962.
Chiếc vali này đi kèm với mã kích hoạt hạt nhân để Tổng thống đương nhiệm của Mỹ có thể tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp dù đang ở bất cứ đâu, vào thời điểm nào.
Theo The Hill  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?