Tin Tức và Bình luận

TinHoaThinhDon

Đặc điểm chiến tranh 1954-1975 (Bài 1)
Unknown, TinHoaThinhDon - 4 hours ago
*Trần Gia Phụng * *Theo *DLB Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 rất đa dạng. Đặc điểm cuộc chiến nầy cũng chính là đặc điểm lý do vì sao các nước tham chiến. Xin bắt đầu với Bắc Việt Nam (BVN) vì BVN là đơn vị gây ra cuộc chiến. *Bắc Việt Cộng Sản: Chiến tranh xâm lược và bành trướng * Nửa tháng trước hiệp định Genève (20-7-1954), trong cuộc họp tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Cộng), từ 3 đến 5-7-1954, thủ tướng Trung Cộng Châu Ân Lai khuyên Hồ Chí Minh (HCM) chôn giấu võ khí và cài cán bộ, đảng viên cộng sản (CS) ở lại Nam Việt Nam (NVN) sau khi đất nước bị chia hai để chuẩn bị tái...
Với lịch sử 45 năm thật ngắn, nhưng với mong ước thì dài như vô tận
Unknown, TinHoaThinhDon - 4 hours ago
*Hồ Phú Bông * *Theo *DLB Tròn 45 năm miền Nam mất vào tay cộng sản nguyên thủy miền Bắc. Cũng tròn 45 năm, từ cộng sản nguyên thủy, cộng sản VN đã từng bước biến thành Tư bản hoang dã. Thứ Tư bản Marx từng phân tích để khai sinh chủ thuyết cộng sản: Tiêu diệt bọn Tư bản Áp bức và Bóc lột! Cụ thể, khi vừa cướp được miền Nam họ phá ngay nền tảng cấu trúc kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, đuổi vô số người đang sinh sống tại thành phố “đi kinh tế mới”, tràn vô chiếm giữ hầu hết những cơ ngơi, tài sản bị bỏ lại làm của riêng, rồi “hóa giá” để “hợp pháp”. Vì thế tổ chức chiến tranh *giải ph...
Biển Đông: VN đã biết được 'ai là bạn thân, ai là đối tác'
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Quốc Phương * *Theo *BBC [image: Getty Images] Thứ trưởng Quốc phòng VN, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Getty *Việt Nam đã rút ra nhận thức rõ ràng về ai là ‘bạn’, ‘bạn thân’, ai ‘đến với chúng ta’ trong lúc khó khăn, ai chỉ là ‘đối tác’, qua những gì chứng kiến về an ninh trên Biển Đông, trong lúc diễn ra đại dịch Covid, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói với truyền thông quốc phòng và quân đội nước này.* Thứ trưởng phụ trách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tại Bộ Quốc phòng nói rằng cần phải ‘lên án’ những quốc gia đã lợi dụng thời điểm diễn ra C...
30/04: Người Chăm, người sắc tộc miền Trung và Cuộc chiến VN
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Đồng Chuông Tử * *Theo *BBC [image: FB Dong Chuong Tu] Ảnh: FB Dong Chuong Tu *Trong cuộc chiến 'nồi da xáo thịt' giữa hai miền Nam - Bắc Việt Nam (1954-1975), có 'một lực lượng không nhỏ' binh lính, sỹ quan, nhân sự các lĩnh vực trong hệ thống bộ máy chính thể Việt Nam Cộng Hòa là người gốc gác sắc dân thiểu số miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm Chăm, Ê Đê, Raglay v.v...* Sau sự kiện lịch sử 30/04 đầy chết chóc, tang thương và sụp đổ ấy, trong hàng triệu sinh linh người Việt bỏ nước ra đi, kéo theo hệ lụy hàng trăm, hàng ngàn số phận chưa là tử sĩ sắc dân thiểu số cũng nằm chung ...
Điều tra độc lập về Covid-19 : Trung Quốc dùng đòn kinh tế dọa Úc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thanh Hà * *Theo *RFI [image: (Ảnh minh họa) – Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Úc Payne, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08/11/2018.] (Ảnh minh họa) – Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Úc Payne, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08/11/2018 - REUTERS/Thomas Peter/Pool *Đại sứ Trung Quốc tại Canberra, Thành Cạnh Nghiệp (Cheng Jingye) cảnh báo : Du khách và sinh viên Trung Quốc sẽ tẩy chay Úc nếu chính quyền Canberra yêu cầu mở điều tra về Covid-19.* Cảnh báo trên được đưa ra khi đại sứ Trung Quốc tại Úc t...
Virus corona : Các nước có thể kiện Trung Quốc ra tòa ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thụy My * *Theo *RFI [image: Mỹ là nước bị thiệt hại nhiều nhất vì đại dịch virus corona, với gần 55.000 người thiệt mạng tính đến ngày 27/04/2020. Ảnh minh họa : Một nữ y tá trước bệnh viện Elmhurst ở New York, 20/04/2020.] Mỹ là nước bị thiệt hại nhiều nhất vì đại dịch virus corona, với gần 55.000 người thiệt mạng tính đến ngày 27/04/2020. Ảnh minh họa : Một nữ y tá trước bệnh viện Elmhurst ở New York, 20/04/2020 - © REUTERS/Lucas Jackson *Giấu diếm thực tế về khả năng giết người hàng loạt của virus corona chủng mới, Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc để cho đại d...
Trung Quốc vi phạm luật quốc tế khi đặt tên cho các thực thể ở Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thanh Phương * *Theo *RFI [image: Quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (Xisha).] Quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (Xisha) - © Steve Iksan | Flickr *Trong cuối tuần qua, Trung Quốc đã đặt tên cho 80 thực thể ở Biển Đông, vùng biển đang tranh chấp nhưng Bắc Kinh khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Theo các nhà phân tích được tờ South China Morning Post trích dẫn hôm nay, 27/04/2020, việc đặt tên này có thể là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ gặp sự chống đối mạnh từ phía các nước ASEAN.* Theo nhật báo Hồng Kông, việc các ...
Bắc Kinh tung video khen việc giúp Manila chống Covid-19: Dân Philippines giận dữ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI [image: Một khu phố thủ đô Manila (Philippines) bị phong tỏa để chống dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 24/04/2020.] Một khu phố thủ đô Manila (Philippines) bị phong tỏa để chống dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 24/04/2020 - REUTERS - ELOISA LOPEZ *Để ca ngợi sự giúp đỡ mà Trung Quốc đã dành cho Philippines trong công cuộc chống dịch Covid-19 và tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước, đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã cho thực hiện và công bố hôm 24/04/2020 một videoclip âm nhạc bằng tiếng Hoa và tiếng Tag...
Cố vấn của Trump: Kinh tế Mỹ đối mặt ‘cú sốc’ lịch sử
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA [image: Tổng thống Trump ký vào dự luật về gói hỗ trợ tác động vì virus Corona.] Tổng thống Trump ký vào dự luật về gói hỗ trợ tác động vì virus Corona. Việc đóng cửa kinh tế Mỹ vì đại dịch Corona là một cú sốc mang tính lịch sử, nhiều khả năng sẽ đẩy tỷ lệ thất nghiệp quốc gia lên mức 16% hoặc cao hơn trong tháng này và vì thế cần thêm các biện pháp kích thích kinh tế nhằm bảo đảm nền kinh tế vực dậy mạnh mẽ, một cố vấn kinh tế của Nhà Trắng nói hôm 26/4. “Tình hình thực sự nghiêm trọng”, ông Kevin Hassett, cố vấn của Tổng thống Donald Trump, nói với chương ...
Việt Nam 'há miệng mắc nhiều quai' trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Khánh An * *Theo *VOA [image: Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông vào thời điểm xảy ra xung đột vào năm 2014.] Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông vào thời điểm xảy ra xung đột vào năm 2014. Cựu giáo sư Luật của Đại học Harvard, Giáo sư Tạ Văn Tài, nói rằng Việt Nam vẫn đang né tránh đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng, một tài liệu mà ông cho là đã khiến Hà Nội “há miệng mắc quai” trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Theo ông, Việt Nam nên đối đầu trực diện và “rắn” hơn với Trun...
Dịch Covid-19 không làm giảm được ‘dịch tham nhũng’ ở Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA [image: Việt Nam chi hàng nghìn tỉ đồng để chống dịch Covid-19] Việt Nam chi hàng nghìn tỉ đồng để chống dịch Covid-19 Dư luận Việt Nam hiện không chỉ quan tâm đến con số người nhiễm Covid-19 tăng hay giảm, mà cũng đang rất chú ý đến tin tức về hàng loạt cơ quan y tế ở các tỉnh bị nghi ngờ tham nhũng bằng cách “thổi giá” máy móc phục vụ việc chống dịch. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nói với VOA rằng ông không ngạc nhiên về điều này vì tham nhũng là “thuộc tính của chế độ” ở Việt Nam, với thực trạng là các quan chức “không từ bất cứ thứ gì, ...
Phóng viên Đằng Giao: '30/4 nhắc nhở tôi là không bao giờ tuyệt vọng'
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Tina Hà Giang * *Theo *BBC [image: Phóng viên Đằng Giao nói anh không thể nào quên được những gì xảy ra ngày 30/4/1975] Phóng viên Đằng Giao nói anh không thể nào quên được những gì xảy ra ngày 30/4/1975 - Đằng Giao *Nếu ai hỏi còn nhớ nhiều về 30/4 không, phóng viên Ngô Trọng Đằng Giao sẽ trả lời không do dự: 'từng chi tiết' và nhấn mạnh ''phải nói là tôi không thể nào quên được.''* Nhưng phải ngồi nghe Đằng Giao kể lại mới thấy được giòng hồi tưởng cuồn cuộn như khúc phim chiếu lại những chi tiết mà có lẽ anh đã ôn lại trong đầu không biết bao nhiêu lần trong suốt 45 năm qua. ...
'Công hàm 1958 không công nhận chủ quyền TQ với Hoàng Sa và Trường Sa'
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Bùi Thư * *Theo *BBC [image: Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng năm 1956] Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng năm 1956 - Getty *Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 26/4, nhà nghiên cứu Raul Pedrozo, chuyên gia luật quốc tế từng nhiều năm làm việc cho Hải quân Mỹ, nói rằng công hàm Phạm Văn Đồng không cho thấy Việt Nam từ bỏ Hoàng Sa và Trường Sa.* Hôm 17/4, Trung Quốc viện dẫn công hàm do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958 gửi Thủ tướng Chu Ân Lai như bằng chứng cho thấy Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Trong công hàm mới được gửi lên Liên Hiệp Quốc (LH...
30/04: Trí thức HN nói 'Làm gì viết gì cũng phải nghĩ đến miền Nam'
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Vương Trí Nhàn * *Theo *BBC *BBC News Tiếng Việt giới thiệu bài đã đăng trên trang cá nhân của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn nghĩ về vai trò của nền văn hóa miền Nam trước 1975 nhân dịp 45 năm ngày chấm dứt Cuộc Chiến Việt Nam:* [image: Getty Images] Một hiệu sách ở Sài Gòn thời trước 1975 - Getty Trên đường tìm hiểu và nghiên cứu văn học, tôi có chú ý tìm hiểu thêm tới các ngành khác như văn hóa giáo dục, nhất là tìm cách bao quát được những vấn đề lớn của nền giáo dục ở ta sau 1945, vì nó liên quan tới cả hiện tại lẫn tương lai. Lúc đầu tôi chỉ lấy kinh nghiệm bản...
Hai cựu tướng CSVN tố Bắc Kinh ‘cậy mạnh hiếp yếu’ ở Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *Nguoi-viet Dân chúng Hà Nội, hồi cuối năm 2012 biểu tình chống Trung Quốc cướp Hoàng Sa, và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông. (Hình: Getty Images) HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai tướng CSVN, nay đã nghỉ hưu, lên án các hành động mới đây của Trung Quốc trên Biển Đông là cậy mạnh hiếp yếu, “không thể chấp nhận được.” Hôm Chủ Nhật 26 Tháng Tư, Tướng Khuất Duy Tiến (nguyên Tư Lệnh Quân Đoàn 3, nguyên Hiệu Trưởng Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 CSVN) và Tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư Lệnh Quân Khu 4) được bật đèn xanh cho lên tiếng đả kích các “đồ...
Chết dễ hơn là sống?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Huy Phương * *Theo *Nguoi-viet Tượng chiến sĩ VNCH tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ, thành phố Westminster, California. (Hình: David McNew/Getty Images) *Kính gửi Ông Nguyễn,* *Xin cám ơn tình cảm của ông muốn đọc một bài của chúng tôi viết về sự ra đi của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo. Mặc dầu có hân hạnh quen biết Thiếu Tướng qua cả hai thời kỳ trước và sau biến cố 1975, tôi cũng chưa dám “cái quan luận định” về nhân vật đáng kính này. Thay vào đó, cũng như nhân ngày 30 Tháng Tư sắp đến, chúng tôi xin gửi đến ông và độc giả bài...
Giải Mã: Lý Do Then Chốt Dẫn Đến 30.04.1975?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi * *Theo *Vietbao [image: 30.04.1975: Day dehydration? What must you do? | THE SPRING OF LOVE] I/ Một biến cố lịch sử xảy ra quá bất ngờ ? Đúng vậy, sau gần nửa thế kỷ năm nhìn lại vẫn thấy biến cố 30.04.1975 xảy ra quá bất ngờ đối với toàn thể dân VN chúng ta. Bằng chứng hiển nhiên là rất nhiều cấp lãnh đạo VNCH trong chánh quyền và trong quân đội không ngờ được nên đành phải bị bắt đi tù cải tạo cả hàng chục năm để rồi chết dần mòn trong rừng thiêng nước độc. Nói chi đến người dân bình thường thiếu thông tin của cả 2 miền Nam Bắc tất cả không ai cảm thấ...
Việt Nam cần có chiến lược mới sau khủng hoảng đại dịch Virus Vũ Hán
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Nguyen Ngoc Chu * *Theo *CTMM *I. DỊCH VIRUS VŨ HÁN KÉO THEO SỰ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC TRÊN TOÀN CẦU* 1. Dịch virus corona đến từ Vũ Hán (gọi tắt là virus Vũ Hán) đã mang đến cho toàn thể loài người những thiệt hại kinh hoàng. Nặng nhất là Hoa Kỳ và châu Âu. Các cường quốc lớn, ngoài quê hương virus Vũ Hán, như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ý, Đức, Nhật đều bị tổn thất nặng nề. 2. Dịch virus Vũ Hán cảnh báo cho cả thế giới biết thế nào là nguy hiểm của chiến tranh sinh học. Nguy hiểm cho mọi cường quốc, kể cả siêu cường. 3. Bởi thế, Hoa Kỳ và các cường quốc khác, cùng nhiều nước trên thế giới ...
Tiền của dân phục vụ ai?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Ở quốc gia nào cũng vậy, tất cả mọi công dân phải đóng thuế cho chính phủ. Và thông qua chi tiêu của chính phủ, đồng tiền thuế phải dùng cho các mục đích sau: thứ nhất là an ninh, thứ nhì là an sinh, thứ 3 là phát triển, thứ tư là cho công bằng xã hội. An ninh có 2 loại: an ninh cho quốc gia, đó là chi tiêu quốc phòng; an ninh cho dân là cảnh sát và tòa án. Tại những quốc gia dân chủ, cảnh sát và tòa án để bảo vệ cho dân và gìn giữ trật tự xã hội. Còn ở Việt Nam thì cảnh sát lại làm nhiệm vụ bảo vệ đảng cầm quyền là chính. Như vậy tiền thuế của dân đóng vào ...
Tại sao 'Công Hàm Phạm Văn Đồng' là công hàm bán nước?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Phạm Nhật Bình * *Theo *CTMM Share on print Trung Quốc trong công hàm gởi Tổng Thư Ký LHQ hôm 17/4/2020 viện dẫn bản công hàm ngày 14/9/1958 Thủ Tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi Thủ Tướng Trung Cộng Chu Ân Lai như bằng chứng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lúc đó Những ngày gần đây dư luận quan tâm theo dõi “trận chiến” công hàm, nhất là nội dung công hàm CML/42/2020 ngày 17 tháng Tư, 2020 của Trung Quốc gởi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, nhằm đáp trả công hàm ngày 30 tháng Ba, 2020 của Cộ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?