Tin Tức và Bình luận

TinHoaThinhDon

30/4: Cựu Dân biểu Trần Thái Văn muốn Hà Nội thay đổi chính sách để đất nước khá lên
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Tina Hà Giang * *Theo *BBC [image: Cựu Dân biểu California Trần Thái Văn trước Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminter, California năm 2015] Cựu Dân biểu California Trần Thái Văn trước Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminter, California năm 2015 - Getty *Cựu Dân biểu tiểu bang California, Luật sư Trần Thái Văn đón 30/4 năm nay với nỗi buồn trĩu nặng hơn mọi năm. * Có lẽ vì tháng Tư 2020 là kỷ niệm 45 năm của biến cố ông gọi là ''ngày đại nạn cho người dân Việt Nam và quốc gia Việt Nam.'' Tiếp xúc với BBC News Tiếng Việt hôm 27/4, vị cựu dân biểu 55 tuổi cho biết năm nào cũng vậy,...
13 Dân biểu Mỹ đệ trình nghị quyết ghi nhận 45 năm Tháng Tư Đen
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC [image: Vietnam, US] Dân biểu Alan Lowenthal (thứ hai, trái sang) phát biểu tại một cuộc họp báo về vi phạm nhân quyền tại VN, tại Washington 24/5/2016. Cuộc họp báo diễn ra khi Tổng thống Barack Obama đang có mặt tại Việt Nam trong chuyến thăm chính thức ba ngày - NICHOLAS KAMM/Getty *Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal hôm 29/4 đệ trình Nghị quyết Hạ viện ghi nhận biến cố lịch sử 30/4/1975, tưởng niệm 45 năm ngày Sài Gòn thất thủ và sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH).* Mỗi năm, biến cố 30/4 lại được các cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ tổ chức t...
Carl Thayer: 'Vết thương vẫn chưa lành sau 45 năm Cuộc chiến VN'
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC *Vấn đề hoà giải, hoà hợp vẫn còn nhức nhối giữa những người Việt thuộc hai phe, GS Carl Thayer, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, nói.* "Cộng đồng người Việt tị nạn chưa bao giờ chấp nhận chế độ hiện thời ở VN," từ Canberra, Úc, ông nói với BBC News Tiếng Việt. "Với chiến thắng bất ngờ, những người Cộng sản giành chiến thắng, và những người thua cuộc, hay những người bị kẹt trong cuộc chiến, có xu hướng bị phân biệt đối xử trong những năm đầu." "Tôi có thể nói là điều đó diễn ra cho đến năm 1986, khi bắt đầu quá trình Đổi Mới. Từ đó thì ta có ...
Nhóm bạn trẻ Việt Nam với chiến dịch từ thiện giữa dịch COVID
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Hoàng Long * *Theo *VOA [image: Những bạn trẻ này đã huy động và phân phát hàng ngàn khẩu trang và chai nước rửa tay diệt khuẩn cho người nghèo và vô gia cư ở Sài Gòn và Long An trong suốt mùa dịch COVID.] Những bạn trẻ này đã huy động và phân phát hàng ngàn khẩu trang và chai nước rửa tay diệt khuẩn cho người nghèo và vô gia cư ở Sài Gòn và Long An trong suốt mùa dịch COVID. Một nhóm sinh viên ở Việt Nam đã trao tặng hàng ngàn khẩu trang và các nhu yếu phẩm cho người nghèo ở Sài Gòn và tỉnh Long An trong lúc người dân chật vật tìm cách sinh tồn khi mọi hoạt động kinh tế đình trệ ...
Kiều Chinh: Hành trình chông gai của một người tị nạn đến Hollywood
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Hoài Hương * *Theo *VOA [image: Kiều Chinh trong phim The Joy Luck Club. Ảnh chụp ngày 22/9/2015 tại Hungtington Beach, California.(AP Photo/Nick Ut)] Kiều Chinh trong phim The Joy Luck Club. Ảnh chụp ngày 22/9/2015 tại Hungtington Beach, California.(AP Photo/Nick Ut) Đúng vào ngày này 45 năm về trước, Kiều Chinh đang trên một chuyến bay vòng quanh thế giới bất tận. Máy bay đáp xuống phi trường của những thành phố hoa lệ nhất thế giới, nhưng không thành phố nào mở cửa đón chào nữ minh tinh màn bạc hàng đầu của miền Nam Việt Nam bởi vì Kiều Chinh bỗng nhiên trở thành một người vô t...
Báo cáo Tự do Tôn giáo 2020: quyền tự do tôn giáo-tín ngưỡng ở Việt Nam vẫn chưa được thực sự tôn trọng
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA [image: Minh họa: Người dân thờ phượng tại một chùa ở Đà Nẵng.] Minh họa: Người dân thờ phượng tại một chùa ở Đà Nẵng - Reuters Vào ngày 28 tháng 4, Ủy hội Hoa Kỳ Tự do Tôn giáo Quốc tế có buổi họp báo trực tuyến công bố Báo cáo Tự do Tôn Giáo Quốc tế Thường niên năm 2020 phản ánh những diễn tiến tôn giáo tín ngưỡng trong năm qua ở các nước trên thế giới. Buổi họp báo được chủ trì bởi ông Tony Perkins, Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế cùng các chuyên gia và các ủy viên. Ông Perkins cho biết sẽ ban hành báo cáo này vào ngày 1 tháng 5 cùng với các khuyến ng...
Hành động của Trung Quốc không xứng với vai trò thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA [image: Người Việt Nam tuần hành chống Trung Quốc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 5 năm 2014.] Người Việt Nam tuần hành chống Trung Quốc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 5 năm 2014 - AFP Tình hình Biển Đông tiếp tục dậy sóng với những hành động ngày càng hung hăng, quyết đoán của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền một cách phi pháp tại khu vực biển quan trọng đó. RFA phỏng vấn Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, một thành viên Quỹ nghiên cứu Biển Đông, người vừa soạn một bản Kiến nghị bãi nhiệm tư cách thành viên thường trực Hội đồng B...
Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội thừa nhận thiếu sót trong tham mưu vụ Đồng Tâm
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA [image: Sáng sớm ngày 9/1/2020, chính quyền Hà Nội đã huy động cảnh sát cơ động có trang bị vũ khí đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, trấn áp, bắt giữ một số người dân bị cơ quan chức năng cho là chống đối.] Sáng sớm ngày 9/1/2020, chính quyền Hà Nội đã huy động cảnh sát cơ động có trang bị vũ khí đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, trấn áp, bắt giữ một số người dân bị cơ quan chức năng cho là chống đối - File photo Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội thừa nhận công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân chưa sát, còn hạn chế, như vụ việc xảy ra ...
Việt Nam cho xuất khẩu gạo trở lại từ ngày 1/5
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *RFA [image: Ảnh chụp tại một kho gạo ở vùng ĐBSCL hôm 24/3/2020.] Ảnh chụp tại một kho gạo ở vùng ĐBSCL hôm 24/3/2020 - Reuters Thủ tướng Việt Nam vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. Thông tin vừa nói được báo chí trích dẫn từ cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến về vấn đề xuất khẩu gạo hôm 28/4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại cuộc họp cho biết năm 2020, Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu 6 triệu tấn gạo. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, đã chuyển sang xuất khẩu có kiểm soá...
Người mua ve chai nghèo ở Quảng Ngãi trả lại tiền, vàng mua được trong phế liệu
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *Nguoi-viet Anh Lư Ngọc Duy (phải) trao trả toàn bộ số tiền vàng nhặt được trong chiếc tủ sắt phế liệu cho chị Nữ. (Hình: Bảo Vệ Pháp Luật) QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Dù gia cảnh nghèo khó, bản thân bệnh tật, nhưng khi thấy số tiền, vàng tương đương $12,000 trong chiếc tủ sắt phế liệu mà mình mua được, anh thu gom ve chai ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi quyết định trả lại cho chủ. Báo VNExpress cho hay sáng 28 Tháng Tư, Ủy Ban Nhân Dân xã Đức Nhuận tổ chức buổi nêu gương anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, xã Đức Nhuận), người mua ve chai nhặt được và trả lại tiền, vàng...
30 Tháng Tư, 1975: Vì đâu nên nỗi?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Vann Phan * *Theo *Nguoi-viet Binh sĩ Mỹ và người dân Việt Nam trở lại Huế ngày 1 Tháng Ba, 1968, sau khi quân Cộng Sản Bắc Việt bị đẩy lui. (Hình: Terry Fincher/Express/Getty Images) Có thể nói rằng nhân loại đã dành hết nửa sau của thế kỷ 20 và ít ra là hai thập niên đầu của thế kỷ 21 để suy nghĩ, hổ thẹn, than thở, vật vã, và ăn năn về biến cố 30 Tháng Tư, 1975, ngày mà Việt Nam Cộng Hòa, với nền dân chủ, tự do non trẻ, nhưng đầy triển vọng tốt đẹp, bị Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm và đặt dưới ách nô lệ của một chế độ độc tài, đảng trị sau hơn một thập niên phát động cuộc chiến ...
30/4/1975: Những suy nghĩ của một người 'bên thua cuộc'
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Lâm Vĩnh Thế * *Theo *Boxitvn Hàng năm cứ đến ngày 30-4, người Cộng sản lại tổ chức lễ mừng chiến thắng vinh quang của năm 1975, và người Việt hải ngoại lại tổ chức tưởng niệm Ngày Quốc Hận khiến họ phải bỏ nước ra đi. Cùng một sự kiện nhưng rõ ràng có hai cách nhìn trái hẳn nhau. Ở trong nước, trong rất nhiều gia đình, hai cách nhìn này đều có hết, và người ta cứ phải sống chịu đựng nhau như vậy chứ không có cách nào giải quyết được mâu thuẫn này. Và như thế trong 45 năm rồi. Chả trách ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã phải nói ra c...
Cán bộ nguồn khoá 13 Nguyễn Thị Tuyến.
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Bùi Thanh Hiếu * *Theo blog *NBG Cán bộ nguồn Nguyễn Thị Tuyến được bầu làm uỷ viên trung ương dự khuyết từ năm 2011, đại biểu quốc hội khoá 12. Tháng 11 năm 2019 Tuyến được quy hoạch cán bộ chiến lược và cử đi học tại học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trước đó vài tháng, Tuyến được giữ chức trưởng ban dân vận thành uỷ Hà Nội thay cho Nguyễn Lan Hương. Nguyễn Lan Hương được cử sang làm chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam. Nguyễn Thị Tuyến năm 2011 đến 2015 là bí thư huyện uỷ Chương Mỹ. Thời kỳ Tuyến làm bí thư Chương Mỹ, đã chỉ đạo dùng vũ lực để đánh đập linh mục N...
Năm ngàn & năm cắc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo *ĐCVO *Lão bà nghỉ chợ bần thần* *Đem tiền [Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong* *Xếp riêng rồi lại xếp chung* *Miệng thời lẩm bẩm mà… (không rõ nhời)!* *Lão Nông* Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam, tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 năm 1975) đã gửi đến những người dân ở vùng đất này đôi lời an ủi: “Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ… Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Na...
Đa nguyên và khai phóng là nền tảng phát huy tiềm lực đại khối toàn dân
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Nguyễn Văn Đài * *Theo *CTMM 45 năm qua kể từ ngày 30 tháng Tư, 1975, hai miền Nam và Bắc đã thống nhất trong vòng kiềm tỏa của chế độ Cộng sản. Nếu những người lãnh đạo Việt Nam coi chủ trương “dân giàu nước mạnh” mà họ tuyên bố sau khi chiếm miền Nam làm mục tiêu phát triển thì ngày hôm nay, đất nước và xã hội Việt Nam đã có một tương lai hoàn toàn khác. Việt Nam 45 năm dưới chế độ cộng sản, tuy kinh tế có phát triển, thu hút nhiều đầu tư ngoại quốc sau ba thập niên mở cửa, nhưng sự phát triển này chỉ giúp làm giàu cho một giai cấp thống trị trong đảng cùng với đám tư bản đỏ. ...
Môi trường sống đang chết dần bởi bàn tay quan chức Cộng Sản
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Đặng Xuân Diệu * *Theo *CTMM Mức độ ô nhiễm không khí tại Việt Nam ngày càng tệ hại. Sau hơn ba mươi năm, đất nước Việt Nam núp bóng dưới mỹ từ “đổi mới”, nhưng môi trường sống lại trở nên ngày một tồi tệ đến mức nguy hiểm đến cuộc sống và tính mạng người dân. Tình trạng ô nhiễm diễn ra khắp nơi, từ biển khơi tới rừng núi cao, từ hải đảo Phú Quốc đến thung lũng Tây Bắc. Câu nói cửa miệng của mọi người Việt Nam hiện nay là *“mọi thứ đều bị ô nhiễm.”* Một nghiên cứu của Đại Học Yale, Hoa Kỳ về bảo vệ hệ sinh thái công bố vào năm 2018, Việt Nam đứng thứ 131 trên toàn cầu, thấp hơn cả...
Tinh… tướng lại xảo ngôn!
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Đồng Phụng Việt * *Theo blog* RFA Ông Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, vừa xuất đầu lộ diện để đấu hót về chủ quyền quốc gia ở biển Đông. Tuy nhiên lần này, qua kênh “Truyền hình Quốc phòng”, giọng điệu của ông đã khác trước khi ông bảo: *Những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn, ai là bạn thân thiết, ai chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng khi đất nước mình gặp khó khăn, thì những ai sẽ đến với chúng ta (1)...* Tuy ông Vịnh chỉ nói chung chung như thế nhưng vẫn có một số người… phấn khích, thậm chí… ...
Những trò trả thù hèn hạ
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog* RFA Những năm gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra tay đàn áp những người bất đồng chính kiến, những người cất tiếng nói cho sự thật, cho đời sống người dân đang ngày càng khốn khổ dưới sự cai trị của Đảng cộng sản ngày càng khốc liệt và tàn bạo. Mới đây, lợi dụng những ngày đại dịch do virus Vũ Hán gây ra trên khắp thế giới, trong khi người dân Việt Nam đang khốn đốn với những biện pháp cách ly, nghỉ việc và đối mặt với đầy rẫy những khó khăn trong đời sống hàng ngày, thì nhà cầm quyền CSVN tiến hành những hành động trấn áp, bắt bớ và xét...
Tham nhũng trong chống dịch và sự bất lực của Tổng Bí thư
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Anh Tuấn * *Theo blog* RFA Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ Đại hội XIII của mình, đồng nghĩa với việc công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đã kéo dài gần hết một nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của công cuộc này như thế nào trong việc giải quyết căn cứ vấn nạn tham nhũng thế nào vẫn còn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Người ủng hộ thì dẫn chiếu trường hợp những quan chức cấp cao bị đưa vào lò. Kẻ hoài nghi thì cho rằng ‘cái lò có mắt’, biết lựa chọn củi nào bỏ lò, củi nào không. Trong lúc cuộc tranh cãi chưa có hồi kết thì...
30/4/1975 là cưỡng chiếm miền Nam hay thống nhất đất nước?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Văn Đài * *Theo blog* RFA Bộ máy tuyền truyền của chế độ cộng sản tại Việt Nam đã và đang tiếp tục tuyên truyền rằng ngày 30/4/1975 là ngày thống nhất đất nước. Đồng thời họ bác bỏ quan điểm rằng cộng sản miền Bắc đã dùng vũ trang bạo lực cưỡng chiếm miền Nam. Họ cũng cho rằng việc dùng bạo lực để thống nhất là tính tất yếu của lịch sử vì do phía miền Nam(VNCH) không chịu thống nhất bằng Tổng tuyển cử. Tôi khẳng định quan điểm của đảng CSVN là cực kỳ phản động và mang tính bạo lực. Tại sao? Theo Hiệp định Genève về Việt Nam được ký kết giữa đại diện Việt Nam Dân chủ Cộn...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?