Biden và Harris Là Hai Tai Họa Cho Đất Nước Hoa Kỳ

 13/6/2021

Gs. Trần Thủy Tiên: Đó là đề tựa một bài viết của tác giả Steve Feinstein, trên Americanthinker.com, ngày 10.6.2021. Thử so sánh: Khác với báo chí Mỹ Việt theo phe Democrat thân Cộng, chỉ “giỏi” chê bai gian dối về Ông Trump, theo cảm xúc phóng đại và thù hận do thành kiến của cá nhân người viết, không có nguồn tham khảo, không dựa vào tin tức có thật, không kê khai ra được (unable to list) các việc chỉ trích đó phát xuất từ nguồn tin nào, của tác giả nào có nhân cách đáng tin, ở website trung thực nào… vào ngày tháng năm nào, tức là chỉ nói càng, không có chứng minh theo sự thật ngoài đời; ông Feinstein chứng minh Biden là một thảm họa quá lớn (an unmitigated diaster) cho nước Mỹ với nhiều sai lầm thực tế như sau:

How cartoonists are drawing Kamala Harris in the wake of her joining the Biden ticket - The Washington Post

1) Cách Quản Trị Đầy Tai Ương (Catastrophic Governance): Các chính sách của Biden – chống năng lượng, chống kinh doanh, chống quân đội, chống nước Mỹ, đã và đang phá hoại nền kinh tế Mỹ, làm tăng giá xăng dầu từ hơn $1/gallon lên trên $3.00/gallon, tạo ra sự khủng hoảng tồi tệ nhất về di dân bất hợp pháp trong lịch sử Hoa Kỳ, và đang phá sản đất nước. Thật là đầy “ấn tượng” (một cách sai lạc) khi Biden và đồng bọn Democrat đã gây ra các tai họa này chỉ trong hơn 4 tháng!!! Vậy trong 4 năm cướp quyền này (do gian lận bầu cử, ngày 3 tháng 11, 2020), họ sẽ phá hại nước Mỹ đến đâu…?

2) Kiểu Hành Động Mù Quáng Do Bị Chỉ Huy (Leadership Vacuum): Không ai tin Biden đang trực tiếp quyết định công việc. Biden hoàn toàn bị chỉ huy bởi Đảng Democrat, Bọn Phản Ngầm (bao gồm Obama), Globalists… ẩn hình phía sau. Cộng thêm sự suy yếu ở tuổi già 78, Biden hành xử trong sương mù mờ mịt và không hiểu biết, qua việc ráng đọc cho đúng các chữ trên màn ảnh teleprompter rồi làm theo lệnh trên, và với báo chí thì ẩn trốn phía sau cái viện cớ kỳ lạ chưa từng thấy:“Tôi không được phép trả lời các câu hỏi này (I’m not supposed to answer your questions); tôi sẽ bị rắc rối nếu trả lời thêm các câu hỏi này (I’ll get in trouble if I answer any more of your questions.) Nếu TT Trump mà nói vậy thì bọn báo chí phe tả và Dems đã la ó lên và đòi ông từ chức ngay. Còn Biden thì được chúng o bế, che tội. Ký giả vô lương tâm thì im re, không viết tin này theo Sự Thật, còn tiếp tục nói xấu Ông Trump mà không có chứng cớ, theo kiểu hèn kém, vì cùng một hành động giống nhau mà cư xử chê, khen trái ngược, không theo một nguyên tắc đạo lý chung của con người.

3) Làm Nước Mỹ Yếu Đi Trên Thế Giới (Made America Weak Internationally): Bọn cầm quyền ở các nước độc tài Iran, Russia, và Communist China đang khoái chí ra mặt, do thấy tương lai tung hoành thế giới của họ nhờ có ông già Joe yếu hèn của “cường quốc” Mỹ tự do.

4) Toàn Thể Gia Đình Tham Nhũng (Family Corruption): Có bao giờ thấy một “gia đình tổng thống” trong suốt mấy chục năm, có hồ sơ gian lận rõ ràng, làm tiền bất chánh, và ăn hối lộ công khai như gia đình Biden? Xấu hổ quá, cho nước Mỹ. Từ cha, con, chú, cháu, anh, chị… cùng nhau tham nhũng, nhưng được Đảng Democrat, đồng bọn, và báo chí bất lương, bao che hết, không đăng tin. Nếu có thấy tin tham nhũng của Joe Biden và con trai Hunter Biden thì cắt hết, kiểm duyệt ngay. Nhiều người đã so sánh việc xỉ vả TT Trump liên tục dù vô bằng cớ suốt 5 năm qua và việc hèn hạ im miệng trước các hành động tai hại có thật của Biden hiện nay, để kết luận đúng thêm lần nữa, là báo chí phe tả và Democrat vô đạo đức, đang bao che Biden. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đồng loại thú vật không hiểu biết như trâu, ngựa, thường tụ họp lại để cùng làm việc phá hoại.

5) Năng Lực Tinh Thần Suy Giảm (Diminished Mental Capacity): Biden đã quá hạn về năng lực tinh thần. (Biden is well past even the vaguest pretense of mental competence). Vậy khi nào Đảng Democrat sẽ vứt bỏ Biden? Sau khi mượn tay Biden bù nhìn cùng với Democrats hung hăng tiếp trợ, thông qua hết các lệnh cực đoan và luật bảo vệ gian lận bầu cử cho Democrats thắng cử và cầm quyền mãi, tức là khi Biden trở nên vô dụng, họ sẽ đưa Harris lên làm TT và mọi lỗi lầm sẽ được Đảng Democrat đổ vào Biden của quá khứ, là xong.  Tuy nhiên, Harris không có khả năng lãnh đạo, không biết gì về kinh tế và thuế, cách tạo việc làm cho dân, khoa học, kỹ thuật, chiến lược quân đội và vũ khí, lịch sử Mỹ và thế giới, càng không quan tâm tới lợi ích của nước Mỹ, cũng không làm gương tốt, khi bà từng ăn ngủ với một ông da đen (đã có vợ) ở CA, để ông giúp bà thăng tiến nghề nghiệp chính trị từ bậc thấp. Cho nên có lý luận khác là sẽ đưa bà Jill Biden làm TT… Việc này còn dài dài. Bây giờ, Republicans phải giải quyết xong việc bầu cử gian lận vào lúc bầu cử giữa năm 2022. Mọi người có suy nghĩ đều biết Biden đã không thắng cử hợp pháp cuối năm 2020. The Republicans had better get this entire election integrity/fraud situation resolved by the 2022 midterms. Every thinking person knows that Joe Biden did not legitimately win the 2020 presidential election. His term has been the absolute fiasco for America that people feared it would be. Harris will be even worse. If she “wins” president in 2024, the negative consequences for the country will likely be permanent and irreversible. That is the very definition of “disaster.”

Bây giờ Tháng Sáu, cần nhắc đến June 4, tức là D-Day. Đây là Ngày Vô Cùng Đặc Biệt đáng nhớ, khi quân đội Mỹ lãnh đạo cuộc đổ bộ anh dũng vào bờ biến Normandy, cùng với 2 nước đồng minh Anh Quốc và Canada, giải phóng toàn thể Âu Châu thoát khỏi sự độc tài của Đức Quốc Xã, với các chế độ Nazism và Fascism tàn bạo. 156,000 troops stormed the beaches, carried in 5,000 ships and supported by 11,000 aircraft, facing a deadly rain of gunfire, artillery, and bombing from the Germans along the occupied French coast. More than 4,000 Allied troops died, but the bravery of the troops secured the beachhead from which the war would be won. Nhưng Biden đã quên, không nhắc đến D-Day trong ngày 4 tháng 6 năm nay, đợi đến sau đó, khi bị chỉ trích thì nhắc vội cho qua, không có sự tôn trọng, trong khi chính Democrats và tay sai, suốt 4 năm qua, dán nhãn “Nazi” cho TT Trump, không xấu hổ. Suốt 4 năm, TT Trump đều ghi nhớ D-Day. Xin nhắc lại ở đây, các thông điệp lịch sử D-Day của TT Trump, để cùng tri ân các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh cho Tự Do của nhân dân Châu Âu bị đàn áp dã man lúc đó:

— Năm 2017: President Trump 45 Archived @POTUS45 – Today, we remember the courage and bravery of our troops that stormed the beaches of Normandy 73 years ago. #DDay – Remembering D-DAY, June 6, 1944.

— Năm 2018: The White House 45 Archived@WhiteHouse45 – Today, we also mark another milestone, the 74th Anniversary of D-Day, the Allied invasion of Normandy… They gave their heart, their blood, and their very lives on those beaches to drive out the enemy and strike a lasting victory for our country and for Freedom.

— Năm 2019:  The White House 45 Archived@WhiteHouse45

Just yards from Omaha Beach, President Trump paid tribute to the 160,000 American soldiers and Allied forces who stormed the beaches during D-Day—a moment that foretold the end of Nazi occupation in Europe and forever changed the course of history. #DDay75 http://45.wh.gov/5yKBD8

The heroes of D-Day were “moved by a force no weapon could destroy: the fierce patriotism of a free, proud, and sovereign people,” President Trump said. “They battled not for control and domination, but for Liberty, Democracy, and Self-Rule.” http://45.wh.gov/8V3xFi

— Năm 2020: The White House 45 Archived@WhiteHouse45 — On June 6, 1944, our Greatest Generation bravely stormed the beaches of Normandy. “Those who fought here won a future for our nation. They won the survival of our civilization. And they showed us the way to love, cherish, and defend our way of life for many centuries to come.”

Vào June 10, Biden gặp Thủ Tướng Anh, Boris Johnson; báo chí thấy ngay Biden không bắt tay đáp trả Boris, mà chú ý chào người vợ trẻ của ông ta trước, Carrie.

G7 summit: Joe Biden gifts Boris Johnson custom-made bike - BBC News

Vào June 11, họp hội nghị G-7 giữa các nước, ở Anh. Người ta nghĩ Biden sẽ tập trung vào việc quan hệ với đối thủ Trung Cộng. Nhưng Đảng Lao Động Anh cho hay: Ít nhất, TT Trump chú ý nghe và trả lời ở G7 trước đây. Nay Biden với trí nhớ suy giảm, đã không theo kịp các sự việc, vì không còn các chữ trên Teleprompter chỉ bảo phải làm gì, như ở Mỹ. Các thẻ ghi chú (note cards) từ Mỹ, mà Biden mang theo bên người để xem phải làm gì, cũng trở nên vô ích. (Note cards have proven completely useless). Tác giả Nick Arama viết một bài, có tựa đề chính xác – The Silliness at the G7: Elbow Bumping, Social Distancing and More ‘Gender Neutral’. Sự ngốc nghếch ở G7: Chạm khủy tay, giữ khoảng cách, và thêm “vô hiệu hóa giới tính”. Ông hỏi, quý vị nghĩ, họ sẽ nói về vấn đề gì? Nếu tôi ở đó, các ưu tiên của tôi sẽ là, họ nên đồng lòng bắt Trung Cộng chịu trách nhiệm về sự tổn hại do bệnh dịch Chinese virus đã gây ra cho cả thế giới qua việc che giấu nguồn gốc bệnh và các con số bệnh nhân, sự tàn sát dân Uighurs ở các tù tập trung, đe dọa Taiwan, đàn áp dân Hong Kong…, nhưng Biden không quan tâm các vấn đề này. (READ “Intent to Kill: The Chinese Government Withheld COVID Data, Vaccine Formula From the World“). Chán hơn nữa, là Boris Johnson chọn nói về – build back in a “greener,” “more gender neutral and perhaps a more feminine way”. Dân bị đàn áp trên thế giới không hy vọng gì nơi cái hội nghị G7 vô tích sự này.

Cùng ngày June 11, tác giả Bonchie có bài viết: The Bill for Joe Biden’s Moral Deprayvity Comes Due. Vì nhiều người di dân bất hợp pháp, gồm trẻ em, nghe chính sách mở cửa biên giới của Biden và Harris, đã liều mình đi bộ dưới nắng nóng, trong sa mạc và sợ hãi, đói khát, bệnh tật, có khi bị hãm hiếp, và chết đau đớn ở các nơi vắng vẻ, khuất lấp, không ai biết. Các county judges ở Texas đã hỏi xin các bao để bọc xác người (body bags) vì số di dân bất hợp pháp chết, đã gia tăng chưa từng thấy. Joe Biden has blood on his hands in regards to the border, and it’s going to get much worse. No one made him bend a knee to the irrational, open borders advocates within his party. That was an active decision he made. Now, he owns the results, including the moral depravity that comes from them. Unfortunately, the bill has come due for Biden’s moral depravity.

Vào June 14, The Flag Day, cũng là Sinh Nhật của President Trump. Nhiều nhà trong khu vực địa phương treo cờ Hoa Kỳ. Cha mẹ VNCH nên dạy con từ nhỏ biết tôn trọng cờ Mỹ và yêu nước Mỹ, đất nước hào phóng và nhân đạo, đã cho mình cơ hội sống còn, sau khi chúng ta bị Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng vào nước VNCH vào năm 1975.

Về phần Harris, bà bị chỉ trích dữ dội vì đã tuyên bố: Nguyên nhân của khủng hoảng di dân bất hợp pháp ở biên giới là do “khí hậu thay đổi” – “climate change”, trong khi ai cũng biết, di dân bất hợp pháp tràn đến Mỹ hiện nay là do chính sách sai lầm của Biden và Harris: Cắt ngân sách xây tường ngăn chận, mở cửa biên giới, không bắt giữ theo luật định, và cho họ quyền lợi với free healthcare. Bà cũng từ chối không ra thị sát biên giới phía Nam, khi con số di dân bất hợp pháp vượt cao nhất hiện nay trong lịch sử Hoa Kỳ, dù bà mới 56 tuổi, so sánh với TT Trump trước đây đã không ngần ngại đích thân ra biên giới nhiều lần, để xem xét việc xây tường, bảo vệ an ninh cho dân, dù ông đã trên 70 tuổi. Ai lo cho dân hơn?

Dave Granlund cartoon on Kamala Harris breaking the glass ceiling

As for root causes, Harris could save herself a lot of time by confessing that she and Biden invited this disaster by sending an unmistakable message that their administration would not enforce the southern border. Tổng Thống Alejandro Giammattei của Guatemala nói, sự khủng hoảng biên giới là do chính sách của Biden. Giammattei made it clear that the crisis was not due to climate change or poor economic conditions in Latin American countries as VP Harris previously claimed. White House đã thất vọng sau chuyến đi ngoại quốc đầu tiên của Harris đến Mexico và Guatemala vì các lãnh đạo ở 2 nước đó đã bực dọc khi Harris không xác nhận là bà sẽ đi đến biên giới US-Mexico xem xét, và cũng không trả lời được câu hỏi về Các Nguyên Nhân Tận Gốc (the Root Causes) về sự tràn ngập quá độ của di dân bất hợp pháp từ 3 nước tam giác Guatemala, El Salvador, và Honduras.

Panama’s migration authorities documented 5,818 illegal foreigners trying to cross from Colombia in April, up 477 percent from January 2021. Authorities are concerned that terrorists could be among those migrants.

U.S. Department of Homeland Security (DHS) data revealed that almost 34,000 people from countries other than Mexico, Honduras, Guatemala, or El Salvador, arrived at the U.S. southern border in April 2021. That month, U.S. Border Patrol encountered a record number of migrants (over 178,000), predominantly from the Central American Northern Triangle countries of Guatemala, Honduras, and Mexico, marking an increase of nearly ten-fold from the same month last year. The border crisis continues to worsen under President Biden.

Bà Harris không muốn trả lời về nguyên nhân tràn ngập quá độ chưa từng thấy của di dân bất hợp pháp vì sợ bị nhận trách nhiệm giải quyết, mà bà không có khả năng. Có thấy TT Trump ngần ngại giải quyết việc gian nan này trước đây không? Rõ rồi: Democrats luôn chê bai TT Trump làm các việc khó nhọc trước đây cho dân nhờ, nhưng bây giờ Democrats không làm được.

Như bế tắc hiện nay của Democrats là Báo Cáo Việc Làm của Tháng 5 không có kết quả tốt, Lạm Phát đang gia tăng, Biên Giới hỗn loạn, Democrats không thông qua được dự luật “làm cho dễ việc ăn cướp bầu cử”, có tên là HR1. (The May jobs report also missed the mark. Inflation is rising. The border is still a mess. They can’t pass their ‘make it easier to steal elections’ bill, aka HR 1.). Rõ ràng là các bức tường biên giới của TT Trump trước đây đã ngăn chận hiệu quả việc chết người và buôn bán người ở biên giới phía Nam của nước Mỹ. Các công dân có lương tâm, trước hết, nên đi bầu ở địa phương, chọn các ứng cử viên Republican yêu nước, thương dân, bảo vệ an ninh khu xóm, chống bạo loạn giết người, phá nát các cơ sở kinh doanh, theo kiểu khủng bố của BLM và Antifa, không ủng hộ mở cửa biên giới hỗn loạn, vô pháp luật.

Cuối cùng, xin nhắc nhau: Không thấy việc ác nhỏ mà làm. Không thấy việc thiện nhỏ mà không làm.

Ngày 12.6.2021 – GS Trần Thủy Tiên

Nguồn Tham Khảo:

www.americanthinker.com/articles/2021/06/biden_to_harris_disaster_1_to_disaster_2.html

townhall.com/columnists/davidlimbaugh/2021/06/11/kamala-harris-just-keeps-getting-worse-n2590827

https://townhall.com/tipsheet/juliorosas/2021/06/09/the-white-house-is-reportedly-not-happy-with-vp-harris-disastrous-trip-to-latin-america-n2590735

https://redstate.com/bonchie/2021/06/11/the-bill-for-joe-bidens-moral-depravity-comes-due-n395191

https://www.breitbart.com/politics/2021/06/06/joe-biden-neglects-d-day-tweets-about-tulsa-race-massacre/

https://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2021/06/11/joe-biden-reportedly-having-trouble-keeping-up-with-everyone-else-at-g7-summit-n2590823

https://redstate.com/nick-arama/2021/06/11/the-silliness-at-the-g7-elbow-bumping-social-distancing-and-more-gender-neutral-n395276

 Biden và Harris Là Hai Tai Họa Cho Đất Nước Hoa Kỳ – Báo Thế Giới Mới (baotgm.net)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?