Đại diện ngoại giao EU gặp ông Morsi

Cập nhật: 13:53 GMT - thứ ba, 30 tháng 7, 2013


Bà Ashton đã gặp giới chức Ai Cập trước khi đến thăm ông Morsi hôm 30/7

Đại diện cao cấp về ngoại giao và an ninh của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton đã gặp Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập, ông Mohammed Morsi trong chuyến thăm đến nước này nhưng không nói rõ ông ở đâu.

Bà Ashton đã có hai tiếng “thảo luận kỹ càng” với ông Morsi hôm thứ Hai nhưng từ chối nêu chi tiết ông đã nói gì với bà.

Bà cũng cho hay ông Morsi được xem truyền hình, đọc báo và theo dõi thời sự.
Trước đó, bà Ashton đã gặp chính giới đang cầm quyền tại Ai Cập và trao đổi về tình hình.
Trả lời BBC hôm 30/7, bà cho hay sau chuyến đi ban đêm, gồm cả một đoạn bay trực thăng, bà được đưa đến gặp ông Morsi ở một nơi "của quân đội".
Bà cũng cho hay sức khoẻ của ông Morsi tốt, và ông tỏ ý vui mừng có dịp gặp bà.
Báo chí Ai Cập đồn đoán rằng EU muốn có vai trò kết nối các bên tại Ai Cập cho một giải pháp chính trị.

Tìm lối thoát

Tuy nhiên, hiện cũng chưa rõ sứ vụ đặc biệt này của bà Ashton sẽ đem lại kết quả ra sao.


Hồi tháng 6 vừa qua, bà Ashton đã có cuộc gặp với ông Morsi khi ông còn là tổng thống
Bà Ashton, một chính trị gia được Anh phong nữ nam tước (baroness), chỉ cho BBC biết bà ghi nhận rằng "hiện có mong muốn mạnh mẽ từ các nhân vật lãnh đạo Ai Cập từ mọi phía để tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng".
Sau khi bị phe quân đội Ai Cập lật đổ hôm 3/7 năm nay, ông Morsi, một nhân vật lãnh đạo dân cử nhưng thuộc phe Huynh đệ Hồi giáo, bị đưa đi giam giữ ở một nơi kín đáo.
Kể từ khi đó, phe ủng hộ ông Morsi liên tiếp biểu tình và có hơn 70 người trong số họ bị giết bởi súng đạn của quân đội.
Chuyến thăm Ai Cập lần thứ nhì trong vòng 12 ngày của bà Ashton cho thấy châu Âu lo ngại về diễn biến của tình hình.
Hoa Kỳ, nước cung cấp viện trợ tiền bạc và vũ khí cho quân đội Ai Cập cũng phải lên tiếng về bạo lực tiếp diễn tại đây.
Dù không gọi chính biến do quân đội thực hiện, lật đổ ông Morsi là một cuộc “đảo chính”, Washington cũng tạm ngưng không chuyển bốn phi cơ chiến đấu F16 cho Ai Cập trong bối cảnh hiện nay.
Tuy thế, Tòa Bạch Ốc nói hôm 24/7 rằng Hoa Kỳ quyết định vẫn tiến hành cuộc tập trận chung hàng năm với Ai Cập.
Trước đó, hôm 12/7, Washington cảnh báo chính quyền lâm thời tại Ai Cập do phe quân đội ủng hộ phải ngừng các vụ bắt giữ đối với thành viên phong trào Huynh đệ Hồi giáo, cũng như hành động trấn áp bất cứ phe nhóm chính trị nào.
Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, Jay Carney khi đó nói: "Nếu muốn tập hợp mọi đảng phái thì [việc trấn áp] như vậy sẽ là tự gây khó cho mình".
Mặc dù Hoa Kỳ nói như vậy, phe quân đội Ai Cập, nước là đồng minh chiến lược của Mỹ ở Trung Đông, vẫn truy bắt các lãnh đạo Huynh Đệ Hồi giáo.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng khuyến cáo không nên loại trừ bất cứ đảng nào trong một cuộc bầu cử mới.
Người ủng hộ cho ông Morsi đã bịểu tình trong tuần trước đó rồi kéo đến doanh trại quân đội ở Cairo vì họ cho là ông đang bị giam giữ tại đó.
Hồi tháng 6 vừa qua, bà Ashton đã có cuộc gặp với ông Morsi khi ông còn là tổng thống.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện