Thái Lan xét xử hơn một trăm người Áo Vàng với các tội danh nặng nề

Ông Sondhi Limthongkul (phải) trong một cuộc biểu tình tại Bangkok ngày 27/08/2018.

Chamlong Srimuang ( à gauche ) observe Sondhi Limthongkul ( à droite ) lors d'une manisfestation du PAD à Bangkok, le 27 août 2008.
( Photo : AFP )
Ông Sondhi Limthongkul (phải) trong một cuộc biểu tình tại Bangkok ngày 27/08/2018.

Mai Vân
Phiên tòa xét xử phe Áo Vàng chống lại cựu Thủ tướng Thaksin, về hành vi gây rối và chiếm đóng phi trường quốc tế Bangkok vào năm 2008, đã mở ra vào hôm nay, 29/07/2013 tại Bangkok. Vào tháng 11 năm đó, phe Áo Vàng đã chiếm đống hai sân bay quốc tế của thủ đô Thái Lan trong suốt hai tuần, ảnh hưởng đến hàng ngàn hành khách cũng như hàng hóa xuất khẩu qua đường hàng không. Vụ xét xử này không đơn giản và sẽ kéo dài trong nhiều tháng.


Thông tín viên RFI Arnaud Dubus tại Bangkok tường thuật vụ việc như sau :
" Có 114 người ra trước tòa án tiểu hình Bangkok hôm nay. Họ là những nhân vật then chốt của phong trào « Áo Vàng ». Trong từ gần 10 năm nay, phong trào rất bảo hoàng này đã liên tục mở chiến dịch chống đối cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Những người ra tòa hôm nay bị buộc vào những tội danh rất nghiêm trọng : Họ bị tố cáo không những là làm tê liệt hai phi trường Bangkok, mà còn chiếm đóng, phá trụ sở chính quyền, tấn công chiếm Quốc hội.
Những hành động trên diễn ra trong lúc người anh rể của ông Thaksin lãnh đạo chính phủ, và chỉ chấm dứt vào tháng 12/2008 khi Tòa án Bảo hiến Thái Lan giải tán chính phủ này.
Trong những nhân vật chính bị tố cáo, có Sondhi Limthongkul, chủ nhân một tập đoàn báo chí nổi tiếng. Nhân vật này từng khẳng định được hậu thuẫn của Quốc vương Thái trong chiến dịch chống Thaksin. Sondhi và những người tay sai của ông bị tố cáo về hành vi khủng bố, một tội danh có thể dẫn đến án tử hình.
Cuộc xét xử sẽ được phe Áo Đỏ thân Thaksin theo dõi rất sát. Nhiều nhân vật Áo Đỏ đã bị kết án rất nhanh chóng vì đã làm tê liệt thủ đô Bangkok trong năm 2010. Bây giờ họ muốn xem các thẩm phán xử lý thế nào đối với kẻ thù Áo Vàng của họ."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?