Nhiều tàu thuyền tiếp tục tìm đến Australia

Phần lớn thuyền nhân tới Australia là dân Iran, Iraq, Afghanistan và Sri Lanka.
Phần lớn thuyền nhân tới Australia là dân Iran, Iraq, Afghanistan và Sri Lanka.

Nhiều thuyền nhân tiếp tục tới Australia kể từ khi chính phủ Úc đưa ra chính sách mới, chuyển những người này sang Papua New Guinea.

Chỉ trong vòng một tuần lễ kể từ khi chính phủ Australia ra chính sách mới, đã có hơn 1.200 người đi trên 16 chiếc tàu tiến vào vùng biển miền bắc của Australia.

Các tàu này khởi hành từ Indonesia và do những đường dây đưa lậu người vào Australia thực hiện.

Phần lớn những người trả hàng ngàn đôla cho các đường dây này để tới Australia là dân Iran, Iraq, Afghanistan và Sri Lanka.

Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc không hài lòng trước chính sách này và tố giác chính phủ Australia đã vi phạm luật quốc tế về bảo vệ người tỵ nạn.

Ngay tại Australia cũng có kế hoạch biểu tình chống lại chính sách mới.

Ban tổ chức biểu tình nói rằng họ chống lại “đầu óc có ác cảm với người tỵ nạn tại Australia.”

Chính phủ Australia nói rằng chính sách mới của họ có đủ lý do đứng vững trước bất kỳ thách thức nào về mặt pháp lý.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện