8 người thiệt mạng trong vụ tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc giơ máy dò kim loại vào một phụ nữ đi bộ trên đường phố ở Urumqi, Tân Cương.
Cảnh sát Trung Quốc giơ máy dò kim loại vào một phụ nữ đi bộ trên đường phố ở Urumqi, Tân Cương.

30.12.2013
B
Cảnh sát tại Tân Cương thuộc vùng viễn tây Trung Quốc cho biết 8 kẻ tấn công vũ trang bằng dao và chất nổ đã bị bắn chết trong một vụ tấn công vào một đồn cảnh sát.

Nhà cầm quyền nói một trong 9 kẻ tấn công đã bị bắt trong cuộc tấn công rạng sáng ngày hôm nay.

Nhà chức trách không đề cập đến sự thiệt hại nào của cảnh sát.

Vụ việc gây tử vong này xảy ra tại một vùng có tên là Yarkand, cách thành phố Kashgar không xa.

Trước đây trong tháng, cảnh sát bắn chết 14 người trong một vụ bạo loạn gần Kashgar trong vùng đa số người Hồi Giáo cư ngụ.

Tân Cương là nơi xảy ra nhiều vụ xáo trộn gây chết người.

Bắc Kinh thường đổ lỗi do những phần tử người Uighur theo Hồi Giáo được nước ngoài yểm trợ gây nên những xáo trộn này.

Những tổ chức Uighur lưu vong không đồng ý về lập luận của Bắc Kinh và cho rằng Trung Quốc phóng đại sự đe dọa để biện minh cho việc họ đàn áp đời sống tôn giáo của Hồi Giáo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?