Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận sai lầm của Mao Trạch Đông

RFA 26.12.2013

035_20131226_40492-305.jpg
Trung Quốc kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông hôm 26/12/2013 tại Hồ Nam, Trung Quốc.
AFP photo

Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, hôm qua đã thừa nhận những sai lầm của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông trước kia nhân lễ kỷ niệm 120 ngày sinh của Mao Trạch Đông.
Tân Hoa Xã trích lời của ông Tập Cận Bình nói tại Bắc Kinh rằng Mao Trạch Đông là một nhân vật vĩ đại, người đã làm thay đổi bộ mặt đất nước và dẫn dắt người dân Trung Quốc đến vận mệnh mới. Nhưng ông cũng nói thêm rằng những lãnh tụ cách mạng cũng không phải là chúa và chỉ là con người. Vì vậy mọi người không thể thờ phụng họ như chứ hoặc không để người dân chỉ ra và sửa những sai làm của họ.
Dù được gọi là lãnh tụ vĩ đại của Trung Quốc, Mao Trạch Đông từ lâu cũng bị lên án vì những chiến dịch kinh tế và chính trị của ông đã khiến hàng chụ triệu người chết. Theo ước tính của các nhà sử học phương tây, chiến dịch đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông hồi những năm 1950 đã khiến 45 triệu người chết đói, trong khi cuộc đại cách mạng văn hóa sau đó đã đẩy Trung Quốc vào một thập kỷ của hỗn loạn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?