Hơn một triệu người Mỹ bị cắt trợ cấp tiền mặt

безработица работа

Photо: EPA
Chính quyền Hoa Kỳ không gia hạn cho chương trình đặc biệt về hỗ trợ người thất nghiệp mà nhà chức trách đề ra năm 2008.
Giờ đây khoảng 1,3 triệu người Mỹ bị cắt quyền truy cập nhận trợ cấp thất nghiệp. Trước khi bắt đầu phiên họp mùa đông của Quốc hội, các nhà lập pháp Mỹ vẫn không đạt được đồng thuận về chức năng của chương trình này.
Các đảng viên Cộng hòa khẳng định rằng làm như vậy quá tốn kém cho ngân sách. Trong khi đó phái Dân chủ khăng khăng đòi khôi phục chương trình.
Vấn đề này cần được xem xét tại cuộc họp của Quốc hội Hoa Kỳ vào đầu tháng Giêng tới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện