TIN NGẮN THẾ GIỚI

Cựu bộ trưởng Mohamad Chatah của Lebanon vừa bị sát hại trong một vụ đánh bom bằng xe hơi rung chuyển thủ đô Beirut.
Ông Chatah hiện là một nhân vật cao cấp của phe đối lập và cũng có tiếng là người thường chỉ trích Syria đã bị giết trong vụ tấn công làm nổi bật thêm nữa xung khắc hai phái Hồi giáo Sunni và Shia.
Vụ đánh bom làm bốn người khác thiệt mạng cùng ông Chatah và khiến 50 người bị thương.

'Điều tra phó bí thư Đảng ở Tân Cương.

Trung Quốc đang điều tra một nhân vật chính trị cao cấp, người từng là phó bí thư Đảng tại Tân Cương, về chuyện tham nhũng, cơ quan kỷ luật đảng nói.
Dương Cương, người hiện đang là phó giám đốc một ủy ban kinh tế của nhà nước, bị điều tra về "các vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng".
Đây là những từ ngữ thường được dùng để nói về tội tham nhũng của các đảng viên. Ông Dương chưa chính thức bình luận về các cáo buộc trên.
Nhật Bản đồng ý để Hoa Kỳ di dời căn cứ không quân Futenma sang một vị trí thưa dân hơn nhưng vẫn ở Okinawa.
cách đây 4 giờ 38 phút

Cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, không phải do bị đầu độc 

Ông Mikhail Kalashnikov, ở tuổi 87, cầm súng AK
Hôm nay, 27/12/2013, ông Mikhail Kalachnikov, người sáng chế súng AK 47, được án táng được tổ chức tại một khu tưởng niệm – nghĩa trang ...
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite (T) và Chủ tịch UB Châu Âu Jose Manuel Barroso, tại Thượng đỉnh Châu Âu, Bruxelles, 20/12/2013

Nhiều nước Trung Đông Âu không vội vào eurozone

Kể từ ngày mồng một tháng Giêng 2014, Latvia là thành viên thứ 18 của khu vực đồng euro.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua 26/12/2013 đã lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Ai Cập, coi Huynh Đệ Hồi Giáo là một “tổ chức ...

Con trai Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra tham nhũng

Ngay sau khi Thủ tướng Erdogan cải tổ mạnh mẽ nội các hôm qua, lại có một lời kêu gọi xuống đường tại quảng trường Taksim vào tối nay 27/12/2013 đòi ...

Các thành viên Greenpeace trong vụ Arctic Sunrise rời Nga

Theo thông báo của tổ chức bảo vệ môi sinh Greenpeace, vào hôm nay, 27/12/2013, đã có 6 thành viên của họ - 5 người Anh và 1 người ...
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trả lời báo chí sau chuyến thăm đền Yasukuni, Tokyo, 26/12/2013

Mỹ và Châu Âu phê phán Thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni

Trọng Nghĩa
Sự kiện Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm Shinzo Abe đến viếng đền tử sĩ Yasukuni tại Tokyo vào hôm qua 26/12/2013 đã làm dấy lên những phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là điều đã được tiên liệu. Nhưng điều hiếm hoi hơn là hành động đó của ông Abe cũng bị đồng minh thân thiết là Hoa Kỳ chỉ trích. Ngay cả Liên Hiệp Châu Âu cũng lên tiếng tỏ thái độ bất bình.

Người biểu tình cầm ảnh của nhà báo Tetyana Chornovil bị đánh đập và bỏ trên một cái hào chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bà cho đăng một bài báo nói về tài sản của các viên chức hàng đầu trong chính phủ, 25/12/13

Hoa Kỳ quan tâm về vụ 5 nhà báo ở Ukraina bị tấn công

Những người biểu tình trương hình ảnh gương mặt sưng tấy của nhà báo Chornovol như một biểu tượng của sự đàn áp của chính phủ Thêm
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Ngoại trưởng Mỹ 'quan tâm' việc Ai Cập trấn áp nhóm Huynh đệ Hồi giáo

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry nhấn mạnh tới việc cần có một tiến trình chính trị bao gồm mọi thành phần Thêm
Nhân viên hội Chữ Thập đỏ khiêng thi hài nạn nhân từ địa điểm nổ bom. Vụ nổ bom xảy ra trong trung tâm thủ đô Beirut của Li Băng, 27/12/13

Nổ bom ở Beirut giết chết cựu Bộ trưởng Chatah

Ông Chatah, một người Hồi giáo Sunni, là một kinh tế gia được nhiều người kính trọng và là cố vấn cao cấp của cựu Thủ tướng Saad Hariri Thêm
Một người biểu tình ném trả lựu đạn cay về phía cảnh sát trong cuộc biểu tiìn ở Bangkok, Thái Lan, 26/12/13

Thái Lan tuyên bố vẫn tiến hành bầu cử theo thời biểu đã định

Phó Thủ tướng Pongthep nói ngày bầu cử được định trong chiếu chỉ Hoàng gia và không có điều khoản nào trong hiến pháp hay luật cho chính phủ quyền thay đổi Thêm
Bức ảnh do Văn phòng Báo chí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho thấy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul (ở giữa) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (thứ 7, bên trái) tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ở Ankara, 26/12/2013

Thổ Nhĩ Kỳ: Công tố viên đứng đầu cuộc điều tra tham nhũng bị sa thải

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu một cuộc điều tra về hối lộ và tham nhũng ở cấp bậc cao đã bị sa thải và cảnh sát đã khước từ không chịu tuân lệnh của ông Thêm

Thái Lan tuyên bố vẫn tiến hành bầu cử theo thời biểu đã định

Phó Thủ tướng Pongthep nói ngày bầu cử được định trong chiếu chỉ Hoàng gia và không có điều khoản nào trong hiến pháp hay luật cho chính phủ quyền thay đổi Thêm

Bangladesh điều động binh sĩ để giữ an ninh cho cuộc bầu cử

Bạo động chính trị đã làm rúng động Bangladesh trong nhiều tháng khiến hơn 150 người thiệt mạng trong năm nay
Thêm

18 di dân Haiti thiệt mạng vì tàu chìm

Giới hữu trách cho biết chiếc tàu chở quá tải bị lật và được cảnh sát nhóm đảo Turks và Caicos kéo vào cảng
Thêm

Brazil: Lũ lụt tàn phá nhiều thành phố

Mưa lớn và lũ lụt tại miền đông nam Brazil đã làm ít nhất sáu người thiệt mạng và 40.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn
Thêm
Xem thêm

Ngoại trưởng Mỹ 'quan tâm' việc Ai Cập trấn áp nhóm Huynh đệ Hồi giáo

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry nhấn mạnh tới việc cần có một tiến trình chính trị bao gồm mọi thành phần  Thêm

Nổ bom ở Beirut giết chết cựu Bộ trưởng Chatah

Ông Chatah, một người Hồi giáo Sunni, là một kinh tế gia được nhiều người kính trọng và là cố vấn cao cấp của cựu Thủ tướng Saad Hariri
Thêm

Thổ Nhĩ Kỳ: Công tố viên đứng đầu cuộc điều tra tham nhũng bị sa thải

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu một cuộc điều tra về hối lộ và tham nhũng ở cấp bậc cao đã bị sa thải và cảnh sát đã khước từ không chịu tuân lệnh của ông  Thêm

Nam Sudan chuẩn bị hòa đàm

Chính phủ Nam Sudan cho biết một cuộc họp với các nhà lãnh đạo khu vực đã giúp thúc đẩy các kế hoạch cho một cuộc đối thoại giữa tổng thống và đối thủ
Thêm

Ai Cập bắt giữ các thành viên Huynh Đệ Hồi giáo theo luật khủng bố

Hôm thứ Năm, nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ ít nhất 18 thành viên của Huynh Ðệ Hồi giáo, kể cả một cựu đại biểu quốc hội và con trai một nhà lãnh đạo hàng đầu  Thêm
Biểu tình đốt cờ Nhật trước lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồng Kông, 27/12/2013

Truyền thông Trung Quốc đòi chính quyền cứng rắn với ông Abe


Một hôm sau khi Thủ tướng Nhật Bản đến cầu nguyện tại đền Yasukuni, Trung Quốc vẫn chưa nguôi giận.



Ông Jang Song-Thaek tại tòa án quân sự, (Ảnh ghi ngày 12/12/2013 của KCNA)

Bắc Triều Tiên triệu hồi các đại sứ thân cận với ông Jang Song Thaek

Báo chí Hàn Quốc hôm nay 27/12/2013 cho biết, đại sứ Bắc Triều Tiên tại Thụy Điển đã bị triệu hồi về nước.



Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (G) đến viếng đền Yasukuni, Tokyo, 26/12/2013

Thái độ hung hăng của Trung Quốc kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Nhật

Sự kiện ông Shinzo Abe đến cầu nguyện tại đền Yasukuni vào hôm qua, 26/12/2013, đang tiếp tục gây chấn động tại hai nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc

Công nhân một công ty may ở Kandal biểu tình trước Bộ Lao động Cam Bốt ngày 05/07/2012 để đòi tăng lương.

Công nhân dệt may Cam Bốt biểu tình và xô xát với cảnh sát

000_Hkg9294303-75.jpgHàng chục ngàn công nhân ngành dệt may Cam Bốt tiếp tục đình công và biểu tình tại Phnom Penh vào hôm nay, 27/12/2013, để ...

Giáo dân Gia Lai bị cấm cầu nguyện trong ngày Giáng Sinh


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?