Kinh tế VN tăng trưởng 6,28% trong nửa đầu năm 2015

Theo RFA 27.06.2015 


000_Hkg9227925-305.jpg
Hình minh họa chụp tại TPHCM hồi tháng 11 năm 2013.
AFP

Kinh tế Việt Nam được báo cáo là tăng trưởng 6,28% trong nửa đầu năm 2015. Theo các quan sát viên kinh tế thì con số tăng trưởng này cho thấy sự phục hồi kinh tế của Việt Nam một cách chắc chắn.
Hãng tin AFP dẫn lời của nhóm nghiên cứu Capital Economics cho rằng tình hình có vẻ sáng sủa và vững chắc hơn dự đoán đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhóm nghiên cứu này cũng cho biết Việt Nam đang tiến tới việc sản xuất với chi phí thấp và điều này thúc đẩy quan trọng sự phục hồi kinh tế kể từ năm 2008 tới nay.
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng lên 6,28 % trong nửa năm từ tháng Giêng tới tháng Sáu. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê GDP tăng 5,18% trong cùng kỳ năm ngoái, và 4,9%  nếu so với năm 2013.
Việt Nam đã đạt đỉnh cao tương tự vào năm 2008 khi tăng trưởng GDP 6,5 % theo thống kê chính thức. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam đã giảm giá trị tiền đồng gấp đôi trong năm nay, gần đây nhất là vào tháng Năm 2015, trong nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu đang bị chậm lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện