Thái Lan: 14 sinh viên bị bắt vì biểu tình chống chính phủ quân sự

 

Theo RFA 27.06.2015
14 sinh viên Thái Lan bị bắt vào sáng hôm nay khi tập trung biểu tình chống chính phủ quân sự Thái Lan. Vụ bắt giữ này được xem là lớn nhất kể từ khi chính quyền quân sự Thái đảo chánh Thủ tướng Yingluck vào năm ngoái.
Các sinh viên bị bắt tại Quảng trường Dân chủ khi tập trung biều tình đòi hỏi chấm dứt sự cai trị độc tài quân phiệt của Thủ tướng Prayut Chan Ocha.
Chính quyền Thái sau khi đảo chánh đã nghiêm cấm tất cả các cuộc tập trung chống đối kể cả những lời chỉ trích của báo chí hay trên các kênh truyền hình Thái Lan.
Đại tá Chumphol Chanchanayothin, giám đốc cảnh sát ở khu vực lịch sử của thủ đô Bangkok cho biết các sinh viên đã được đưa tới một nhà tù tạm giam ở miền bắc Bangkok vào sáng sớm hôm nay.
14 sinh viên này có thể bị buộc tội "vi phạm an ninh quốc gia", một hành vi phạm tội theo điều 116 của bộ luật hình sự của Thái Lan tới bảy năm tù.
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?