Dân Luận điểm tin thời sự thứ Hai ngày 29/6/2015

Theo Dân Luận
Bởi Sapphire
30/06/2015
 
Dân Luận tổng hợp

Chính trị - Xã hội

- TS Phạm Duy Nghĩa: “Nếu chúng ta nói rõ cái gì của ai thì đất nước đã khác” (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn): Sở hữu toàn dân rất có lợi cho những người biến ao ruộng, miếng đất đáng giá thành bao nhiêu cây vàng. Cái lợi ấy chạy hết vào túi của những người đó, nhà nước chẳng thu được đồng thuế nào, vì phần lớn sẽ nằm trong tay những người có quyền quyết định đối với những lô đất đó. Vì thuộc về toàn dân, thuộc quyền nhà nước nên xảy ra nhũng nhiễu, hạnh họe người ta. Nếu sở hữu rõ ràng thì phải thương lượng. Vì không rõ sở hữu nên nay anh thu hồi, mai anh chuyển đổi. Những người đó giàu lên rất dữ nhưng nó làm cho doanh nghiệp không dám đầu tư lớn. Thể chế sở hữu không chắc chắn thì không ai dám đầu tư.
- Trần Đại Quang - Tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (Công An Nhân Dân): Ông Trần Đại Quang mượn ngày sinh của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh để công khai tỏ lòng trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng.
- Nước mắt trẻ mồ côi, bất hạnh trong “ngôi nhà hạnh phúc” (Tuổi Trẻ): Không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, không xin được giấy phép hoạt động, ngôi nhà ở gần cầu Bà Lớn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vốn là chỗ dựa duy nhất của những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh đang đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động.
- Bê tông nhựa loại thường không phù hợp nắng nóng miền Trung (Giao Thông): Về nguyên nhân của hằn lún, các chuyên gia đều khẳng định: Về cơ bản các nhà thầu đã tuân thủ các chỉ dẫn của Bộ GTVT, thế nhưng quá trình khai thác tuyến đường, nắng nóng kéo dài cộng với nhiệt độ tăng cao, có địa phương phải công bố tình trạng thiên tai hạn hán đã khiến lớp bê tông nhựa bề mặt bị mềm hóa và trồi lún khi gặp lưu lượng xe lớn, tải trọng cao chạy trùng phục liên tục.
- Giá điện quá tù mù! (NLĐ): Từ ngày 16-3, giá điện mới được áp dụng tăng 7,5% nhưng nhiều gia đình đã phải trả tiền điện tăng gấp 2-3 lần do cách tính lũy tiến của ngành điện theo hướng lợi cho người nghèo thì ít nhưng lợi cho ngành điện lại nhiều.
- Dân đặt chướng ngại vật chặn xe gây ô nhiễm (NLĐ): Bức xúc trước cảnh hàng trăm xe chở đất tung bụi gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân tại tỉnh Quảng Nam đã đặt các chướng ngại vật để cản trở. - Xe ben công trình xả bụi mù mịt khu dân cư (Tuổi Trẻ): một hộ dân sống tại khu vực này, bức xúc nói: “Hàng chục chiếc xe ben chở đầy đất đá nối đuôi nhau chạy rầm rập qua đây từ sáng tới tối, bụi bặm không ngớt bao phủ nhà tụi tui, hết lớp này đến lớp khác, đồ đạc trong nhà không còn cái gì là không đóng bụi, chén bát vừa rửa xong úp lên rá một lát đã đóng lớp bụi dày nhìn rất sợ”.
 

Đoàn xe ben chở đất đá nối thành hàng dài nằm chờ vì bị người dân ngăn cản không cho chạy - Ảnh: T.L.
- Gần 92.000 tỷ đồng xây dựng 3 tuyến metro TP.HCM (Tuổi Trẻ): Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, các đơn vị liên quan vừa hoàn thành 3 dự án đầu xây dựng 3 tuyến metro tại TP với tổng mức đầu tư gần 92.000 tỷ đồng.
- Đề xuất cấm đánh bắt quanh đảo Lý Sơn (NLĐ): Ông Trần Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết huyện có đề xuất này là để bảo tồn nguồn hải sản đang ngày càng ít đi và hướng đến mục tiêu xây dựng quanh đảo Lý Sơn thành khu bảo tồn biển, đa dạng, phong phú các loài hải sản ven đảo.
- Hiến kế phạt nói tục: HN phát hành "cẩm nang từ tục"? (Đất Việt): độc giả Tõm dự đoán: “Sắp tới đây, Hà Nội sẽ phát hành một quyển sách (dự kiến dày hàng ngàn trang), trong đó liệt kê tất cả các từ được cho là "bậy, tục". Để biên soạn bộ sách này, sẽ có một hội đồng biên soạn gồm các GS, nhà nghiên cứu văn hóa ....đầu ngành được thành lập. Sách sẽ đươc in đẹp và được phát miễn phí tới tất cả mọi người dân Hà Nội.

Kinh tế

- Thà làm ít nhưng chất lượng cao (NLĐ): Hiện nhà nước đang có chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nên các “đại gia” bỏ vốn vào lĩnh vực này được tạo điều kiện tiếp cận đất đai, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tốt hơn, nhất là đầu tư vào các vùng khó khăn, vùng núi.
- Đến quả vải Việt cũng bị Trung Quốc chèn ép (Đất Việt): Khó khăn lắm mới vào được thị trường Mỹ, Australia nhưng quả vải của Việt Nam đang gặp khó vị khó cạnh tranh với vải Trung Quốc.
- Người nước ngoài tìm đến Việt Nam làm nông nghiệp (VnExpress): Có điều kiện tự nhiên tốt cho trồng trọt, chăn nuôi, Việt Nam đang trở thành địa điểm hấp dẫn nhiều người nước ngoài tìm đến làm nông nghiệp.

Pháp luật

- Dân quân đánh nhau tá lả giữa đường khi đi hát karaoke (Người Đưa Tin): Vào thời điểm trên, một nhóm khoảng năm người mặc trang phục dân quân tự vệ, trong đó có một nữ, đi hát karaoke trên đường Nguyễn Công Trứ, gần ngã 5 Đại học Đà Lạt thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên mặc thường phục. Sau một hồi lớn tiếng cãi vã, hai người mặc trang phục dân quân tự vệ lao vào đánh nam thanh niên mặc thường phục.
 

Nữ dân quân tự vệ và một người trong nhóm dân quân tự vệ cố can ngăn vụ ẩu đả nhưng không thành
- Hỗn loạn đêm khuya ở bãi biển, tổ trưởng dân phố tử vong (Người Đưa Tin): Thấy nhóm thanh niên không để xe đúng nơi quy định, tổ trưởng tổ dân phố yêu cầu đưa xe gửi vào bãi theo quy định, ngay sau đó 1 thanh niên rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người nạn nhân.
- Người mẹ xin tha tội chết cho kẻ giết con mình (VnExpress): "Tôi đã mất con gái, niềm hy vọng của cả hai vợ chồng không còn nhưng tôi cũng không muốn để bà mẹ khác phải đau khổ thêm", mẹ của cô gái xin giảm án cho kẻ cuồng tình sát hại con bà.
- Nam sinh viên bỏ học lập nhóm trộm két sắt (VnExpress): Nghiện cờ bạc, từ cậu học trò giỏi có tiếng trong vùng, Tâm bỏ dở việc học, liên tục đi ăn trộm và đang chờ bản án cho lần thứ 4 vào tù.

Sức khỏe - Môi trường

- Giữa thủ đô, dân kêu trời vì nguồn nước bị ô nhiễm (Một Thế Giới): Gần 4.000 con người ở 2 thôn Linh Quy Bắc và Linh Quy Đông (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang hàng ngày phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Nhiều nước giếng khoan ở đây nước mùi hôi tanh, ngả vàng và nổi váng mỡ, rót nước chè vào thì chuyển sáng màu tím ngắt như mực…
 

Bát nước giếng khoan chuyển sang màu tím ngắt khi pha nước chè vào.
- Mỡ thối thành "nước béo" nhà hàng, trứng gà lạ tái xuất (Đất Việt): Cơ sở chế biến này là một điểm thuộc da trâu bò. Ngoài sản phẩm chính là da trâu bò muối còn có chế biến “nước béo” trong nước lèo mỡ và tóp mỡ cung cấp cho các quán ăn từ số mỡ trâu bò thừa, đã lọc ra, bốc mùi hôi thối. (Mỡ thối đã được đun lên hôi thối, nổi váng nồng nặc, nhếch nhác.
- ​Hàn Quốc: Ca nhiễm MERS thứ 32 tử vong (Tuổi Trẻ): Bất chấp việc số ca nhiễm mới chững lại, hôm nay 28-6, Hàn Quốc vẫn ghi nhận trường hợp bệnh nhân thứ 32 tử vong vì virút gây hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS)

Thế giới - Đối ngoại

- VN phản đối vụ tấn công khủng bố tại Pháp, Tunisia, Kuwait (Đất Việt): Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết đây là những hành động dã man, vô nhân đạo, nhằm vào những người dân vô tội.
- Trung Quốc tự nhận là 'nạn nhân' trong tranh chấp Biển Đông (VnExpress): Ngoại trưởng Trung Quốc hôm nay nói rằng sẽ cảm thấy mất mặt với tổ tiên và xấu hổ trước con cháu nếu thay đổi quan điểm đòi chủ quyền trên Biển Đông, và rằng nước này là "nạn nhân" trong tranh chấp. - Tên lửa thế hệ mới của tàu ngầm Trung Quốc có thể nhắm tới Mỹ? (Người Đưa Tin): Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang phát triển tên lửa mới để trang bị cho loại tàu ngầm mới được đưa vào sử dụng. Và khi bắn từ biển phía Đông đảo Hawaii, tên lửa có thể ngắm tới Mỹ.
- Trung Quốc bắt 18 nghi phạm buôn bán cô dâu Việt (VnExpress): 12 phụ nữ Việt đã được giải cứu và hồi hương. Giá bán mỗi nạn nhân được cho là từ 10.000 đến 40.000 nhân dân tệ (hơn 6.400 USD).
- Nhật Bản mua máy bay Mỹ đối phó với Trung Quốc (Người Đưa Tin): Nhật Bản mua 3 loại máy bay của Mỹ là tăng cường "năng lực phòng vệ động thái" và năng lực tác chiến liên hợp với Mỹ đối phó Trung Quốc xâm lược đảo Senkaku.
- Crimea của Nga, quyết định của Liên Xô là bất hợp pháp (Đất Việt): Trong một tuyên bố mới nhất, Viện Tổng công tố Liên bang Nga cho biết, Crimea đã bị Liên Xô chuyển giao “bất hợp pháp” cho Ukraine vào năm 1954. Quốc hội Việt Nam có lẽ cũng nên học tập anh Cả để ra tuyên bố Công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958 là vi hiến?
- Quốc hội Mỹ kêu gọi nới lỏng việc đi lại và thương mại với Cu Ba (Người Đưa Tin): Trong chuyến viếng thăm Cu Ba, người đứng đầu phái đoàn lưỡng đảng của quốc hội Mỹ kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ nỗ lực của Nhà Trắng nhằm thiết lập hoàn toàn các mối quan hệ ngoại giao với Havana.
- Triều Tiên lại chỉ trích gay gắt Hàn Quốc (NLĐ): Triều Tiên lên án Hàn Quốc vì đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính lên 7 cá nhân và tổ chức nước ngoài bị cáo buộc dính đến hoạt động buôn bán vũ khí với Bình Nhưỡng.
- Khó tránh chuyện Hy Lạp rời eurozone (NLĐ): Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo Hans Jörg Schelling hôm 28-6 cho rằng tình huống Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro (eurozone) lúc này gần như là chuyện không thể tránh khỏi. Nhận định bi quan này được đưa ra một ngày sau khi bộ trưởng tài chính các nước thành viên eurozone quyết định không gia hạn chương trình cứu trợ cho Hy Lạp, sẽ hết hạn vào ngày 30-6.
- 1.200 người truy lùng gắt gao kẻ sát nhân Mỹ bỏ trốn (VnExpress): Khoảng 1.200 nhân viên thi hành pháp Mỹ lùng sục khắp khu vực nông thôn gần biên giới Canada để truy tìm kẻ sát nhân đang bỏ trốn, sau khi đồng bọn của y đã bị tiêu diệt.
- Đài Loan công bố nguyên nhân gây nổ ở công viên nước (VnExpress): Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây nổ và làm bùng phát hỏa hoạn trong bữa tiệc Color Play Asia tại công viên nước Formosa Fun Coast là do một loại bột dễ cháy, màu vàng, được các nhân viên tại đây tung lên không trung, vào giữa đám đông, và sử dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt.
- Người đồng giới xúc động, vui mừng đăng ký kết hôn (Tuổi Trẻ): Vui mừng xen lẫn xúc động trong lúc đi đăng ký kết hôn là cảm xúc của người đồng giới Mỹ sau khi Tòa án tối cao Mỹ chính thức công nhận quyền tổ chức hôn nhân đồng giới trên tất cả các bang. - Người đồng tính không đáng phải sống trong cô đơn... (Tuổi Trẻ): thẩm phán Anthony Kennedy thuộc Tòa án Tối cao khẳng định: “Người đồng tính không đáng phải sống trong cô đơn... Họ đòi sự tôn trọng bình đẳng trong con mắt của pháp luật. Hiến pháp trao cho họ quyền đó”.
 
Chủ đề: Điểm tin

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?