Myanmar ân xá thêm 7.000 tù nhân

Tổng thống Thein Sein đã cam kết thả hết tù chính trị
 
Theo BBC
30 tháng 7 2015
Chính phủ Myanmar cho hay đã ân xá và trả tự do cho thêm 6.966 tù nhân, trong đó có 210 người ngoại quốc.
Đợt ân xá này, được Bộ Thông tin giải thích là thực hiện trên "cơ sở nhân đạo", diễn ra trước kỳ tổng tuyền cử vào tháng 11 tới.
Hiện chưa rõ có hay không và có bao nhiêu tù chính trị trong số người vừa được thả.
Báo chí Trung Quốc thì nói hơn 150 thợ rừng Trung Quốc nằm trong số tù nhân được ân xá. Bắc Kinh đã hết sức tức giận khi những người này bị bắt.
Đây là đợt ân xá mới nhất được chính phủ Myanmar, còn gọi là Miến Điện, thực hiện.
Tổng thống Thein Sein, người lên nắm quyền từ năm 2010, đã cam kết sẽ thả hết tù chính trị.
Trong 5 năm qua, chính phủ quân phiệt Myanmar đã được thay bằng một chính thể dân sự.
Đa số tù chính trị ở nước này đã được trả tự do trong quá trình cải cách chính trị.
Tuy nhiên người ta cho là vẫn còn hơn 150 tù chính trị ở Myanmar, theo mạng thông tin Irrawaddy.
Hãng tin AP thì nói trong số những người vừa được trả tự do có tám cựu nhân viên quân báo, bị bỏ tù từ 2004.
Tân Hoa Xã cho hay 210 người ngoại quốc sẽ bị trục xuất về nước.
Myanmar bỏ tù 155 công dân Trung Quốc vì đốn gỗ lậu hồi tuần trước, và Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại về bản án nghiêm khắc.
153 người trong số đó bị án chung thân, trong khi hai thanh niên 17 tuổi bị án 10 năm tù giam.
Thông thường người bị án tù chung thân sẽ phải ngồi tù chừng 20 năm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện