Tìm thấy mảnh vỡ mới nghi của MH370

Có ý kiến cho rằng mảnh vỡ tìm thấy là cánh liệng treo (flaperon) của Boeing 777
Theo BBC
30 tháng 7 2015
Giới chức Pháp đang điều tra liệu một mảnh vỡ máy bay dạt vào đảo Reunion ở Ấn Độ Dương có phải từ chiếc MH370 mất tích hay không.
Đảo này là lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 người trên khoang thì mất tích hôm 8/3/2014. Hiện người ta chưa tìm thấy bất cứ chi tiết máy bay nào.
Một số chuyên gia được dẫn lời nói mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Reunion giống như từ cánh máy bay Boeing 777. Tuy nhiên các chuyên gia Pháp cho rằng còn quá sớm để nói gì.
Đảo Reunion nằm khá xa khu vực tìm kiếm lâu nay.
Đã có một số vụ tai nạn máy bay khác gần đảo này hơn, nhưng chỉ có chuyến bay MH370 là duy nhất sử dụng Boeing 777.
Malaysia cũng đang điều một nhóm điều tra tới nơi tìm thấy mảnh vỡ hôm thứ Tư 29/7.

'Chi tiết của Boeing 777'

Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói với hãng thông tấn Associated Press rằng dựa trên các bức ảnh thì các điều tra viên khá tin tưởng rằng mảnh vỡ tìm thấy là tấm liệng treo (flaperon) trên cánh của loại máy bay Boeing 777.
Chuyên gia hàng không Xavier Tytelman cũng nói nó có nhiều nét "vô cùng giống" cánh liệng treo của Boeing 777.
Tấm liệng treo này được sử dụng để thay đổi lực cản không khí và kiểm soát độ lăn của máy bay.
Các nhà điều tra Australia, vốn đang chủ trì cuộc truy tìm MH370, cũng đang liên lạc với nhà sản xuất Boeing để tìm hiểu.
Trong một thông cáo, Bộ trưởng Bộ Hạ tầng Australia Warren Truss nói nếu như mảnh vỡ đúng là của MH370 thì "nó tương thích với các phân tích trước đó cho rằng máy bay đã rớt ở phía nam Ấn Độ Dương".
Thông cáo này nói thêm các bằng chứng mới sẽ được sử dụng để bổ sung cho cuộc tìm kiếm.
Tuy nhiên một thành viên của không quân Pháp thì cho rằng "còn quá sớm" để nói đây có phải mảnh máy bay rơi không.
Các đội tìm kiếm lâu nay tập trung vào một khu vực rộng 60.000 km vuông ngoài khơi miền Tây Australia vì cho là MH370 rơi tại đó.
Reunion nằm ngoài khơi Madagascar - cách khu vực tìm kiếm nói trên tới 6.000 km về phía tây.
Hiện người ta vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay, bị mất tích khi thay đổi lộ trình hướng bắc từ Kuala Lumpur.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện